Tây Ban Nha - Italy: Cặp đấu của duyên và nợ

Trận bán kết EURO 2020 giữa tuyển Tây Ban Nha - Italy tạo nên một trong những cặp đấu kinh điển nhất của bóng đá châu Âu và thế giới với rất nhiều duyên, nợ.

Chú thích ảnh
Italy chơi tấn công tổng lực, tốc độ, cách lên bóng tấn công đa dạng theo nhiều hướng và vô cùng hiệu quả. Ảnh: AFP/TTXVN

Ở vòng bán kết, hai ông lớn của bóng đá châu Âu là Tây Ban Nha và Italy sẽ chạm trán nảy lửa vì một tấm vé tiến đến trận đấu cuối cùng. Với những gì hai đội đã thể hiện, người hâm mộ hứa hẹn sẽ được chứng kiến màn đôi công hấp dẫn, bởi cả Italy và Tây Ban Nha đều chơi rất tốt tại EURO 2020, trận nào cũng kiểm soát bóng bóng tới 55% (riêng Tây Ban Nha trung bình lên tới 60%). Số cơ hội, số lần sút bóng của họ ở các trận đã qua đều gấp đôi đối thủ.

Đây là kỳ EURO thứ 4 liên tiếp, Tây Ban Nha và Italy gặp nhau. Tại EURO 2008, hai đội gặp nhau ở tứ kết. Sau 120 phút, hai đội hòa 0 - 0, buộc phải phân định thắng thua ở loạt luân lưu. Ở loạt đấu cân não này, Tây Ban Nha giành chiến thắng 4 - 2. Sau đó đội bóng Xứ đấu bò đăng quang vô địch sau 44 năm chờ đợi.

Đến EURO 2012, hai đội gặp nhau 2 trận. Tại vòng bảng, Italy hòa Tây Ban Nha 1 - 1, nhưng sau đó, gặp lại nhau ở chung kết, La Roja đã "vùi dập" Italy tới 4 - 0 để giành cúp vô địch. Thành tích này giúp Tây Ban Nha trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch EURO.

Đến EURO 2016, hai đội đối đầu nhau ở vòng 16 đội. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Azzurri của HLV Antonio Conte đã giành chiến thắng 2 - 0.

Chú thích ảnh
Lịch sử đối đầu tại đấu trường EURO lại đang nghiêng về Tây Ban Nha. Ảnh: AFP/TTXVN

Có thể thấy, lịch sử đối đầu tại đấu trường EURO đang nghiêng về Tây Ban Nha, tuy nhiên ở trận bán kết lần này đội bóng Thiên thanh lại được đánh giá cao hơn. Đoàn quân của HLV Roberto Mancini đã chơi rất ấn tượng từ đầu giải và đang sở hữu chuỗi 32 trận liên tiếp bất bại.

Italy là đội duy nhất toàn thắng 5 trận tại EURO 2020 trên con đường đi tới bán kết.

Đến với giải năm nay, đội bóng của HLV Mancini không còn thi đấu phòng ngự đặc trưng của Italy mà chơi tấn công tổng lực, tốc độ, cách lên bóng tấn công đa dạng theo nhiều hướng và vô cùng hiệu quả. Mancini đã kết hợp những miếng đánh tấn công của Atalanta, Napoli và dựa trên hàng thủ Juventus để tạo lên Italy toàn diện, đầy sức mạnh, cuốn phăng mọi đối thủ.

Trong đội hình Italy đánh bại Tây Ban Nha 2 - 0 trên sân Stade de France cách đây 5 năm, ngoài lão tướng Chiellini, đội hình Azzurri còn khá nhiều gương mặt đang góp mặt tại giải đấu lần này. Có thể kể ra như Leonardo Bonucci, Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi, Ciro Immobile, Salvatore Sirigu hay Alessandro Florenzi.

Tại tứ kết, tuyển Tây Ban Nha thắng Thụy Sỹ 3 - 1 ở loạt luân lưu sau khi hòa 1 - 1 trong 120 phút thi đấu. Trong khi đó, Italy đã đánh bại đội tuyển đang xếp hạng 1 thế giới và là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch Bỉ với tỷ số 2 - 1.

Tây Ban Nha là đội bóng duy nhất ở bán kết đã phải thi đấu hiệp phụ trong cả 2 trận loại trực tiếp. Điều này đã ảnh hưởng nhiều đến thể lực cũng như tăng khả năng gặp chấn thương của cầu thủ. Đáng chú ý, cầu thủ chạy cánh đang chơi cho PSG Pablo Sarabia đã dính chấn thương và phải vắng mặt trong trận đấu đấu quan trọng này. Sarabia là một mắt xích quan trọng trong đội hình của HLV Luis Enrique, với màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu với Slovakia và đặc biệt là bàn thắng gỡ hòa trước Croatia ở vòng 16 đội.

Tuyển Italy cũng có tổn thất về lực lượng khi không có Leonardo Spinazzola sau khi cầu thủ này chạy cánh này gặp chấn thương trong trận gặp Bỉ.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ đang trông chờ vào cuộc đại chiến hấp dẫn giữa Mancini và Enrique. Ảnh: AFP/TTXVN

Kể từ sau EURO 2012 đến nay, cả Italy và Tây Ban Nha đều chưa thể vào tới bán kết một giải đấu lớn như EURO, World Cup và họ đang rất nỗ lực, khát khao khẳng định mình. Hiện tại, cả hai đội tuyển đều đang trong quá trình trở lại. Đến với UERO lần này, 2 đội đều không sở hữu một ngôi sao nổi bật nào, cũng không còn triệu tập nhiều những cầu thủ ở các đội bóng lớn. Họ đang hướng tới xây dựng một tập thể vững mạnh và đó là lý do người hâm mộ có thể trông chờ vào cuộc đại chiến hấp dẫn giữa Mancini và Enrique.

Trận đấu tái hiện chung kết EURO 2012 giữa Italy và Tây Ban Nha sẽ diễn ra tại sân Wembley (Anh) vào lúc 2 giờ ngày 7/7.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:

Italy: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne
Tây Ban Nha: Simon, Azpilicueta, Laporte, Torres, Alba, Koke, Busquets, Pedri, Torres, Morata, Olmo

-Italy và Tây Ban Nha đã gặp nhau 33 lần và ưu thế tạm nghiêng về đội bóng Xứ sở đấu bò với 12 trận thắng, 12 trận hòa và thua 9 trận.

-Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội là ở trận lượt về vòng loại World Cup 2018 hồi tháng 9/2017 với chiến thắng thuyết phục 3 - 0 thuộc về Tây Ban Nha.
L. Sơn/Báo Tin tức
Giorgio Chiellini - Cỗ máy vượt thời gian của đội tuyển Italy
Giorgio Chiellini - Cỗ máy vượt thời gian của đội tuyển Italy

Kịp bình phục chấn thương và trở lại trong trận gặp Bỉ, trung vệ Giorgio Chiellini đã thi đấu rất hay, góp phần không nhỏ vào chiến thắng chung cuộc 2-1 của đội tuyển Italy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN