Những điểm mới ở Đội tuyển Việt Nam thời HLV Troussier

Để chuẩn bị cho 2 trận đấu giao hữu gặp Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 15/6 tại sân Lạch Tray (Hải Phòng) và Syria vào ngày 20/6 trên sân Thiên Trường (Nam Định), HLV Philippe Troussier đã triệu tập 33 cầu thủ lên tuyển Việt Nam. Nhìn vào danh sách tập trung lần này, có thể thấy khá nhiều điểm mới và thú vị.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam của HLV Troussier đã có những thay đổi, nhiều cái tên trẻ trung, mới mẻ đã xuất hiện. Ảnh: TTXVN

Như chia sẻ trong ngày ra mắt đội tuyển Việt Nam cách đây 3 tháng, HLV Troussier tin tưởng nhân sự đã được ông Park sử dụng ở AFF Cup 2022 thuộc nhóm cầu thủ tốt nhất hiện nay của bóng đá Việt Nam. Chiến lược gia người Pháp không giấu giếm cách chọn cầu thủ của mình không dựa trên các tiêu chí “truyền thống” như danh tiếng hay công thần trong quá khứ. Công thức mà ông áp dụng cho đội tuyển quốc gia sẽ là tỷ lệ 60% số cầu thủ ở lần tập trung lần trước. Số còn lại, thành phần sẽ có 20% là cầu thủ U23 và U20 Việt Nam, 20% còn lại sẽ là những cái tên mới toanh.

Lần tập trung này được xem là cữ dợt quan trọng để ban huấn luyện đội tuyển đánh giá năng lực của cầu thủ cả cũ và mới, cũng như định hình lại bộ khung và lối chơi sẽ sử dụng ở vòng loại World Cup 2026. Khác với các đợt tập trung đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo luôn có sẵn chỗ cho các “công thần”, Đội tuyển Việt Nam của HLV Troussier đã có những thay đổi. Nhiều cái tên trẻ trung hơn, mới mẻ hơn đã xuất hiện.

Chiến lược gia 68 tuổi Troussier đang tạo ra luồng gió mới về mặt con người cho tuyển Việt Nam. Thay vì giữ nguyên nhân sự của người tiền nhiệm Park Hang-seo ở đợt tập trung trong tháng 3 vừa qua, HLV này đã gọi nhiều gương mặt lần đầu tiên lên “ăn cơm tuyển” là thủ môn Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), thủ môn Trần Minh Toàn (Bình Dương), trung vệ Bùi Tiến Dụng (Công an Hà Nội), tiền vệ Lâm Ti Phông, Lê Phạm Thành Long (Thanh Hóa), Bùi Văn Đức (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng), Trương Tiến Anh (Viettel) hay Nhâm Mạnh Dũng (Viettel). Đây là những cầu thủ đang thể hiện phong độ rất ấn tượng trong màu áo CLB tại V-League thời gian qua.

Có thể thấy, ông Troussier vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những gương mặt mới có năng lực, phong độ tốt nhất cho đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Việc lựa chọn cầu thủ theo phong độ, dù chưa biết thành công hay không, nhưng rõ ràng tạo ra nguồn động lực lớn cho các cầu thủ đang nuôi ước mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam. Sự có mặt của Trọng Long, Thành Long, Văn Đức hay Tiến Anh là minh chứng cho thấy, cuộc đua giành suất lên tuyển là rộng mở và công bằng.

Việc triệu tập những nhân tố mới đến từ những đội bóng khác nhau sẽ mang lại cho HLV Troussier yếu tố quan trọng nhất trong lối chơi đó là ý tưởng. Những nhân tố mới tập trung ở hàng tiền vệ và tiền đạo, nơi hứa hẹn khởi nguồn cho cuộc cải cách chiến thuật của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Ngoài chân sút Tiến Linh, HLV Troussier đang phát hiện ra những Văn Tùng, Quốc Việt, Văn Trường ở SEA Games 32, khả năng giúp cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam được cải thiện.

Chú thích ảnh
HLV Troussier tạo ra nguồn động lực lớn cho các cầu thủ nuôi ước mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, trong lần tập trung này có sự trở lại của những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Nguyễn Quang Hải (CLB Pau, Pháp), Nguyễn Văn Toàn (CLB Seoul E-Land, Hàn Quốc), Nguyễn Công Phượng (CLB Yokohama, Nhật Bản). Đây là lần đầu tiên bộ ba cầu thủ này có dịp thể hiện mình dưới thời HLV mới. 

Công Phượng và Quang Hải cũng cần chứng minh năng lực của bản thân. Bởi trong màu áo Yokohama FC hay Pau FC, cả 2 cũng không được ra sân thi đấu. Quang Hải đã không được Pau FC cho ra sân kể từ thời điểm tháng 3/2023. Trong khi Công Phượng mòn mỏi chờ đợi lần ra sân chính thức đầu tiên cho Yokohama FC.

Ở lần tập trung này, chiến lược gia người Pháp đã không triệu tập nhiều cầu thủ từng là trụ cột của Đội tuyển Việt Nam Nam như Văn Quyết (đang chịu án kỷ luật của VFF), hay Phan Văn Đức, Đỗ Hùng Dũng do chấn thương.

Những gương mặt sáng giá của U22 Việt Nam dự SEA Games vừa qua như Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Nhàn, Lê Văn Đô, Nguyễn Thái Sơn, Võ Minh Trọng hay Hồ Văn Cường, Khuất Văn Khang cũng không được triệu tập.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 7/6, sau khi kết thúc vòng 11 V-League 2023.

Từ giờ đến vòng loại World Cup 2026, thầy trò HLV Troussier còn 5 tháng chuẩn bị, với 3 đợt tập trung theo lịch của FIFA. Chiến lược gia người Pháp có cơ hội nhào nặn, thử nghiệm những nhân tố mới nếu cần để tạo ra sự cạnh tranh liên tục, thôi thúc các cầu thủ phải nỗ lực.

Danh sách tập trung Đội tuyển Việt Nam:
Thủ môn: Đặng Văn Lâm, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Đình Triệu, Trần Minh Toàn.
Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dụng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Phong Hồng Duy, Adriano Schmidt.
Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hải Huy, Triệu Việt Hưng, Lê Phạm Thành Long, Lâm Ti Phông, Bùi Văn Đức, Nguyễn Trọng Long.
Tiền đạo: Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nhâm Mạnh Dũng.

Bên cạnh các trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 6, 9 và 10, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 và Asian Cup 2023, lần lượt vào ngày 13/11 và 21/11. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ được xác định sau khi có kết quả bốc thăm vào tháng 7 tới.

Ở vòng bảng Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Iraq và Indonesia.
L. Sơn/Báo Tin tức
HLV Troussier triệu tập Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn cho lịch thi đấu FIFA Days tháng 6
HLV Troussier triệu tập Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn cho lịch thi đấu FIFA Days tháng 6

Sáng 2/6, HLV trưởng Philippe Troussier đã chính thức đưa ra sự lựa chọn về nhân sự cho đợt hội quân dịp FIFA Days tháng 6/2023 của đội tuyển Việt Nam. Theo đó, có 33 cầu thủ được triệu tập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN