Rực lửa Italy - Tây Ban Nha

Rạng sáng 7/7, cổ động viên trên sân Wembley (London, Anh) sẽ chứng kiến màn đại chiến giữa Tây Ban Nha và Italy ở vòng bán kết EURO 2020. Trận derby Địa Trung Hải được đánh giá là màn đối đầu của cặp đấu kinh điển của bóng đá Lục địa già.

Chú thích ảnh
Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini là hai trụ cột của tuyển Italy đang sẵn sàng để tỏa sáng. Ảnh: AFP.

Với những gì các cầu thủ Tây Ban Nha và Italy đã trình diễn từ đầu mùa giải, màn so tài giữa 2 đội ở bán kết EURO lần này hứa hẹn sẽ là trận đấu tôn vinh bóng đá đẹp. Trận bán kết trên sân Wembley lần này chắc chắn sẽ là một màn đôi công mãn nhãn và người hâm mộ chờ đợi một bữa tiệc bàn thắng.

Đội tuyển Italy của HLV Roberto Mancini tại giải năm nay khác hoàn toàn với những tập thể từng 4 lần vô địch World Cup và 1 lần vô địch EURO. Azzurri của EURO 2020 là một đội bóng luôn kiểm soát thế trận và gây áp lực không ngừng nghỉ lên khung thành đối phương.

Phong độ của Italy là rất tốt khi trải qua chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp, trong 32 trận bất bại. Azzurri chỉ để thủng lưới 2 bàn trong 13 trận gần nhất, mà một đến từ phạt đền (trận gặp Bỉ ở tứ kết).

Đối thủ của Italy thú vị thay lại chính là Tây Ban Nha, đội bóng luôn được biết đến với lối chơi Tiqui-taca. Bò tót vẫn trung thành với lối chơi kiểm soát bóng, chủ động chiếm lĩnh thế trận và dồn ép đối phương.

Trong 37 lần gặp nhau trước đây, mỗi đội có 11 trận thắng, còn lại hòa 15 trận.

Theo thống kê, Tây Ban Nha là đội duy nhất vượt qua 4.000 đường chuyền sau 5 trận đấu EURO 2020. Đội quân của Luis Enrique có thời gian kiểm soát bóng trung bình 67,2% trong 5 trận đã qua. Tây Ban Nha là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở EURO 2020. Họ cũng là đội đầu tiên trong lịch sử EURO ghi 5 bàn trong 2 trận liên tiếp.

Chú thích ảnh
Tây Ban Nha với lứa cầu thủ trẻ trung đang sung sức. Ảnh: AP.

Trận đấu kinh điển giữa Italy và Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi vị trí trung tâm, nơi Jorginho và Sergio Busquets đối đầu nhau. Đây là 2 cầu thủ sở hữu nhiều kỹ năng tương đồng và cả vai trò trên sân. Jorginho là trái tim Azzurri, còn Sergio Busquets lãnh trọng trách dẫn dắt lối chơi cho Bò tót.

Jorginho đang gây được sự chú ý hơn ở EURO 2020 bởi cách mà Italy giành chiến thắng trong những trận đấu đã qua. Những chiến thắng của Tây Ban Nha có phần kém thuyết phục hơn nhưng rõ ràng Busquets vẫn làm tốt vai trò của mình. Ngôi sao của Barcelona cũng có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và trải nghiệm các giải đấu lớn nhiều hơn, đó có thể chính là yếu tố then chốt để Busquets chiếm ưu thế trước người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Đương nhiên không thể không kể đến màn đấu trí giữa 2 chiến lược gia tài năng cùng theo đuổi trường phái tấn công. Với Mancini, ông đang xây dựng lối chơi tốc độ cho Italy, trong khi Enrique đề cao khả năng kiểm soát bóng.

Đã 4 kỳ EURO liên tiếp, Tây Ban Nha đụng độ Italy. Trong 2 lần vô địch EURO năm 2008 và 2012, Tây Ban Nha đều vượt qua Italy trên hành trình nâng cúp. Tuy nhiên, cách đây 5 năm, chính Italy là những người biến Tây Ban Nha thành cựu vương.

Tại EURO 2008, Tây Ban Nha đã vượt qua Italy ở tứ kết. Sau 120 phút, hai đội hòa 0 - 0, buộc phải phân định thắng thua ở loạt luân lưu. Ở loạt đấu cân não này, đội bóng Xứ đấu bò giành chiến thắng 4 - 2. Đến EURO 2012, Tây Ban Nha tiếp tục đánh bại Italy 4 - 0 ở chung kết, sau khi hai đội đã hòa nhau 1 - 1 tại vòng bảng. Còn tại vòng 16 đội EURO 2016, đội bóng Xứ sở mỳ ống là đội giành chiến thắng với tỷ số 2 - 0.

Chú thích ảnh
Trận bán kết 1 EURO 2020 sẽ là cuộc đấu trí, đấu sức của hai đội bóng luôn cạnh tranh nhau "thống trị" châu Âu.  Ảnh: Eurosports.

Tây Ban Nha và Italy là 2 nền bóng đá luôn cạnh tranh nhau "thống trị" châu Âu. Nếu các CLB Italy thống trị châu Âu từ cuối thập niên 1980 đến cuối thế kỷ 20, thì các đại diện La Liga là những đội xuất sắc nhất từ sau kỷ nguyên của người Italy tới nay.

Ở cấp độ đôi tuyển, kể từ sau thất bại đau đớn trước Argentina ngay trên sân nhà ở VCK World Cup 1990, đoàn quân Thiên thanh đã toàn thắng cả 4 lần khác lọt vào tới bán kết các giải đấu lớn (World Cup 1994, 2006; EURO 2000 và 2012).

Lịch sử một lần nữa lại sắp đặt để Italy đối đầu Tây Ban Nha, lần thứ 5 ở EURO trong 13 năm qua. Đúng là một trận đấu đầy duyên nợ. Hai đội hưa hẹn sẽ làm nên trận bán kết đáng chờ đợi ở Wembley vào lúc 2 giờ, ngày 7/7.

Lịch thi đấu bán kết EURO 2020:

2 giờ ngày 7/7: Italy - Tây Ban Nha
2 giờ ngày 8/7: Anh - Đan Mạch

L. Sơn/Báo Tin tức
EURO 2020: Đội tuyển Italy trên đôi tay người khổng lồ… thất nghiệp
EURO 2020: Đội tuyển Italy trên đôi tay người khổng lồ… thất nghiệp

Khi tung người đẩy cú sút sấm sét của Kevin De Bruyne ở trận thắng Bỉ hôm 2/7 vừa qua, thủ thành Gigio Donnarumma của Italy đang là cầu thủ… thất nghiệp. Gigio đang chơi rực sáng trong một mùa Hè không yên ả với bản thân anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN