Chiến thắng lịch sử mang đến 'cơn mưa' tiền thưởng cho U23 Việt Nam, hiện đã hơn 15 tỷ đồng

Ngay sau kỳ tích giành quyền vào chơi trận chung kết Giải U23 châu Á 2018, đội tuyển U23 Việt Nam đã được lãnh đạo ngành, lãnh đạo nhiều địa phương, các ông bầu và nhiều doanh nghiệp hứa tặng thưởng với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng tính đến đêm 23/1.

Chiến thắng xứng đáng cho các cầu thủ U23 quả cảm. Ảnh: TTXVN

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Olympic Việt Nam trao thưởng nóng 2 tỉ đồng và VFF trao thưởng 1 tỷ đồng.

UBND TP Đà Nẵng thưởng 1 tỷ đồng cho đội, riêng cầu thủ thuộc quân số SHB Đà Nẵng Hà Đức Chinh sẽ được thưởng riêng. UBND TP Hà Nội cũng tặng 1 tỷ đồng cho đội.

Vietnam Airlines đài thọ toàn bộ chi phí để mỗi cầu thủ tuyển U23 Việt Nam mời 2 người thân sang cổ vũ cho trận chung kết ngày 27/1 tại Thường Châu, Trung Quốc.

Các cầu thủ chia vui với các CĐV trên sân. Ảnh: AFC

Tập đoàn FLC thưởng 1 tỷ cho toàn đội và thưởng riêng thủ môn Bùi Tiến Dũng 500 triệu đồng.

Tập đoàn C.T Group thưởng nóng cả đội 1 tỷ đồng và 1 tuần nghỉ dưỡng tại Khu nghỉ dưỡng Léman Cap Resort and Spa ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (một dự án thuộc Tập đoàn C.T Group).

Nhà phân phối MIDOMAX của thương hiệu trang phục thi đấu Mizuno quyết định tài trợ giày trọn đời cho các cầu thủ tuyển U23 Việt Nam.

Thương hiệu sữa VPMilk, nhà tài trợ cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam, quyết định tài trợ sản phẩm IQ LacPro trọn đời cho gia đình các tuyển thủ U23.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - HBC thưởng 2 đợt tổng cộng 1,5 tỷ đồng và hứa nếu U23 Việt Nam đoạt chức vô địch, số tiền thưởng sẽ là 2 tỷ đồng. Công ty Xi măng Xuân Thanh Đà Nẵng thưởng 500 triệu đồng.

Niềm vui vỡ òa trên sân. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Với các nhà mạng, Viettel thưởng 1 tỷ đồng. VinaPhone quyết định tặng cước sử dụng các dịch vụ của VinaPhone gồm sim và cước các cuộc gọi trong nước, tin nhắn, cước data vv... tổng trị giá 2,3 tỷ đồng Việt Nam. Ngoài ra, VinaPhone còn đặc cách tặng thẻ hội viên VinaPhonePlus hạng kim cương cho đội tuyển.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch THACO, cũng đã quyết định tặng thêm đội U23 Việt Nam 500 triệu đồng, đồng thời tặng riêng HLV Park Hang Seo chiếc xe Kia Optima trị giá 789 triệu đồng.

Sau 2 trận tứ kết và bán kết vừa qua của U23 Việt Nam, doanh nhân Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Đồng Tâm Group, quyết định tặng đội 200 triệu đồng/trận (tổng cộng 400 triệu đồng).

Ngay cả VTV, đơn vị mua bản quyền phát sóng giải đấu, cũng thưởng toàn đội 500 triệu đồng.

Hòa vào niềm vui chiến thắng là những giọt nước mắt xúc động. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Với các ngân hàng, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) quyết định trích 1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Công đoàn của gần 23.000 cán bộ, nhân viên toàn hệ thống tự nguyện đóng góp để ủng hộ đội tuyển. Vietcombank cũng thưởng nóng đội tuyển 1 tỷ đồng, BIDV tặng 500 triệu đồng...

Để chào mừng chiến thắng tuyệt vời của Đội tuyển U23 Việt Nam tại Giải U23 châu Á (AFC Cup) 2018, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vương (VPBank) và Ngân hàng Phương Đông (OCB) quyết định cộng thêm lãi suất cho khách hàng khi gửi tiền tại các ngân hàng cho các khách hàng mang tên Quang Hải, Tiến Dũng trong thời điểm 24-27/1 (tổng lãi suất sau khi cộng bảo đảm tuân thủ trần lãi suất của Ngân hàng Nhà nước).

L.S/Báo Tin tức
Kỳ tích của U23 Việt Nam tràn ngập báo nước ngoài
Kỳ tích của U23 Việt Nam tràn ngập báo nước ngoài

Chiến thắng trước Qatar của các cầu thủ U23 - giúp Việt Nam trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên vào chung kết giải U23 châu Á - đã xuất hiện tràn ngập trên các tờ báo nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN