Pep Guardiola- Huấn luyện viên tài ba và khôn ngoan

Với việc vô địch sớm trước 7 vòng đấu tại vòng 27 giải Bundesliga, Bayern Munich đã bỏ xa đội xếp thứ hai trên bảng xếp hạng Dortmund tới 25 điểm. Người hâm mộ hô vang tên vị “thuyền trưởng” Josep Pep Guardiola, một nhà cầm quân tài ba, một huấn luyện viên khôn ngoan.


 

HLV Joseph Pep Guardiola

 

Joseph Pep Guardiola sinh ngày 18/1/1971 tại Santpedor, Barcelona, Catalonia. Ông từng là cầu thủ của câu lạc bộ (CLB) Barcelona và có thời gian là đội trưởng của đội bóng này. Guardiola cũng từng chơi cho Brescia Calcio, A.S. Roma, Al-Ahli và Dorados de Sinaloa và đội tuyển Tây Ban Nha.


Truyền lửa lối chơi tiki taka


Tên tuổi Guardiola được người hâm mộ làng túc cầu biết tới trên cương vị huấn luyện viên (HLV) đội tuyển Barcelona. Trong 4 mùa giải từ 2008- 2012, ông đã cùng Barcelona chinh phục 14 danh hiệu, xây dựng và truyền lửa cho lối chơi tiki taka, biến nó thành sức mạnh khiến Barcelona những giai đoạn 2008- 2012 là nỗi khiếp sợ của mọi đội bóng.


Tài năng của ông được thể hiện ngay mùa giải cầm quân đầu tiên cho đội hình một Barca, cùng với thế hệ vàng những cầu thủ như Messi, Xavi, Inesta, Alves, Pique, Puyon… ông đã mang về cú ăn sáu ngoạn mục với chức vô địch La Liga, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Champions League, Siêu cúp bóng đá Tây Ban Nha, Siêu cúp Châu Âu, FIFA Club World cup. Mùa giải thứ 2 ông dẫn dắt đội bóng, F.C. Barcelona giành cú đúp ở La Liga và Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Mùa giải thứ 3, 2010-2011, F.C. Barcelona tiếp tục thâu tóm tất cả các danh hiệu có thể ngoại trừ việc để vuột mất Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Sau thất bại tại Champion League mùa giải 2011-2012 vị HLV tài ba này đã chia tay Barcelona để lại một lối chơi bóng đẹp mắt, công thủ toàn diện, ban bật khéo léo mà cho tới nay câu lạc bộ này vẫn duy trì thành công.


Ở tuổi 42, tháng 6/2013, ông đã ký hợp đồng làm HLV trưởng CLB Beyern Munich. Và vẫn trung thành lối chơi tiki taka, ông xây dựng Bayern Munich thành một đội bóng hùng mạnh, là nỗi khiếp sợ của mọi đội bóng. Thành công của ông là xây dựng được một khung đội hình vững chắc và toàn diện, một lối chơi đẹp mắt, đến mức báo chí châu Âu gọi nó là thứ bóng đá đến từ “thiên đường” ngay sau khi Bayern Munich vô địch Bundes liga sớm. Ở mùa giải đầu tiên 2012-2013, vị HLV trẻ tuổi này đã giúp câu lạc bộ của mình giành cú ăn ba lịch sử (vô địch UEFA Champions League, Bundesliga, DFB-Pokal). Hiện nay Bayern của Guardiola được đánh giá rất cao tại mọi đấu trường. Người ta cũng dự tính rằng cứ duy trì với phong độ đang có tới cuối mùa giải, Bayern Munich có thể chinh phục mọi giải đấu và giành mọi danh hiệu còn lại.


Chọn “bến đỗ”


Vẫn có người hoài nghi rằng nếu Pep dẫn dắt một CLB khác liệu ông có thành công được như ngày nay? Tài năng nào thì cũng chỉ có thể phát lộ khi được đặt đúng chỗ. Và Pep Guardiola thì biết nên tự đặt mình ở đâu để thành công. Năm 2008, ông lên làm HLV trưởng đội Barcelona. Trong tay ông đã có quá nhiều hào thủ xuất sắc như Messi, Xavi, Inesta, Alves, Pique, Puyon, Ibrahimovic… và nhiệm vụ của ông chỉ là xây dựng lối chơi, hoàn thiện đội hình. Và dĩ nhiên, với tài cầm quân giỏi, tư duy chơi bóng và đầu óc chiến thuật cùng những cầu thủ chất lượng, không khó để ông thành công.


Với Bayern Munich cũng vậy. Tại sao Guardiola không chọn các CLB khác với mức lương hậu hĩnh hơn ở Munich như “gã nhà giàu” Paris SaintGemain của Lague 1 hay Manchester City? Câu trả lời nằm chính ở chất lượng CLB Bayern Munich. Mùa giải 2011-2012, Bayern đã giành cú ăn ba lịch sử (Vô địch Champion League, cúp quốc gia Đức và giải Bundesliga). Đội hình CLB thì chất lượng không cần phải bàn tới. Và trên cơ sở thành công vốn có của Juup Heynckes để lại là khung đội hình, dàn cầu thủ chất lượng, khí thế đội bóng vừa có một mùa giải thành công có lẽ HLV Guardiola cũng không khó để ông áp dụng kinh nghiệm, trình độ vốn có để phát triển CLB. Và công sức lớn nhất của ông là đã phát triển lối chơi tấn công của CLB theo phong cách tiki taka mang bản sắc Guardiola. Trong khi đó Man City, dù sở hữu một đội hình nhiều cầu thủ đắt giá và thời gian đó Man City đang làm mưa làm gió tại đấu trường quốc nội nhưng nhìn chung cũng vẫn chỉ là một đội bóng mới nổi trên đấu trường quốc tế. Paris cũng vậy, liên tục bổ sung những cầu thủ mới chất lượng, song những nhân tố mới chưa hoàn toàn gắn kết, về đẳng cấp quốc tế Paris vẫn chưa xếp ngang hàng những CLB giàu truyền thống như Barcelona hay Bayern… Vậy Pep chọn ai. Câu trả lời đã quá rõ.


Với tất cả những danh hiệu đã có ông xứng đáng được ghi nhận và vinh danh là vị HLV trẻ nhất thành công nhất khi còn ở độ tuổi của mình.


Anh Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN