AFF Cup 2022: Thái Lan, Indonesia và cuộc chiến ngôi đầu

Indonesia đánh bại Brunei với tỷ số 7-0 và phát đi thông điệp rất mạnh mẽ trong cuộc đua tại bảng A của AFF Cup 2022.

Sau 2 trận đầu tiên, đội bóng của HLV Shin Tae-yong giành trọn 9 điểm, mới chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn và cho thấy khát vọng đăng quang ngôi vô địch. Dù vậy, chiến thắng trước 2 đội bóng yếu nhất ở bảng A chưa nói lên nhiều điều về chuyên môn, cũng như phản ánh đầy đủ sức mạnh của đội bóng "Xứ Vạn đảo". Mọi thử thách lớn nhất vẫn đang ở phía trước, nhưng Indonesia có thể khiến người hâm mộ an tâm với sự hứng khởi qua kết quả đã giành được.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Indonesia giành chiến thắng 2-1 trước Campuchia. Ảnh: affmitsubishielectriccup.com

Ở phần sân bên kia, Thái Lan cũng đã xua tan phần nào sự hoài nghi về chất lượng lối chơi sau khi hàng loạt trụ cột quan trọng như Chanathip và Supachok vắng mặt. Đội bóng "Xứ Chùa Vàng" vừa đánh bại Philippines với tỷ số 4-0 và chiếm ngôi đầu bảng sau 2 lượt trận. So với giải đấu gần nhất, sự thể hiện của đội bóng do HLV Mano Polking dẫn dắt chưa gây ấn tượng mạnh, nhưng họ vẫn duy trì được vị thế của nhà đương kim vô địch với việc chơi tốt dần lên sau từng trận đấu trước các đối thủ có trình độ khác nhau.

Trước giờ đọ sức với Indonesia trên sân Gelora Bung Karno tại thủ đô Jakarta, Thái Lan có chút lợi thế với ngôi đầu bảng A nhờ hơn đối thủ về chỉ số phụ. Chỉ cần không thất bại, đội bóng "Xứ Chùa Vàng" vẫn đứng vững ở ngôi đầu sau loạt trận thứ 4. Lợi thế của Thái Lan là bất lợi của Indonesia, bởi nếu muốn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua tới ngôi đầu sau khi vòng bảng khép lại, thầy trò HLV Shin Tae-yong buộc phải đánh bại đối thủ. Đây là thử thách không hề dễ dàng nếu nhìn vào tương quan 2 đội.   

Toàn bộ các trụ cột ở cả 3 tuyến như Amat, Ferdinan, Sulaeman và Rafli đều được HLV Shin Tae-yong cho nghỉ dưỡng sức ở trận đấu với Brunei. Gần như chắc chắn, nhóm cầu thủ này sẽ trở lại đội hình xuất phát ở trận gặp Thái Lan.  

HLV Mano Polking vẫn sử dụng 1 đội hình đá chính ở 2 trận vừa qua và điều này giúp lối chơi của Thái Lan nhuần nhuyễn hơn. Nhóm trụ cột như Bunmathan, Yooyen, Phala, Adisak và Dangda chắc chắn chiếm suất đá chính.

Xét về thành tích đối đầu, Indonesia hoàn toàn lép vế trước Thái Lan trong suốt 4 năm qua. Trong 5 cuộc so tài gần nhất giữa 2 đội, Indonesia chỉ có 2 trận hòa, còn lại là 3 trận thua, ghi được 6 bàn và thủng lưới 15 bàn.

Tại AFF Cup 2022, Indonesia đã thể hiện phong độ ấn tượng với chiến thắng ở 2 trận đầu tiên. Trong 5 trận gần nhất tại đấu trường này, Indonesia cũng thắng cả 5, ghi được 21 bàn thắng và để thủng lưới 4 bàn.

Trong khi đó, Thái Lan cũng đã chơi rất tốt trong 2 trận đầu tiên ở AFF Cup 2022 với việc giành trọn 6 điểm và chưa để thủng lưới. Thống kê 5 trận gần nhất, Thái Lan thắng 4 trận, thua 1 trận, ghi được 17 bàn và thủng lưới 2 bàn.

Phúc Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.