TP Hồ Chí Minh thưởng đội tuyển U23 Việt Nam 2 tỷ đồng

Để động viên tinh thần đội tuyển U23 Việt Nam trước trận chung kết giải châu Á, UBND TP Hồ Chí Minh quyết định thưởng 2 tỷ đồng cho đội tuyển và 200 triệu đồng cho huấn luyện viên, cầu thủ của TP Hồ Chí Minh tham gia thi đấu đợt này.

Đó là thông tin bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết vào sáng ngày 24/1.


Theo bà  Nguyễn Thị Thu, số tiền thưởng nóng này nhằm động viên tinh thần thi đấu hết mình của các cầu thủ trẻ Việt Nam, tạo nên cảm xúc lớn cho người hâm mộ cả nước. Vì vậy, thường trực UBND TP Hồ Chí Minh đã hội ý, quyết định thưởng cho đội U23 Việt Nam 2 tỷ đồng và thưởng 200 triệu đồng cho cầu thủ Đình Trọng, huấn luyện viên Lư Đình Tuấn của đội TP Hồ Chí Minh đang tham gia đội hình thi đấu đợt này.

Các cầu thủ U23 Việt Nam vừa được TP Hồ Chí Minh thưởng 2 tỷ đồng để động viên tinh thần chuẩn bị bước vào trận chung kết sắp tới. Ảnh: TTXVN

Được biết, sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng trước Qatar để vào chung kết, rất nhiều ban ngành và doanh nghiệp cả nước đã thưởng nóng để khích lệ, động viên các cầu thủ và ban huấn luyện. Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), các cầu thủ U23 đã có 15 tỷ đồng tiền thưởng, tuy nhiên đó chưa phải là con số cuối cùng. 


Tại các địa phương, TP Đà Nẵng cũng quyết định thưởng đội U23 1 tỷ đồng vì thành tích xuất sắc.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Đối thủ ở chung kết của U23 Việt Nam mạnh cỡ nào?
Đối thủ ở chung kết của U23 Việt Nam mạnh cỡ nào?

Ở trận chung kết giải vô địch U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan - đội đã bất ngờ đánh bại ứng cử viên vô địch Hàn Quốc 4-1 tại bán kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN