Hàng phòng ngự mắc sai lầm, U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan tạm dẫn 2-1

Hai bàn thua chóng vánh từ những sai lầm ở đầu trận, U22 Việt Nam đã phải trả giá và bị U22 Thái Lan tạm dẫn 2-1 khi hiệp 1 khép lại.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Hùng Dũng tranh bóng quyết liệt trong vòng vây cầu thủ Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Một điểm trước U22 Thái Lan sẽ đảm bảo ngôi đầu bảng B cho U22 Việt Nam, qua đó, giành quyền vào chơi bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Cửa U22 Việt Nam rộng hơn đối thủ nhưng không vì thế mà đoàn quân của ông Park Hang-seo được phép chủ quan. Bài học 2 năm trước vẫn còn nguyên giá trị khi U22 Việt Nam cũng chỉ cần hòa trước chính U22 Thái Lan là đi tiếp nhưng rồi phải về nước sớm khi thua chính đối thủ này 0-3 ở lượt cuối cùng của vòng bảng.

Hiệp 1 trận đấu vừa trôi qua được 5 phút, U22 Thái Lan đã có được bàn thắng mở tỷ số khá may mắn. Từ đường trả bóng về của Văn Hậu, thủ môn Văn Toản băng ra phát bóng mạnh lên nhưng bóng lại đập trúng người tiền đạo Supachai bay ngược vào lưới, "tặng" cho U22 Thái Lan bàn thắng. Một bàn thua lãng xẹt của các cầu thủ U22 Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, hàng phòng ngự U22 Việt Nam tiếp tục mắc sai lầm Trong tình huống bẫy việt vị ở phút 11, hàng hậu vệ U22 Việt Nam đã để cho Suphanat thoát xuống đối mặt thủ môn Văn Toản. Thủ môn của U22 Việt Nam đã băng ra chặn được cú dứt điểm đầu tiên của Suphanat nhưng từ tình huống bóng bật ra, tiền đạo này đã dễ dàng đá bồi vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0 cho U22 Thái Lan.

Với kết quả, U22 Thái Lan sẽ vượt mặt đoàn quân ông Park Hang-seo để cầm vé đi tiếp.

Tuy nhiên, không vì thế mà HLV Park Hang-seo và các học trò nao núng. Và việc HLV Park Hang-seo đang bất bại trước mọi đội tuyển Thái Lan kể từ khi cầm quân các đội tuyển Việt Nam cũng giúp người hâm mộ có niềm tin.

Phút 14, U22 Việt Nam có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Từ quả tạt bên cánh trái của Thanh Thịnh, Tiến Linh thoát xuống lẻn giữa 3 hậu vệ Thái Lan đánh đầu ghi bàn vô cùng đẹp mắt hạ thủ môn Nont. 

Sau khi có bàn thắng, đôi chân của các cầu thủ U22 Việt Nam chơi có vẻ thanh thoát hơn, nhưng trước lối chơi chắc chắn và khoa học của U22 Thái Lan, các cơ hội đến là không nhiều.

Một hiệp đấu rất khó khăn với thầy trò HLV Park Hang-seo khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về U22 Thái Lan. Nếu kết quả này được giữ nguyên khi trận đấu khép lại, tuyển U22 Việt Nam vẫn giành quyền đi tiếp. Nhưng chắc chắn, thầy trò HLV Park Hang-seo và cả U22 Thái Lan sẽ không chấp nhận tỷ số này và hiệp 2 hứa hẹn sẽ rất bùng nổ.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U22 Indonesia đang tạm dẫn U22 Lào 1-0.

Chú thích ảnh
Cổ động viên Việt Nam tới Sân Binan, Laguna, Philippines tiếp lửa cho U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN
U22 Việt Nam sẽ vào bán kết trong các trường hợp sau:
-Thắng. Khi ấy, U22 Việt Nam sẽ có 15 điểm tuyệt đối sau vòng bảng nên chắc chắn giành ngôi nhất bảng B.

-Hòa. Một điểm có được cũng sẽ giúp cho thầy trò ông Park Hang Seo vững ngôi đầu với 13 điểm.

-Thua với cách biệt 1 bàn. U22 Việt Nam xếp trên do có hiệu số thắng bại (+12) tốt hơn so với U22 Thái Lan (+11) dù cùng 12 điểm nên sẽ giành quyền vào bán kết. -Thua với cách biệt 2 bàn trở lên, đồng thời, U22 Indonesia không thắng U22 Lào.
L. Sơn/Báo Tin tức
U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Trận 'chung kết' bảng B sẽ rất căng thẳng
U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Trận 'chung kết' bảng B sẽ rất căng thẳng

Cuộc đối đầu duyên nợ giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B trên sân Binan trở thành tâm điểm của bóng đá khu vực. Trận “chung kết” bảng B chắc chắn sẽ rất căng thẳng, khi gần như xảy ra kịch bản một trong hai đội phải xách vali về nước sau 90 phút, bởi ở trận đấu còn lại, đội đã hết động lực U22 Lào sẽ khó gây sốc trước U22 Indonesia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN