Bình Định: Xây dựng thị xã Hoài Nhơn phát triển theo hướng đạt chuẩn đô thị loại 3

Sáng 3/6, Đại hội Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn lần thứ XX đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội điểm cấp huyện đầu tiên của tỉnh Bình Định.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn lần thứ XX. Ảnh: baobinhdinh.vn

Sau hơn 2 ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn lần thứ XX đã đánh giá tình hình phát triển địa phương trong nhiệm kỳ vừa qua; đề ra phương hướng xây dựng hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn lần thứ XX với phương châm “đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, đã đồng thuận đề ra nhiều chỉ tiêu phát triển quan trọng như: tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

Về kinh tế, Đại hội đề ra mục tiêu tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tăng bình quân trên 14%/năm; tỉ lệ đô thị hóa trên 65% vào cuối nhiệm kỳ; độ che phủ rừng đạt 50%...

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo: Toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã Hoài Nhơn cần phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng tốt đẹp, xây dựng thị xã Hoài Nhơn ngày càng phát triển theo hướng đạt chuẩn đô thị loại 3, hướng đến mục tiêu đạt tiêu chuẩn thành phố Hoài Nhơn vào năm 2035.

Đại hội Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn lần thứ XX đánh giá, nhiệm kỳ XIX, giai đoạn 2015 - 2020 là giai đoạn phát triển kinh tế, xã hội mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã Hoài Nhơn đã giữ vững truyền thống đoàn kết, phát huy tinh thần cách mạng, xây dựng hệ thống Đảng bộ và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thị xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2018, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch; 2 phường đạt danh hiệu đô thị văn minh, 15 phường, xã đạt danh hiệu nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu; kinh tế tăng trưởng 1,6 lần so với đầu nhiệm kì; thu nhập bình quân đạt gần 60 triệu đồng/người/năm; toàn thị xã có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất cả nước với hơn 2.100 chiếc.
 
Bí thư Thị ủy thị xã Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 Phạm Trương đánh giá: Trong giai đoạn 2015 - 2020, thị xã Hoài Nhơn đạt được những kết quả phát triển quan trọng trên là nhờ vào sự đoàn kết 1 lòng của toàn Đảng, toàn dân trong thực hiện những chủ trương đúng đắn của trung ương, mục tiêu cụ thể của địa phương. Đó cũng là nền tảng vững chắc để Hoài Nhơn đặt ra nhiều mục tiêu phát triển hơn nữa trong giai đoạn tới.
 
Tại Đại hội, ông Phạm Trương tái đắc cử chức Bí thư Thị ủy thị xã Hoài Nhơn khóa XX. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ thị xã gồm 41 đồng chí, Ban thường vụ Thị ủy 13 đồng chí…

Phạm Kha (TTXVN)
Đại hội Đảng bộ điểm thị xã Phước Long bầu trực tiếp Bí thư
Đại hội Đảng bộ điểm thị xã Phước Long bầu trực tiếp Bí thư

Trong hai ngày 28 - 29/5 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 - đại hội điểm bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thị ủy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN