EURO 2020: Vì sao đội tuyển Italy đáng sợ?

Trận Bán kết đầu tiên của EURO 2020 đã được xác định với cặp đấu đầy duyên nợ giữa đội tuyển Italy và Tây Ban Nha.

Trong khi Italy xuất sắc đánh bại Bỉ với tỉ số 2-1 ở Tứ kết thì Tây Ban Nha rất chật vật mới vượt qua Thụy Sĩ ở loạt đá luân lưu.

Chú thích ảnh
Niềm vui của các cầu thủ Italy khi đội nhà giành chiến thắng trong trận tứ kết EURO 2020 gặp Bỉ trên sân Allianz Arena ở Munich (Đức) ngày 2/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Con đường tới vòng Bán kết EURO 2020 của Tây Ban Nha là rất vất vả dù đối thủ của họ đều không quá mạnh. Họ vượt qua Thụy Sĩ ở loạt đá luân lưu tại Tứ kết, còn trước đó là 120 phút căng thẳng với Croatia. Chưa kể cách Tây Ban Nha vượt qua vòng bảng cũng rất kém thuyết phục.

Trong khi đó, đối thủ của họ ở Bán kết đã vượt qua tất cả cho đến thời điểm này, thắng cả 3 trận vòng bảng, đánh bại Áo trong hiệp phụ và tiễn đội bóng xếp thứ 1 thế giới - Bỉ - về nước sau màn trình diễn mãn nhãn tại Munich. Nhưng điều gì đã dẫn dắt đội tuyển Italy đi xa đến vậy? Tại sao Tây Ban Nha nên lo lắng khi đối đầu với Azzurri tại sân vận động Wembley vào ngày 7/7 tới?

Hàng tiền vệ tốt nhất châu Âu

Như hầu hết các chuyên gia đánh giá trước khi EURO 2020 khởi tranh, các lựa chọn ở hàng tiền vệ của Mancini tốt hơn bất kỳ huấn luyện viên nào khác tại giải đấu. Từ Jorginho, Marco Verratti và Nicolo Barella trong đội hình chính cho tới các nhân tố có khả năng tạo khác biệt luôn sẵn sàng tỏa sáng bất cứ lúc nào như Manuel Locatelli, Matteo Pessina. 

Bộ ba Jorginho, Verratti và Barella đã chơi xuất sắc trước đội tuyển Bỉ, trong đó Barella là tác giả bàn mở tỉ số, còn hai người kia giúp Italy hoàn toàn kiểm soát thế trận trước "Quỷ đỏ". Họ chính là hàng tiền vệ tối ưu của Mancini lúc này, nhưng cũng đừng quên Locatelli và Pessina, những người đã ghi 2 bàn tại EURO năm nay. Việc Locatelli và Pessina chơi hay đến vậy và khiến hàng loạt đội bóng lớn để mắt tới phải ngồi dự bị đã cho thấy hàng tiền vệ của đội tuyển Italy mạnh đến thế nào.

Ngoài khả năng cầm bóng, chơi gọn gàng, chỉn chu, họ còn ép sân không ngừng và sở hữu nguồn năng lượng dồi dào mà ít cầu thủ nào ở châu Âu có thể sánh được. Tây Ban Nha sẽ cần phải đạt phong độ cao nhất nếu muốn vô hiệu hóa và vượt qua hàng tiền vệ của Italy.

Hàng công cũng đáng sợ

Lorenzo Insigne hiện là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tại EURO 2020 và bàn thắng của tiền đạo hiện thuộc biên chế Napoli vào lưới đội tuyển Bỉ một lần nữa cho thấy anh nguy hiểm ra sao khi có cơ hội dứt điểm dù ở cự ly nào. Có bóng ở cánh trái, Insigne nhẹ nhàng lách qua Tielemans trước khi tung cú cứa lòng ngoạn mục từ ngoài vòng cấm, không cho Courtois cơ hội nào để cản phá. Cách đá của Insigne khá giống với Arjen Robben thời đỉnh cao nhưng ở cánh đối diện. 

Cho đến nay, Insigne đã ghi 2 bàn tại EURO 2020, đều là những cú cứa lòng hiểm hóc (bàn còn lại vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ), và điều đó cho thấy đây là thứ vũ khí lợi hại mà chỉ riêng tiền đạo nhỏ con này sở hữu, không chỉ ở đội tuyển Italy mà cả giải đấu nói chung.

Và đội tuyển Italy vẫn còn đó Ciro Immobile, Federico Chiesa và Domenico Berardi. Immobile là chủ nhân Chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2019/2020, Chiesa là một trong những tài năng triển vọng nhất châu Âu và chính là tác giả bàn mở tỉ số vào lưới đội tuyển Áo trong hiệp phụ. Berardi của Sassuolo dù ít được chú ý nhưng sở hữu cái chân trái rất dị và có thể tạo ra đột biến bất cứ lúc nào.

Immobile và Chiesa đã "tịt ngòi" trước đội tuyển Bỉ, nhưng khả năng hoạt động rộng của họ giúp các đồng đội có nhiều khoảng trống để khai thác. Khả năng phối hợp của Immobile với các đồng đội trên hàng công vẫn là điều cần cải thiện nhưng nhìn chung, chân sút của Lazio vẫn là sự lựa chọn tốt nhất của Italy ở vị trí trung phong.

Ngoài ra, HLV Mancini còn sở hữu một tiền đạo khác với tất cả những chân sút còn lại là Andrea Belotti, một trung phong có khả năng xuyên phá, tì đè nhờ thể hình vượt trội (anh không cao nhưng dày người và cực kỳ mạnh trong tranh chấp tay đôi như Lukaku). Còn nếu cần mẫu cầu thủ kỹ thuật để quấy nhiễu đối thủ, Mancini còn có cả tài năng trẻ Giacomo Raspadori.

Italy chưa quên cách phòng ngự trứ danh

Trận đấu với đội tuyển Bỉ có thể được chia làm hai nửa. Nửa đầu các cầu thủ Italy tấn công ào ạt, pressing mạnh mẽ để ghi 2 bàn, còn nửa sau họ lui về phòng ngự để bảo vệ thành quả và thầy trò Mancini đã thành công với lối phòng ngự trứ danh của họ.

Với bộ đôi Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci ở trung tâm hàng thủ, hàng phòng ngự của đội tuyển Italy có thừa kinh nghiệm và độ tinh quái để "bắt chết" Lukaku, chân sút đáng sợ với mọi hậu vệ lúc này. Dù đã lớn tuổi nhưng Chiellini vẫn rất mạnh mẽ, trong khi Bonucci đọc trận đấu tốt và chuyền dài lợi hại.

Không phải ngẫu nhiên mà cựu tuyển thủ Đức Bastian Schweinsteiger đã phải thốt lên sau trận Italy gặp Bỉ rằng Chiellini và Bonucci là cặp trung vệ hay nhất thế giới lúc này. Và đằng sau cặp trung vệ này là Gianluigi Donnarumma, một trong những thủ môn hay nhất thế giới vài năm qua dù mới 22 tuổi. Hai pha cản phá các cú trái phá của De Bruyne và Lukaku đầu trận của Donnarumma chính là tiền đề để các cầu thủ Italy bình tâm và sau đó chọc thủng lưới đội tuyển Bỉ, qua đó đưa Azzurri tới chiến thắng.

Vũ Minh (TTXVN)
EURO 2020: Hàng công Italy - Chờ Immobile tỏa sáng
EURO 2020: Hàng công Italy - Chờ Immobile tỏa sáng

Đội tuyển Italy rất linh hoạt trong tấn công. Dù vậy, HLV Roberto Mancini vẫn muốn Ciro Immobile tìm lại cảm giác ghi bàn, vì tham vọng giành danh hiệu EURO 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN