Tiền vệ Mascherano bị truy tố vì tội trốn thuế

Tuyển thủ người Argentina đang khoác áo câu lạc bộ Barcelona, Javier Mascherano đã bị truy tố với hai tội danh trốn thuế có tổng giá trị hơn 1,1 triệu bảng.


Javier Mascherano.

Văn phòng công tố Tây Ban Nha cho biết Mascherano bị cáo buộc đã tìm cách che giấu khoản tiền thu nhập từ bản quyền hình ảnh cá nhân qua các công ty được thành lập ở Mỹ và Bồ Đào Nha.

Tiền vệ phòng ngự 31 tuổi này bị cáo buộc đã gian lận của nhà chức trách 435.000 bảng hồi năm 2011 và hơn 700.000 bảng nữa vào năm 2012. Tuy nhiên, Mascherano hiện đã trả khoản tiền nợ thuế trong tháng 9 cộng thêm khoản tiền lãi gần 150.000 bảng, điều này có thể giúp anh được giảm bớt hình phạt nếu như bị phán quyết là có tội.

Rời Liverpool và gia nhập Barcelona từ tháng 8/2010, Mascherano là cầu thủ thứ hai của Barcelona và đội tuyển Argentina gặp vấn đề về thuế với nhà chức trách, sau khi tiền đạo Lionel Messi cũng gặp rắc rối với lý do tương tự.

Trong khi đó, một cầu thủ khác của Barcelona là tuyển thủ người Brazil Neymar lại là bị đơn trong một vụ kiện của quỹ đầu tư DIS, cho rằng họ đã bị cầu thủ này lừa gạt trong thương vụ chuyển anh ta từ câu lạc bộ Santos tới Barcelona năm 2013.

TTXVN/Tin Tức
Coca-Cola và Sở thuế vụ Mỹ bước vào "cuộc chiến"
Coca-Cola và Sở thuế vụ Mỹ bước vào "cuộc chiến"

Sở thuế vụ Mỹ (IRS) cáo buộc công ty Coca-Cola, "người khổng lồ" trong lĩnh vực nước giải khát, nợ 3,3 tỷ USD tiền thuế trong giai đoạn 2007-2009.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN