Cử tri Đồng Tháp với niềm tin và kỳ vọng

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần, cùng với cả nước, tỉnh Đồng Tháp trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo cho ngày hội toàn dân được diễn ra an toàn, thuận lợi, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Các cử tri xã biên giới Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự tìm hiểu thông tin về ứng cử viên.

Gửi gắm nhiều kỳ vọng

Từng điểm bầu cử, danh sách ứng viên được niêm yết rõ ràng với tiểu sử, thành tích, các thông tin cá nhân. Ngoài việc nhất trí cao với chương trình hành động mang tính thực tế cao của các ứng viên, cử tri Đồng Tháp cũng đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử phải cùng các cấp, các ngành quan tâm giải quyết nhiều vấn đề gắn với thực tiễn cuộc sống của người dân hiện nay.

Với đặc thù là vùng biên giới, một bộ phận người dân có đời sống còn gặp nhiều khó khăn, chính vì vậy người dân tại huyện Tân Hồng đang đặt nhiều kỳ vọng vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri Đỗ Văn Liêu ngụ xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng mong mỏi, người đại biểu dân cử khi trúng cử phải thực hiện tốt chương trình hành động của mình đề ra, thường xuyên dự họp các kỳ tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và tham gia phát biểu có chất lượng tại các diễn đàn, kỳ họp của Quốc hội. Đồng thời, đại biểu trúng cử chăm lo nhiều hơn nữa cho người dân khu vực biên giới, trong đó quan tâm và có giải pháp đối với các vấn đề "nóng" như an toàn vệ sinh thực phẩm, liên kết đầu ra nông sản, ô nhiễm môi trường, phân bón giả,…

Ông Liêu nói thêm, hiện tại, kinh tế vùng biên phần lớn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, thực tế một bộ phận người dân "ly hương" để mưu sinh cho nên nguyện vọng của nhiều cử tri là được nhìn thấy nhiều doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn huyện để tạo việc làm cho người dân địa phương có thu nhập và ổn định cuộc sống.

Gửi gắm nguyện vọng vào các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV – đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Đồng Tháp, cử tri Võ Hoàng Dũng (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cỏ May Lai Vung) đề nghị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, đề xuất quy hoạch phát triển thêm quỹ đất để phát triển công nghiệp, đón thêm nhà đầu tư.

Cử tri Võ Hoàng Dũng nhấn mạnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự minh bạch và trách nhiệm trong điều hành kinh tế và tỉnh Đồng Tháp đã luôn cải tiến về thủ tục hành chính, giữ vững ngôi vị Á quân PCI. Với ngôi vị Á quân, Đồng Tháp không hài lòng với kết quả đó, hãy cải tiến hơn nữa. Bên cạnh đó, cần quan tâm, phát triển sàn giao dịch điện tử - "sân chơi mới" của nông dân, giúp họ có thể chủ động quảng cáo, bán sản phẩm, tìm kiếm khách hàng.

Ngoài ra, nông nghiệp Việt Nam phải phát triển theo hướng tăng nhiều hơn về giá trị và giảm về chi phí đầu vào, phải có cơ chế chính sách đất đai bảo hộ quyền sử dụng đất đai mạnh mẽ nhất cho nông dân, doanh nghiệp; xây dựng chính sách tín dụng để hỗ trợ nhiều hơn cho nhà khoa học nghiên cứu, cho nông dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất; chính sách về phát triển cơ sở hạ tầng, thông tin, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ. Vai trò của nhà nước cũng thay đổi, từ tham gia trực tiếp chuyển sang kiến tạo, hỗ trợ. Người nông dân, các doanh nghiệp cũng được trao quyền tự chủ nhiều hơn - cử tri Võ Hoàng Dũng kiến nghị.

Thay dân mang tiếng nói đến nghị trường

Chú thích ảnh
Càng gần đến ngày bầu cử, công tác tuyên truyền được huyện, thành trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp chú trọng đẩy mạnh với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, sinh động. 

Tỉnh Đồng Tháp có 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở 3 đơn vị bầu cử. Trong những ngày qua, các ứng cử viên đã có 32 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, trình bày chương trình hành động của mình với hơn 6.400 cử tri ở các đơn vị ứng cử. Mặt khác, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cũng đã có 68 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với gần 5.800 cử tri.

Thông qua các buổi tiếp xúc, các ứng viên đều cho thấy trách nhiệm của bản thân nếu trúng cử. Khi đó, ứng cử viên sẽ phát huy vai trò, vị trí, trách nhiệm của người đại diện cho ý chí, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; lắng nghe ý kiến nhân dân để đề xuất cách giải quyết những vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra, đáp ứng mong muốn của cử tri. Không chỉ vậy, với vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, ứng cử viên phấn đấu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của nhân dân, dành nhiều thời gian đi thực tế ở cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và đưa tiếng nói của nhân dân đến với nghị trường.

Để cụ thể hóa việc sẽ làm trong thời gian tới, nhiều chương trình hành động đã nhấn mạnh đến việc tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV – ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nói, xuất phát điểm của Đồng Tháp là tỉnh nông nghiệp, nên bản thân sẽ quan tâm và sẽ tham gia nhiều ý kiến tại Quốc hội về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chính sách, cơ chế mới hỗ trợ người nông dân có cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh đó sẽ tìm kiếm các nhà đầu tư thúc đẩy công nghiệp chế biến phù hợp với vật nuôi, cây trồng thế mạnh của địa phương; kết nối, thúc đẩy du lịch phát triển, tạo nhiều sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển hạ tầng tương xứng để tận dụng các thế mạnh từ thiên nhiên, đất và người Đồng Tháp,…

Ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh, không chỉ vậy, các chính sách cho Đồng bằng sông Cửu Long phát triển như đầu tư hạ tầng giao thông, vận tải, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tài nguyên, ứng dụng khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, hợp tác liên kết chuỗi giá trị… cũng là điều bản thân quan tâm và sẽ tham gia ý kiến tại nghị trường Quốc hội.

Với cương vị là tư lệnh ngành Nông nghiệp, ứng cử viên đại biểu Quốc hội Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội, sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ ban hành các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trong đó tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong ngành Nông nghiệp, hướng đến nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh, chú trọng phát triển và kết nối thị trường nông sản, tạo thông suốt đầu ra cho nông sản, hạn chế tình trạng "được mùa rớt giá", "giải cứu" nông sản; nâng cao chất lượng sống, trình độ dân trí; tiếp tục đẩy mạnh Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng hiệu quả, thiết thực,...

Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh thông tin, để cử tri tiếp cận thông tin về các ứng cử viên mà mình quan tâm, bầu chọn, Ủy ban bầu cử tỉnh đã chỉ đạo đăng tải tóm tắt tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri tiện theo dõi, nghiên cứu. Tính đến ngày 19/5, Đồng Tháp đã hoàn thành 100% hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của các ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh.

Ông Phan Văn Thắng cho biết, tại các hội nghị tiếp xúc, đa số cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Chương trình hành động đã quan tâm đến những vấn đề lớn của đất nước, của tỉnh, quyền và lợi ích chính đáng của người dân rất cụ thể, thiết thực.

Hiện có 100% Ủy ban nhân dân cấp xã đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại 1.065 khu vực bỏ phiếu, với tổng số 1.363.847 cử tri, cấp phát thẻ cử tri đầy đủ, đúng theo luật định.

Bài và ảnh: Chương Đài (TTXVN)
Đồng bào Cơ Ho náo nức chờ đến ngày bầu cử
Đồng bào Cơ Ho náo nức chờ đến ngày bầu cử

Toàn bộ 1.110 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN