U23 Việt Nam lấy công bù thủ

HLV Park Hang-seo đã triệu tập 30 cái tên được xem là tốt nhất của bóng đá nước nhà hiện tại cho trận đánh lớn trước mắt trên đất Indonesia. Với 9/30 cầu thủ tấn công trong khi chỉ có 7 hậu vệ thực thụ, có vẻ ông Park đang đánh giá cao hàng công đội tuyển.

Điều khiến dư luận khó hiểu nhất trong danh sách tập trung lần này của thầy Park không phải là những cái tên mới lần đầu được gọi như Văn Lợi, Thanh Long, Minh Tuấn, Văn Sơn… mà chính là 4 gương mặt trên 23 tuổi bổ sung vào thành phần đội.

HLV Parl Hang Seo đang đau đầu bài toán cân bằng giữa công và thủ: Ảnh: Tuấn Phong

Hùng Dũng là một sự lựa chọn sau màn trình diễn tuyệt vời của cầu thủ Hà Nội ở mùa giải năm nay. Nhưng bên cạnh đó, Văn Lâm, Văn Quyết hay Anh Đức thậm chí là những “con át chủ bài” của ông Park mỗi lần tập trung ĐTQG. Trong 3 cái tên vừa nhắc, sẽ rất ngạc nhiên nếu ông Park phải loại bỏ một người trước khi đến Indonesia.

HLV Park Hang-seo từng “quy hoạch” Xuân Trường và Văn Quyết lần lượt đeo băng đội trưởng ở U23 Việt Nam và ĐTQG. Ông Park đương nhiên đánh giá cao hai cậu học trò có tố chất thủ lĩnh. Nhưng lúc này, hàng công đội tuyển đang vô cùng chật chội với 9/30 người, chiếm gần 1/3 danh sách tập trung.

Văn Quyết không phải là ngoại lệ khi sẽ căng sức cạnh tranh với Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Công Phượng, Trần Minh Vương, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Phan Văn Đức (SLNA) và cả đồng đội Nguyễn Quang Hải luôn được xem là “gà son” được ông Park ưa thích.

Theo số liệu thống kê tại V-League 2018, các tiền đạo được thầy Park triệu tập lần này trừ Anh Đức có số bàn thắng ít nhất (4 bàn), những chân sút khác đều có ít nhất 6 bàn thắng trở lên. Tuy nhiên, người đá cặp với Anh Đức ở B.Bình Dương là đàn em Tiến Linh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội với 11 pha lập công. Đức Chinh, Quang Hải, Văn Đức mỗi người có 9 bàn ở CLB. Bộ ba cầu thủ tấn công HAGL góp tổng cộng 21 bàn thắng cho CLB với Công Phượng (8 bàn), Văn Toàn (7 bàn), Minh Vương (6 bàn).

Kết quả bốc thăm ở ASIAD vừa qua đưa thầy trò HLV Park Hang-seo đến bảng đấu nhẹ ký. Và có vẻ lý do đó giúp ông tự tin xây dựng đội hình hướng về phía trước nhiều hơn. Thành công của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục giúp chính ông Park và các học trò tự tin về những kỳ tích họ có thể viết được sắp tới.

U23 Việt Nam lần này sẽ đau đầu để lựa chọn nhân sự tinh túy nhất trên hàng công. Nhưng ngược lại, khi không còn là ẩn số với nhiều đối thủ như hồi đầu năm, ông Park phải cân chỉnh hàng thủ sao cho an toàn nhất. Trong số 7 gương mặt được triệu tập, có vẻ khó lòng để ông đặt niềm tin vào những người mới như Văn Lợi, Tiến Sinh. Sơ đồ 3 hậu vệ không cần thiết buộc ông Park gọi quá nhiều người. Do đó, những cầu thủ cũ như Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Tiến Dũng hay Thành Chung sẽ có suất ưu tiên.

Hùng Dũng là một sự lựa chọn sau màn trình diễn tuyệt vời của cầu thủ Hà Nội ở mùa giải năm nay. Nhưng bên cạnh đó, Văn Lâm, Văn Quyết hay Anh Đức thậm chí là những “con át chủ bài” của ông Park mỗi lần tập trung ĐTQG. Trong 3 cái tên vừa nhắc, sẽ rất ngạc nhiên nếu ông Park phải loại bỏ một người trước khi đến Indonesia.

HLV Park Hang-seo tiếp tục thanh lọc hàng tiền vệ có thể bắt đầu với những cái tên mới tập trung vì so về mức độ hòa nhập, những Thành Long, Trọng Đại, Văn Sơn, Việt Hưng, Minh Tuấn, Trọng Đại khó để lại nhiều dấu ấn như những cái tên đã cùng thầy Park tạo nên thành công.

Và người làm chuyên môn nhận định, không phải ngẫu nhiên HLV Park Hang-seo kiểm tra thể lực các học trò dù V-League vừa trải qua cuộc “hành xác” lịch sử. Những cá nhân thiếu khát khao, không đủ sức bền… sẽ khó qua mắt thầy Park.

Sau chấn thương của Hồng Duy, sau giải giao hữu tại Mỹ Đình, sẽ có thêm nhiều cái tên được trả về CLB. Trong cuộc ganh đua đến ASIAD 2018, có thể sẽ không có chỗ cho bất ngờ với người ra đi, đặc biệt nơi hàng thủ.

Theo thethaovanhoa.vn
Công Phượng và 'cuộc chiến' giành vị trí trên hàng tấn công U23 Việt Nam
Công Phượng và 'cuộc chiến' giành vị trí trên hàng tấn công U23 Việt Nam

Với việc HLV Park Hang Seo triệu tập tới 9 tiền đạo trên tổng số 30 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho ASIAD 2018, Công Phượng và các đồng đội sẽ có cuộc cạnh tranh vị trí được dự báo là rất nóng bỏng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN