HLV Nishino lại bị báo chí Thái Lan chất vấn sau thất bại trước U22 Việt Nam

Huấn luyện viên (HLV) Akira Nishino đã liên tiếp phải trả lời hàng loạt câu hỏi báo chí Thái Lan đặt ra trong cuộc họp báo sau trận đấu với U22 Việt Nam chiều 5/12, trong đó có cả câu hỏi về hợp đồng của ông với Liên đoàn bóng đá Thái Lan. 

Tại cuộc họp báo, HLV Akira Nishino cho biết: “Cả hai đội hôm nay đều đã thi đấu hết sức nỗ lực nhưng không đội nào giành được chiến thắng. Kết quả này là hợp lý với cả đôi bên”.

Chú thích ảnh
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Akira Nishino của U22 Thái Lan thừa nhận U22 Thái Lan không thể thắng Việt Nam ở SEA Games 30. Ông Nishino nói: "Kết quả này là xứng đáng cho cả hai". Ảnh: Hoàng Linh - TTXVN

U22 Thái Lan đã dẫn trước 2 bàn nhưng họ lại để cho U22 Việt Nam gỡ hòa. Ông Nishino lý giải: “Thái Lan đã bắt đầu giải không thực sự tốt, nhưng sau đó đội chơi dần tốt lên. Tôi cảm thấy thất vọng khi U22 Thái Lan không thể giành quyền đi tiếp vào vòng sau”.

Trước câu hỏi liệu thất bại tại SEA Games 30 có ảnh hưởng tới tinh thần của U22 Thái Lan tại Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020 hay không, ông Nishino cho biết: “Trách nhiệm của tôi là phải khích lệ các cầu thủ để họ có thể làm tốt nhiệm vụ ở VCK U23 châu Á 2020. Đây là giải đấu đầu tiên tôi nắm đội U23 Thái Lan. Các cầu thủ Thái Lan có kỹ thuật căn bản tốt, tuy nhiên lại thiếu kinh nghiệm thi đấu. Đây là điểm các cầu thủ sẽ phải cải thiện”.

Về tình huống trọng tài cho U22 Việt Nam thực hiện lại quả phạt 11m, chiến lược gia người Nhật Bản cho rằng: “Thủ môn của tôi đã bắt tốt ở tình huống đá phạt penalty đầu tiên, tôi không quan trọng quyết định của trọng tài như thế nào”. Ngoài ra, ông cũng đánh giá cao HLV Park Hang-seo khi cho rằng ông Park Hang-seo đã nâng tầm các đội bóng Việt Nam trong vòng 2 năm trở lại đây.

Tại cuộc họp báo, phóng viên Thái Lan cũng đặt câu hỏi về hợp đồng của ông Nishino với Liên đoàn bóng đá Thái Lan, tuy nhiên ông Nishino tuyên bố “không thể trả lời vấn đề này”. 

Với trận hòa 2-2 trước U22 Việt Nam, U22 Thái Lan chỉ có 10 điểm sau 5 trận đấu và chính thức bị loại.

Trần Giáp (P/v TTXVN từ Philippines)
U22 Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng B
U22 Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng B

Nhờ cú đúp của Tiến Linh, U22 Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam và giành quyền vào bán kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN