ASIAD 2018: Bốc thăm lại môn bóng đá nam, U23 Việt Nam không bị ảnh hưởng

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, 15h chiều 25/7, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur đã diễn ra lễ bốc thăm lại môn bóng đá Nam ASIAD 2018 với sự góp mặt của 26 đội bóng, trong đó có hai đội bổ sung là U23 Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và U23 Palestine.

Lần bốc thăm lại này được thực hiện trên cơ sở giữ nguyên kết quả các bảng đã được bốc thăm lần đầu. Hai đội UAE và Palestine được bốc thăm vào hai trong số 6 bảng. Kết quả cho thấy đội UAE vào bảng E và đội Palestine vào bảng A.

Ảnh: Hà Ngọc/Phóng viên TTXVN tại Malaysia.

Trước đó ở lần bốc thăm đầu tiên vào ngày 5/7, U23 Việt Nam nằm tại bảng D cùng các đội tuyển Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Ngoại trừ Nhật Bản, cả Pakistan và Nepal đều không được đánh giá cao bằng U23 Việt Nam. Với thể thức của ASIAD 2018 xác định 2 đội đầu bảng và 4 đội thứ 3 có thành tích cao nhất sẽ đi tiếp, cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo vào vòng đấu loại trực tiếp là rất lớn.

26 đội bóng tham dự ASIAD 2018 sẽ được chia vào 6 bảng, trong đó các bảng B,C,D,F sẽ bao gồm 4 đội bóng, hai bảng A và E có 5 đội. Các đội ở bảng B và E sẽ chơi trận đấu đầu tiên vào ngày 10/8. Bảng A, C và D sẽ bắt đầu thi đấu vào ngày 14/8, riêng bảng F bắt đầu khởi tranh từ ngày 15/8.
SaveSave
Hà Ngọc - Hoàng Nhương (Phóng viên TTXVN tại Malaysia )
Cổ động viên Indonesia phá hoại sân vận động phục vụ ASIAD 2018
Cổ động viên Indonesia phá hoại sân vận động phục vụ ASIAD 2018

Thông tin từ báo chí Indonesia, các CĐV đã tháo rời ghế các khán đài sân vận động Gelora Sriwijaya, một trong những sân vận động sẽ phục vụ ASIAD 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN