AFF Cup 2022:

HLV Park Hang-seo khẳng định nỗ lực để có kết quả cao trong từng trận đấu 

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trưa 29/12, cuộc họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore trong khuôn khổ AFF Cup 2022 đã được tổ chức tại khách sạn Park Royal.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo tiếp tục khẳng định mục tiêu của Đội tuyển Việt Nam luôn là chiến thắng, ngay cả khi phải thi đấu trên sân khách. Ảnh: vff.org.vn

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Park Hang-seo khẳng định mục tiêu lớn nhất của mọi đội bóng là giành chiến thắng, do đó trong cuộc đối đầu tối 30/12, cả Việt Nam và Singapore đều muốn tận dụng lợi thế để có kết quả tốt nhất. Về sự chuẩn bị, cả 2 đội đều có chuyến bay với khoảng cách tương đương nhau là từ Lào và Việt Nam.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng bày tỏ lo ngại rằng việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo có thể gây chấn thương cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, trong khi nước chủ nhà "dù có sân cỏ tự nhiên rất đẹp, nhưng lại không sử dụng".

Ông Park Hang-seo thẳng thắn bày tỏ: “Tôi biết nước chủ nhà có sân quốc gia với mặt sân chất lượng cao, nhưng hai đội tuyển không được đá, thay vào đó chúng ta phải đá trên sân cỏ nhân tạo. Tôi không phản đối gì, nhưng bạn biết đấy sân nhân tạo dễ gây chấn thương. Một số cầu thủ của chúng tôi đã có kinh nghiệm với mặt sân này, nhưng đa số thì chưa. Tôi cũng đã yêu cầu các cầu thủ lựa chọn loại giày phù hợp cho trận đấu ngày mai”. Ngoài ra, ông Park Hang-seo cũng góp ý với ban tổ chức về việc họp báo giữa trưa làm ảnh hưởng đến lịch sinh hoạt của cầu thủ.

Để đáp lại sự quan tâm của người hâm mộ trong thời gian dài sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo khẳng định tuy hợp đồng của ông sẽ sớm kết thúc, nhưng ông sẽ luôn nỗ lực để có thể đạt được kết quả cao trong từng trận đấu, cũng như nỗ lực cho đến trận cuối cùng. Ông nhấn mạnh rằng các cầu thủ cũng nhận thức tốt về trách nhiệm và quyết tâm thi đấu.

Trước các thông tin chỉ trích hậu vệ Đoàn Văn Hậu trên mạng xã hội, HLV Park Hang-seo đã bảo vệ cậu học trò. Ông nêu rõ bóng đá có luật chơi, có thể bị cảnh cáo hoặc bị buộc rời sân nếu vi phạm. Ông nhấn mạnh: "Bóng đá là môn thể thao có nhiều va chạm, tôi nghĩ rằng Văn Hậu biết cách để đảm bảo an toàn cho cả hai bên. Là HLV của Hậu, tôi khẳng định cậu ấy không có ác ý làm hại người khác. Văn Hậu có đặc điểm là dễ hưng phấn, tôi sẽ nhắc nhở thêm để cầu thủ có thể kiểm soát tốt hơn". 

Nhận xét về đối thủ trong cuộc đối đầu vào lúc 19h30 tối 30/12, trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết đã từng thi đấu với đội tuyển Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh vài tháng trước và cũng phần nào hiểu đội bóng này. 

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo khẳng định "đọc vị" được đối thủ. Ông chia sẻ: “Tôi đã xem trận Singapore gặp tuyển Myanmar và Lào. Họ thay nhiều cầu thủ và không đá với đội hình 'chốt' nào. Tuy nhiên, Singapore vẫn duy trì lối đá phòng ngự, họ cũng có những cầu thủ có tốc độ cao. Tôi đã phân tích khá kỹ, có thể nói là tới 80% về đội bạn để có đối sách cho ngày mai; 20% còn lại chúng tôi sẽ hoàn thiện trong buổi tập chiều hôm nay (29/12)”.

Tất Đạt  (TTXVN)
AFF Cup 2022: Thái Lan, Indonesia và cuộc chiến ngôi đầu
AFF Cup 2022: Thái Lan, Indonesia và cuộc chiến ngôi đầu

Indonesia đánh bại Brunei với tỷ số 7-0 và phát đi thông điệp rất mạnh mẽ trong cuộc đua tại bảng A của AFF Cup 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN