Tuyển Việt Nam - Tuyển Singapore: Mở toang cánh cửa vào bán kết

Tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng gặp Singapore tại lượt trận thứ 4 bảng B AFF Cup 2022. Đội thắng ở lượt đấu này sẽ sớm giành được tấm vé vào bán kết của bảng đấu.

Chú thích ảnh
Việt Nam và Singapore cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Ảnh: VFF

Cuộc cạnh tranh giành 2 vé vào bán kết ở bảng B AFF Cup 2022 đang trở nên cực căng thẳng. Đội tuyển Việt Nam, Singapore, Malaysia cùng có 6 điểm nhưng Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B nhờ hơn Malaysia và Singapore về chỉ số phụ. Cả hai đội đều cùng thắng 2 trận, nên đội nào giành chiến thắng trong màn đối đầu ngày 30/12 sẽ giành tấm vé sớm vào bán kết. Ngược lại, nếu thua đội đó sẽ đối đầu với nguy cơ bị loại. Vì thế, trận đấu được dự báo sẽ rất căng thẳng, kịch tính.

Trong số các đội tuyển dự AFF Cup 2022, chỉ Singapore sử dụng sân có mặt cỏ nhân tạo. Với lịch thi đấu dày đặc, đội tuyển Việt Nam có rất ít thời gian để tập làm quen với mặt sân mới. Vì thế, ngay khi có mặt tại Singapore, HLV Park Hang-seo đã cho các cầu thủ chuyển sang dùng giày đinh nhựa và nhà cầm quân Hàn Quốc tự tin các học trò sẽ nhanh chóng thích nghi với điều kiện này.

"Đá trên mặt cỏ nhân tạo thì cầu thủ dễ chấn thương hơn, một số cầu thủ của tôi từng đá trên mặt sân tương tự rồi, nhưng một số thì chưa. Nhưng tôi thấy không vấn đề gì, đội phải thích nghi thôi” - HLV Park Hang-seo.

Theo thống kê, các đội tuyển Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt chưa từng thua Singapore. Đây sẽ là niềm tin để các cầu thủ tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm ở trận đấu này.

"Hai đội đều có 6 điểm và ai thắng ở trận đấu tới sẽ giành quyền vào bán kết sớm. Tất nhiên, đội nào cũng muốn hướng tới chiến thắng cả" - HLV Park Hang-seo

Tuyển Việt Nam đứng đầu bảng B nhờ thắng Lào (5 - 0) và Malaysia (3 - 0). Trong khi đó, Singapore cũng có khởi đầu tốt tại AFF Cup lần này khi cũng đã thắng hai trận trước Myanmar (3 - 2) và Lào (2 - 0).

Trận này, tuyển Việt Nam sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn do nhận hai thẻ vàng trong trận đấu với Malaysia. Nhưng Nguyễn Quang Hải đã hoàn toàn bình phục chấn thương và có thể đá từ đầu. Cùng với đó Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải... cũng đã sẵn sàng.

Singapore theo đuổi chính sách dùng cầu thủ nhập tịch và từng 4 lần vô địch AFF Cup vào năm 1998, 2004, 2007 và 2012. Tuy nhiên, đội bóng này gần đây sa sút, sau 3 kỳ liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng tới AFF Cup 2020 mới tiến được tới bán kết và thua Indonesia.

Chú thích ảnh
Xếp hạng tại bảng B AFF Cup 2022.

Chiến thắng 3 - 0 trước Malaysia cho thấy đoàn quân của HLV Park Hang-seo được đánh giá ở cửa trên so với các đội còn lại ở bảng B. Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam xếp hạng 96 thế giới, trong khi Singapore xếp hạng hạng 160 thế giới. Nhưng không vì thế mà các tuyển Việt Nam chủ quan trước chủ nhà Singapore.

Hiện tại, cơ hội đi tiếp của đội bóng do HLV Takayuki Nishigaya dẫn dắt vẫn đang rất rộng mở khi chưa phải đón nhận thất bại nào. Đáng chú ý, đội bóng Đảo quốc Sư tử vẫn giữ những cầu thủ tốt nhất của mình cho trận đấu quan trọng trước Việt Nam nhằm có thể hy vọng chạy đua vé vào bán kết. Ở trận đấu này, các cầu thủ Singapore có "lợi thế" khi thi đấu trên mặt sân “sở trường” cỏ nhân tạo.

Tuyển Việt Nam từng thắng Singapore 4 - 0 ở Giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022 trên sân Thống Nhất.

"Trước tuyển Việt Nam, mục tiêu của Singapore là có điểm số. Đội bóng của HLV Park Hang-seo là đội bóng rất mạnh trong khu vực. Vì thế, tôi yêu cầu học trò phải chơi tốt hơn 2 trận vừa qua. Hiện tinh thần toàn đội đang lên cao sau 2 chiến thắng trước Lào và Myanmar. Chúng tôi đặt mục tiêu là giành kết quả tốt nhất có thể thay vì cạnh tranh hiệu số bàn thắng bại” - HLV Takayuki Nishigaya.

Lối chơi của Singapore ở hai trận vừa qua không thực sự ấn tượng, nhưng trên hàng tấn công, đội bóng đảo quốc Sư tử chơi khá tốt, đặc biệt ở những đường bóng bổng. Tiền đạo Ilhan Fandi và tiền vệ Shawal Anuar là 2 cầu thủ mà tuyển Việt Nam phải rất cảnh giác bởi tốc độ và khả năng càn lướt của mình. Bộ đôi này đã ghi 6/8 bàn của đội nhà qua 3 trận gần đây.

Trận đấu giữa Singapore và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 30/12 trên sân Jalan Besar với sức chứa chỉ 6.000 người.

L. Sơn/Báo Tin tức
AFF Cup 2022: Mặt sân cỏ nhân tạo không ‘cản’ được tuyển Việt Nam
AFF Cup 2022: Mặt sân cỏ nhân tạo không ‘cản’ được tuyển Việt Nam

Trong trận đấu với chủ nhà Singapore trong khuôn khổ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN