V.League 2019: 'Bữa tiệc' bàn thắng trên sân Hòa Xuân

Chiều 28/7, trên sân vận động Hòa Xuân (thành phố Đà Nẵng), lượt trận 18 Giải bóng đá Quốc gia V.League 2019 tiếp tục diễn ra với trận bóng hấp dẫn giữa SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC.

Chú thích ảnh
Một pha tranh bóng giữa cầu thủ Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN.

Đây là trận đấu được nhiều khán giả quan tâm vì Sài Gòn FC đang nằm ở nhóm “đèn đỏ” cuối bảng xếp hạng và rất cần điểm số sau chuỗi 7 trận không thắng. Trước trận đấu, Sài Gòn FC của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công chỉ xếp hạng 11, dù đang sở hữu số điểm 20, còn SHB Đà Nẵng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tạm đứng thứ 6 với 23 điểm. Vì vậy, khoảng cách giữa 2 đội chỉ là 1 trận thắng. Tuy nhiên đây không phải là điều dễ dàng, vì Đà Nẵng luôn có phong độ tốt khi thi đấu trên sân nhà và vừa được giải tỏa tâm lý bằng chiến thắng 2-0 trước Nam Định ngay tại sân Hòa Xuân lượt trận trước.

Phút 11 của trận đấu, tiền đạo mang số áo 19 của SHB Đà Nẵng Đỗ Merlo băng xuống dứt điểm cận thành, mở tỉ số cho đội chủ nhà. Sau khi ghi bàn thắng, SHB Đà Nẵng chủ động chơi chậm và nhường thế chủ động cho đội khách, Sài Gòn FC dồn lên tấn công nhưng không thành công. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, cả 2 đội không ghi được thêm bàn nào và rời sân với kết quả 1-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Ngay khi bắt đầu hiệp 2, đội chủ nhà dồn lên tấn công phủ đầu. Cầu thủ mang áo 27 Aime Djicka Gassissou đã tận dụng sai lầm của hàng phòng thủ đội khách, dứt điểm trong tư thế không bị kèm và dễ dàng hạ gục thủ thành của Sài Gòn FC. SHB Đà Nẵng vươn lên dẫn trước 2-0 ngay tại phút thứ 46 của hiệp 2.

Phút thứ 63, tiền đạo mang số 17 của Sài Gòn FC Pedro Paulo bất ngờ dẫn bóng từ biên gây xáo trộn hàng phòng thủ đội chủ nhà và dứt điểm góc hẹp. Cú sút chạm vào người Đỗ Merlo trước khi nằm gọn trong lưới của SHB Đà Nẵng. Pha ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1 đã giúp cho Sài Gòn FC chơi hưng phấn và liên tục ép sân trong những phút tiếp theo.

Tuy nhiên, việc nôn nóng dâng cao tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa đã khiến cho đội khách phải trả giá. Phút thứ 84, hậu vệ gốc Brazil của SHB Đà Nẵng Bernardo Frizoni có cú sút phạt đẹp mắt từ ngoài vòng 16 mét 50. Bóng đi căng và sát cột dọc khung thành. Dù thủ môn của Sài Gòn FC hất được bóng ra nhưng trọng tài xác định bóng đã lăn qua vạch vôi, 3-1 cho đội chủ nhà.

Những phút cuối, không khí trận đấu càng sôi động khi cả 2 đội liên tục có những tình huống “ăn miếng, trả miếng”. Vào phút bù giờ đầu tiên, Đỗ Merlo có pha bứt tốc mạnh mẽ, dẫn bóng xuyên thủng hàng hậu vệ và thủ môn Sài Gòn FC, ấn định tỉ số 4-1 cho đội chủ nhà SHB Đà Nẵng.

“Bữa tiệc” bàn thắng này đã giúp SHB Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, với 26 điểm, Sài Gòn FC tạm thời đứng thứ 12 với 20 điểm.

Quốc Dũng (TTXVN)
V.League 2019: TP Hồ Chí Minh giữ vững ngôi đầu bảng sau trận hòa trước Hà Nội FC
V.League 2019: TP Hồ Chí Minh giữ vững ngôi đầu bảng sau trận hòa trước Hà Nội FC

Tối 26/7, trên sân vận động Thống Nhất, đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đã có bàn thắng quý giá ở phút bù giờ để cầm hòa Câu lạc bộ Hà Nội 2 - 2, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2019 sau vòng 18.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN