Tâm điểm Nations League giữa Bỉ và Anh: Cuộc chiến ngôi đầu

Rạng sáng 16/11, lượt trận thứ 5 bảng A2 UEFA Nations League sẽ chứng kiến cuộc đụng độ giữa tuyển Bỉ và Anh.

Chú thích ảnh
Trận đấu giữa tuyển Bỉ và Anh sẽ mang tính chất bản lề của bảng đấu. Ảnh: Eurosports

Hai đội bóng duyên nợ Bỉ và Anh sẽ chạm trán nhau để định đoạt số phận ngôi nhất bảng. Sau 4 lượt trận tại Nations League, tuyển Bỉ đang dẫn đầu bảng với 9 điểm, còn Anh đang bám đuổi với 2 điểm ít hơn. Nếu đội bóng nào dành được thắng lợi ở trận đấu này sẽ chắc chắn đứng ngôi đầu và chiếm ưu thế trong việc giành tấm vé duy nhất của bảng dấu vào vòng chung kết.

Quỷ đỏ đang sở hữu hàng công cực kỳ chất lượng với những ngôi sao thượng thặng như Kevin de Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku… Sau 4 vòng đấu, đoàn quân của HLV Roberto Martinez giành 3 chiến thắng, để thua 1 và đang xếp ở vị trí đầu bảng. Đáng chú ý là tiền đạo Lukaku đang chơi cực kỳ thăng hoa. Ở mùa giải 2020 - 2021, chân sút 27 tuổi đã 7 lần lập công chỉ sau 8 lần ra sân.

Chú thích ảnh
Tuyển Bỉ đang sở hữu hàng công cực kỳ chất lượng.

Dù đang đứng đầu và hơn hai đội đứng sau tới 2 điểm, nhưng Bỉ vẫn hoàn toàn có khả năng bị loại. Nếu thua Anh ở trận đấu mang tính bản lề này, Bỉ sẽ bước vào cuộc đối đầu với Đan Mạch đúng với tính chất đại chiến, bởi Đan Mạch với 7 điểm chỉ phải đối đầu Iceland ở vòng đấu thứ 5 này.

-Trong 5 lần đối đầu nhau trên mọi đấu trường, tuyển Anh giành 3 chiến thắng.
-Lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội là ở vòng đấu trước của Nations League năm nay, thầy trò HLV Gareth Southgate đã giành chiến thắng với tỷ số 2 - 1.

Trong khi đó, làm khách trên đất Bỉ luôn mang đến những khó khăn với tuyển Anh, nhất là khi đội bóng của HLV Gareth Southgate đang có phong độ không tốt. Sau 4 vòng đấu tuyển Anh mới thắng 2 trận, thua 1, hòa 1 và đang xếp ở vị trí thứ 3. Hàng công có hiệu suất khá nghèo nàn khi chỉ mới ghi được 3 bàn.

Dù sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu trong đội hình, nhưng Tam sư không duy trì được một phong độ tốt khi phải đón nhận những thất bại không đáng có trong thời gian qua. Dường như HLV Gareth Southgate đang không thể phát huy được tối đa sức mạnh của các học trò.

Chú thích ảnh
Các sao trẻ của Tam sư vẫn chưa phát huy hết được sức mạnh. Ảnh: Eurosports

Tình thế hiện tại, Tam sư cần phải toàn thắng 2 trận cuối để chắc chắn giành vé đi tiếp. Nếu đánh bại Bỉ, tuyển Anh sẽ vươn lên chiếm ngôi đầu và có quyền tự quyết. Nếu cầm hòa Bỉ, thầy trò HLV Southgate bằng mọi giá phải vượt qua đội cuối bảng Iceland và chờ đợi kết quả Bỉ và Đan Mạch ở vòng đấu cuối. Nếu như để thua, đội tuyển Anh sẽ không thể cạnh tranh ngôi đầu.

Hàng phòng ngự là nơi mà HLV Southgate đang "đau đầu" để giải quyết khi mà những Arnold, Maguire, James, Walkers vắng mặt vì những lý do khác nhau. Trước hàng tấn công mạnh mẽ của Quỷ đỏ, các học trò của HLV Southgate sẽ có trận đấu đầy khó khăn.

Phong độ cũng là điều khiến khán giả có thể trông chờ vào một trận đấu có chất lượng ở cuộc đối đầu này. Bỉ đã bất bại trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Trong đó có tới 4 chiến thắng. Còn tuyển Anh cũng có 3 thắng lợi sau 5 trận. Trong đó có một chiến thắng trực tiếp trước bầy Quỷ đỏ tại Wembley ở lượt đi của vòng đấu bảng.

Cả hai đội tuyển đều đang sở hữu một thế hệ các cầu thủ tài năng và màn đụng độ này hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn. Cuộc đối đầu đỉnh cao của bóng đá châu Âu giữa tuyển Bỉ và tuyển Anh sẽ diễn ra lúc 2 giờ 45 ngày 16/11.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Thất bại trước Pháp, Bồ Đào Nha trở thành cựu vương UEFA Nations League
Thất bại trước Pháp, Bồ Đào Nha trở thành cựu vương UEFA Nations League

Thất bại ngay trên sân nhà trước trước đội tuyển Pháp ở lượt trận thứ 5 của bảng 3 UEFA Nations League 2020 - 2021 diễn ra rạng sáng 15/11 đã khiến nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha hết cơ hội cạnh tranh tấm vé duy nhất vào VCK, qua đó chính thức trở thành cựu vương của giải đấu dù vòng bảng vẫn còn 1 lượt trận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN