Người Tây Ban Nha lại khiến Pep Guardiola “ôm hận”

Có được chiến thắng ở trận bán kết lượt về trên sân nhà trước Atletico Madrid với tỷ số 2 - 1, nhưng Bayern Munich vẫn phải nhường vé vào chơi chung kết cho đối thủ bởi luật bàn thắng sân khách. Đây đã là lần thứ ba liên tiếp Hùm xám xứ Bavaria bị loại ở bán kết Champions League bởi các đội bóng Tây Ban Nha.

Pep cùng Bayern thống trị bóng đá Đức với chức vô địch Bundesliga (Giải vô địch Đức), và tới đây là cơ hội giành chiếc cúp quốc gia khi Bayern gặp Dortmund ở trận chung kết. Nhưng điều đó không khỏa lấp được nỗi buồn của người Bavaria khi đây đã là lần thứ ba liên tiếp đội bóng của mình bị loại ở bán kết Champions League trước các đại diện của Xứ sở bò tót. Mùa 2013 - 2014, Hùm xám bị hạ gục bởi bầy Kền kền trắng Real Madrid với tổng tỷ số 5 - 0, mùa tiếp theo là trước Barca với tỷ số 5 - 3. Nhưng thất bại lần này đau đớn hơn khi thầy trò HLV Guardiola bị loại vì luật bàn thắng sân khách, dù được đánh giá cao hơn.

Để thua 0 - 1 ở lượt đi, Bayern quyết tâm đảo ngược số phận khi tràn lên ngay từ những phút đầu trận lượt về và buộc Atletico phải căng mình chống đỡ sức ép khủng khiếp được Hùm xám tạo ra. Đội bóng Tây Ban Nha đã không giữ được sự chủ động trong lối chơi giống như ở lượt đi khi để đối thủ nắm tới 68% thời gian kiểm soát bóng. Có được thế trận áp đảo cùng bàn thắng mở tỷ số của Xabi Alonso đã giúp đội bóng Đức cân bằng hai lượt trận và mang đến hy vọng lội ngược dòng. Nhưng cú đá phạt đền hỏng của Thomas Muller ở phút 34 đã làm mọi thứ thay đổi. Tình huống hỏng ăn này khiến Pep một lần nữa phải trải qua cảm giác thất vọng giống trận bán kết mùa giải 2011 - 2012, khi đó Lionel Messi cũng đá hỏng quả phạt đền và đội bóng Barca của ông bị Chelsea loại, cũng bằng thứ bóng đá phòng ngự phản công.

Sự thất vọng của Guardiola.

Trận này, các học trò của HLV Simeone chơi không tốt như trận lượt đi, nhưng chỉ với một tình huống phản công hiếm hoi đầu hiệp 2 họ đã buộc Bayern trả giá. Phút 54, sau một pha phản công mẫu mực, Fernando Torres chuyền bóng xé toang hàng phòng ngự Bayern cho Antoine Griezmann băng xuống một mình đối mặt với thủ môn Neuer ghi bàn thắng san hòa tỷ số. Bàn thua này buộc đội chủ sân Allianz Arena phải ghi ít nhất thêm hai bàn nữa mà không để thủng lưới thêm mới có thể giành vé đi tiếp. Và bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 2 - 1 sau đó của Robert Lewandowski từ cú đánh đầu cận thành ở phút 74 là không đủ với đội chủ nhà. Cuối trận, đội khách còn bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa ở phút 84, nhưng Torres không thể đánh bại được thủ môn Manuel Neuer. Tuy nhiên, pha quay chậm lại trên truyền hình sau đó cho thấy Torres bị phạm lỗi ngoài vòng cấm và trọng tài Cuneyt Cakir đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi cho Atletico được hưởng penalty.

Sau rất nhiều nỗ lực, Atletico đã bảo vệ thành công tỷ số đến hết trận. Hai đội hòa 2 - 2 sau hai lượt trận và Atletico Madrid giành vé vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Lần thứ hai đưa Atletico vào chung kết trong vòng 3 mùa giải và lần lượt loại hai ứng viên nặng ký nhất là Barca và Bayern, HLV Simeone đang cho thấy mình cao tay hơn Pep ở thời điểm này.

Đây là trận đấu cuối cùng của Pep Guardiola trên cương vị dẫn dắt Bayern tại Champions League. Kết quả này cho thấy sân chơi Champions League là sự nuối tiếc lớn nhất của nhà cầm quân người Tây Ban Nha tại Bayern khi ông hết hợp đồng và chuyển sang Man City từ hè tới đây.

Còn với Simeone, HLV này đã cùng Atletico giành mọi chiếc cúp trong hơn 4 năm qua, ngoại trừ chiếc cúp Champions League khi họ để tuột khỏi tay ở phút 93 trận chung kết mùa giải 2013 - 2014 trước Real Madrid. Atletico đang có cơ hội viết lại lịch sử vào ngày 28/5 tới đây ở Milan. Một chi tiết rất đáng chú ý là trong 2 mùa gần đây, cứ đội nào thắng được Bayern ở bán kết thì cuối cùng đội đó sẽ đăng quang ngôi vô địch.

Diego Simeone đang bị cấm chỉ đạo 3 trận ở La Liga vì hành vi thiếu kiểm soát bên ngoài đường pitch và nhà cầm quân người Argentina này đang phải đối mặt với án phạt cấm chỉ đạo trận chung kết Champions League do đã nổi nóng đánh vào vai Pedro Pablo Matesanz, người khi đó đang cầm bảng thay người.


Minh Đăng
HLV Pep Guardiola - đẳng cấp và luôn tỏa sáng
HLV Pep Guardiola - đẳng cấp và luôn tỏa sáng

HLV Pep Guardiola sẽ chia tay CLB Bayern Munich vào cuối mùa giải năm nay và thay cho ông là cựu HLV Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN