Lãnh đạo Campuchia tiếp Đoàn cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Việt Nam

Ngày 10/1, tại thủ đô Phnom Penh, Lãnh đạo Vương quốc Campuchia đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ta, do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn.

Chú thích ảnh
Chủ tịch danh dự đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin tiếp đoàn.Ảnh: Nhóm P/v TTXVN tại Phnom Penh

 Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ta, do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với Chủ tịch danh dự đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin; Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdach Say Chhum; Ủy viên Ban Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương CPP, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Men Sam An.

Chú thích ảnh
Chủ tịch danh dự đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin tiếp đoàn.Ảnh: Nhóm P/v TTXVN tại Phnom Penh

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại các cuộc tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới các nhà lãnh đạo cấp cao Vương quốc Campuchia; thông báo những nét cơ bản về tình hình Việt Nam và kết quả cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương CPP. Đồng chí chúc mừng những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực mà Campuchia đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Vương quốc Campuchia, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú chân thành cảm ơn những tình cảm và sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Campuchia đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay. Đồng chí khẳng định đường lối nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia gìn giữ và phát huy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia trên cơ sở các nguyên tắc và phương hướng lớn mà hai Đảng, hai nước đã thống nhất vì hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh của mỗi nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

 Các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Vương quốc Campuchia nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Vương quốc Campuchia của Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; chuyển lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam. Các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới và đánh giá cao kết quả trao đổi giữa hai đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hai Đảng. 

Các nhà lãnh đạo Campuchia cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, ngăn chặn chế độ diệt chủng quay trở lại, chấm dứt thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Campuchia, hồi sinh đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay; khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác Việt Nam - Campuchia là tài sản chung quý báu cần phải giữ gìn và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội đàm giữa Đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Thường trực Thành ủy CPP thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Nhóm P/v TTXVN tại Phnom Penh

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Trần Cẩm Tú và Đoàn đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; làm việc với Cơ quan Chống tham nhũng Campuchia. Đoàn cũng đã tới thăm và làm việc với Thường trực Thành ủy CPP thủ đô Phnom Penh; thăm, nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán, Hội người Campuchia gốc Việt Nam và đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Campuchia.

Chanh Đa - Minh Hưng (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự Hội nghị APPF 27 tại Campuchia
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự Hội nghị APPF 27 tại Campuchia

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu sẽ tham dự Hội nghị APPF 27 tại Siem Reap, Campuchia từ ngày 14-16/1/2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN