ASIAD 2018: Ban tổ chức lo ngại nạn tắc đường và nguy cơ khủng bố

Cơ sở hạ tầng phục vụ Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2018 sẽ sẵn sàng hoạt động trước khi Indonesia chính thức khai màn sự kiện được đón đợi này.

Tuy nhiên, điều khiến ban tổ chức lo ngại là nguy cơ tấn công khủng bố cũng như những hàng dài xe cộ tắc nghẽn tưởng chừng bất tận.

Indonesia trấn áp nhiều đối tượng tội phạm. Ảnh: TTXVN/AFP

 
Nhà chức trách Indonesia đang nỗ lực chạy đua với thời gian để hoàn thiện các công trình xây dựng, mở rộng đường và trồng thêm cây xanh để làm đẹp cho thủ đô Jakarta vốn bị cho là quá đông đúc và chật chội trong mắt du khách. Ban tổ chức ASIAD 2018 cho biết hiện các khu nhà ở cho vận động viên đã sẵn sàng đi vào hoạt động, trong khi 95% hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ ASIAD 2018 sẽ được hoàn tất vào cuối tháng này.
 
 
Thủ đô Jakarta và thành phố Palembang (Pa-lem-bang) trên đảo Sumatra dự kiến sẽ tiếp đón khoảng 11.000 vận động viên cùng 5.000 quan chức đến từ 45 quốc gia tham gia tranh tài tại ASIAD 2018 diễn ra từ ngày 18/8-2/9. Giới chức Indonesia dự kiến chi 2 tỷ USD cho công tác tổ chức sự kiện thể thao lớn thứ 2 thế giới sau Olympics này.
 
 
Tuy nhiên, vấn đề khiến ban tổ chức ASIAD 2018 đau đầu nhất là việc đưa các vận động viên tới các địa điểm thi đấu đúng giờ. Jakarta là một trong những thành phố thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông nhất trên thế giới, buộc ban tổ chức phải đưa ra nhiều giải pháp. Theo đó, xe chở các đoàn vận động viên và quan chức sẽ được đi trong làn đường ưu tiên, trong khi chính quyền thành phố Jakarta áp dụng quy định lưu thông xe theo biển số chẵn - lẻ nhằm hạn chế tình trạng tắc đường. Các trường học cũng sẽ tạm thời đóng cửa trong thời gian diễn ra ASIAD 2018 để giảm bớt lưu lượng hàng triệu học sinh đi lại mỗi ngày.
 
 
An ninh cũng là một mối quan ngại lớn khác tại ASIAD 2018 khi sự kiện này diễn ra chỉ vài tháng sau các vụ tấn công khủng bố ở thành phố lớn thứ 2 của Indonesia là Surabaya (Xu-ra-bay-a) khiến hàng chục người thiệt mạng và làm khơi lại nỗi lo ngại về các phiến quân Hồi giáo. Hơn 100.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai ở những địa điểm diễn ra các trận thi đấu ở Jakarta, Palembang và Tây Java. Một chiến dịch truy quét các nghi can khủng bố và tội phạm đường phố cũng đã được cảnh sát quốc gia Indonesia thực hiện, qua đó bắt giữ được nhiều đối tượng tình nghi.
 
 
Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng công tác chống khủng bố và giám sát nghi can khủng bố của Indonesia đang có rất nhiều lỗ hổng. Theo luật chống khủng bố hiện hành, nhà chức trách không thể bắt giữ những công dân bị trục xuất ở nước ngoài trừ khi có bằng chứng xác thực về sự tham gia của các đối tượng này vào mạng lưới khủng bố. Việc theo dõi các nghi can khủng bố và công dân bị nước ngoài trục xuất cũng gặp nhiều khó khăn do những đối tượng này thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh bị phát hiện.
 
Nhiều chuyên gia đã kêu gọi nhà chức trách Indonesia ban hành một luật chống khủng bố toàn diện hơn để áp dụng những biện pháp phòng ngừa hiệu quả, kịp thời xử lý đối với những người bị trục xuất trở về Indonesia. Điều quan trọng hơn là tạo ra chuỗi các hoạt động phối hợp rõ ràng giữa các cơ quan hữu quan của Indonesia liên quan đến công tác chống khủng bố. Chính phủ cũng phải tham gia sâu hơn nữa vào bộ máy an ninh ở các cấp thấp hơn để thực hiện một chiến lược chống khủng bố trong phạm vi toàn cộng đồng.
 
TTXVN/ Tin Tức
ASIAD 2018: Indonesia tiêu diệt 11 phần tử quá khích
ASIAD 2018: Indonesia tiêu diệt 11 phần tử quá khích

Cảnh sát Indonesia vừa nổ súng tiêu diệt 11 đối tượng tội phạm trong cuộc trấn áp các phần tử quá khích trước khi nước này đăng cai Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2018 vào tháng tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN