Hấp dẫn cuộc cạnh tranh suất đi tiếp ở bảng F 'tử thần'

Rạng sáng 24/6, vòng bảng EURO 2020 sẽ khép lại bằng 2 trận đấu ở bảng F "tử thần" giữa Đức - Hungary và Bồ Đào Nha - Pháp. Cho đến trước thời khắc quyết định này, cả Đức và Bồ Đào Nha đều đối mặt nguy cơ bị loại từ vòng bảng.

Chú thích ảnh
Tuyển Đức và Bồ Đào Nha đang "mơ về nơi xa lắm". Ảnh: Eurosports

Sau 2 lượt trận đầu tiên ở bảng F "tử thần", ĐKVĐ thế giới Pháp đang dẫn đầu với 4 điểm. Đức và ĐKVĐ EURO Bồ Đào Nha có cùng 3 điểm, chia nhau hai vị trí tiếp theo (Đức xếp trên nhờ hơn Bồ Đào Nha thành tích đối đầu). Đứng cuối bảng là Hungary với 1 điểm.

Hiện tuyển Pháp đã chắc chắn đi tiếp nhưng chưa biết là vé chính thức hay vé vớt. Dù có thua Bồ Đào Nha và tụt xuống hạng 3, Les Bleus vẫn sẽ nằm trong nhóm 4 đội hạng 3 có thành tích tốt (các đội hạng 3 của bảng B và C chỉ có 3 điểm). Trong khi đó Đức, Bồ Đào Nha và Hungary sẽ cạnh tranh những vé còn lại của bảng F vào vòng 1/8.

Chú thích ảnh
Hiện mỗi tuyển Pháp là chắc suất đi tiếp ở bảng F "tử thần". Ảnh: Eurosports

Sau trận thua Đức 2 - 4 ở lượt trận thứ 2 bảng F, người hâm mộ lo ngại nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha có thể bị loại khỏi EURO 2020 từ vòng bảng. Tuy nhiên, sau khi lượt trận cuối bảng D kết thúc, khả năng Bồ Đào Nha phải dừng bước là rất thấp.

Tuyển Bồ Đào Nha sẽ chắc chắn đi tiếp nếu thắng Pháp. Khi đó, Ronaldo và các đồng đội ít nhất có được vị trí nhì bảng F. Nếu hòa Pháp, Selecao cũng sẽ giành vé vào vòng 16 đội với tư cách là 1 trong 4 đội xếp thứ 3 xuất sắc. Nhưng Bồ Đào Nha sẽ bị loại khỏi EURO 2020 nếu thua Pháp với cách biệt 3 bàn đồng thời Slovakia và Tây Ban Nha hòa nhau. Khi đó, Bồ Đào Nha sẽ có 3 điểm (hiệu số -2) và chắc chắn là 1 trong 2 vị trí cuối trong bảng xếp hạng các đội hạng 3.

Chú thích ảnh
Bồ Đào Nha đứng trước nguy cơ trở thành cựu "vương". Ảnh: Eurosports

Thầy trò HLV Fernando Santos cũng có thể bị loại nếu họ thua Pháp, còn Hungary gây "địa chấn" bằng cách thắng Đức. Lúc đó, Hungary và Pháp sẽ chia nhau hai vị trí nhất nhì. Hạng ba sẽ thuộc về Đức, còn Bồ Đào Nha đứng chót bảng.

Trận thua Đức đã phơi bày hàng loạt điểm yếu của Bồ Đào Nha. Hàng thủ của họ liên tục bị các cầu thủ chạy cánh của Đức qua người, làm mưa làm gió trong vòng cấm địa. Kịch bản trên hoàn toàn có thể tái diễn bởi Pháp đang sở hữu những cầu thủ giàu tốc độ và sức mạnh trải dài mọi tuyến.

Trong khi đó, Đức chỉ cần 1 điểm trước đội bóng được đánh giá là lót đường của bảng đấu là Hungary là chắc chắn đi tiếp. Với lợi thế sân nhà, "cỗ xe tăng" hoàn toàn có thể vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng trong trường hợp Pháp không thắng Bồ Đào Nha.

Chú thích ảnh
Tuyển Đức được cho là có trận đấu "dễ thở" ở lượt cuối. Ảnh: Eurosports
Ở World Cup 2018, Đức cũng thắng 1, thua 1 sau 2 trận đấu, để rồi sụp đổ trước đối thủ được nhận định yếu hơn rất nhiều là Hàn Quốc trong trận đấu cuối cùng.

Tuy nhiên, trận đấu này được dự báo sẽ rất khó khăn với thầy trò HLV Joachim Loew. Những gì Hungary đã thể hiện khiến người hâm mộ phải bất ngờ. Họ chơi ngang ngửa với Bồ Đào Nha, chỉ sụp đổ vì 3 bàn thua trong 10 phút cuối trận và cầm hòa Pháp. Với tâm lý không còn gì để mất, Hungary sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng trước Die Mannschaft để nuôi hy vọng đi tiếp tại EURO năm nay, dù cơ hội là rất nhỏ.

Chú thích ảnh
Hungary sẵn sàng tạo nên bất ngờ. Ảnh: Eurosports

Về phía Pháp, dù đã đi tiếp nhưng thầy trò HLV Didier Deschamps vẫn cần chiến thắng trước Bồ Đào Nha để có ngôi đầu. Nếu Pháp hòa Bồ Đào Nha còn Đức thắng Hungary, đội ĐKVĐ thế giới sẽ nhì bảng. Đây là trận đấu rất được chờ đợi khi Pháp và Bồ Đào Nha chính thức gặp nhau sau 5 năm kể từ trận chung kết EURO 2016.

Bảng F xứng đáng được xem là bảng đấu "tử thần" của giải đấu năm nay với những diễn biến hết sức khó lường.   

Lịch thi đấu lượt cuối bảng F
2 giờ ngày 24/6:
Đức - Hungary.
Bồ Đào Nha - Pháp.

1 trong 3 ông lớn là Pháp, Đức và Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ đối đầu tuyển Anh, đội đã xếp đầu bảng D ở vòng 1/8. Với việc đứng đầu bảng, thầy trò HLV Gareth Southgate tiếp tục được thi đấu tại Wembley ở vòng 1/8 và chuẩn bị sẵn tinh thần đụng độ đội nhì bảng F.

Tuyển Anh sẽ gặp Đức nếu ở lượt trận cuối bảng F, 2 cặp đấu giữa Đức - Hungary, Bồ Đào Nha - Pháp có kết quả như sau: cả hai trận đều hòa, hoặc Pháp và Đức cùng thắng.

Tuyển Anh sẽ đối đầu Pháp nếu Đức đánh bại Hungary còn Pháp không thể thắng Bồ Đào Nha. Còn Tam sư sẽ đụng độ nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha nếu Đức đánh bại Hungary và Bồ Đào Nha đánh bại Pháp.

Một kịch bản được cho là thuận lợi với tuyển Anh nếu Hungary đánh bại Đức và Pháp đánh bại Bồ Đào Nha, khi đó thầy trò HLV Gareth Southgate sẽ gặp Hungary.
Minh Đăng/Báo Tin tức
'Xe tăng' Đức lường trước 'bức tường thành' Hungary ở Allianz Arena
'Xe tăng' Đức lường trước 'bức tường thành' Hungary ở Allianz Arena

Trước thềm trận đấu cuối cùng của đội tuyển Đức ở vòng bảng với đội tuyển Hungary, HLV trưởng đội tuyển Đức Joachim Löw cùng hậu vệ Mats Hummels ngày 22/6 đã có những chia sẻ về cuộc đối đầu với đội bóng được coi có lối chơi rất khó chịu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN