'Xe tăng' Đức lường trước 'bức tường thành' Hungary ở Allianz Arena

Trước thềm trận đấu cuối cùng của đội tuyển Đức ở vòng bảng với đội tuyển Hungary, HLV trưởng đội tuyển Đức Joachim Löw cùng hậu vệ Mats Hummels ngày 22/6 đã có những chia sẻ về cuộc đối đầu với đội bóng được coi có lối chơi rất khó chịu này.

Chú thích ảnh
HLV đội tuyển Đức Joachim Löw tại cuộc họp báo ở Munich, Đức, ngày 14/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, HLV Löw cho biết sau trận thắng Bồ Đào Nha, đội tuyển Đức đã có một số cầu thủ bị chấn thương hoặc phải thay ra. Ba cầu thủ Hummels, Gosens và Gündogan vẫn tập luyện cùng các đồng đội, chỉ có Müller và Klostermann không tham gia. Trường hợp của Müller, buổi tập ngày 23/6 sẽ biết rõ hơn về tình trạng của chân sút của câu lạc bộ Bayern Munich này.

Về trận thắng trước đó, HLV Löw cho biết cả đội đã thực sự vui mừng vì cách giành điểm trước tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, sau trận đấu cũng đã có những phân tích chi tiết và cả đội đang tập trung để có một trận đấu tương tự khi gặp Hungary. HLV đội tuyển Đức cũng dành sự tôn trọng cho đội quân của ông Marco Rossi. Ông Löw nói: "Chúng tôi biết rõ đối thủ của mình. Chúng tôi không chỉ xem xét kỹ hai trận đấu của họ tại EURO 2020. Họ là đội bóng bất biến và có ý đồ rõ ràng. Đó là đội bóng có thể khiến đối thủ tuyệt vọng với hàng phòng ngự và luôn có sự chuẩn bị tốt. Người ta cũng đã thấy đội tuyển Pháp gặp vấn đề lớn như thế nào. Bồ Đào Nha cũng mãi tới những phút 80 mới có thể vượt lên dẫn trước. Đây sẽ không phải là một trận đấu cởi mở như trận gặp Bồ Đào Nha. Họ đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian gần đây".

HLV Löw cũng hết lời khen ngợi Robin Gosens, mẫu cầu thủ tích cực, chơi xông xáo và cởi mở, có thái đội rất tuyệt vời. Theo vị HLV, những gì Gosens có thể trình diễn trên sâu không phải là ngẫu nhiên. Cả trong thể thao và về mặt con người, Gosens đều nhanh chóng được đánh giá cao và do vậy rất có giá trị với đội tuyển quốc gia Đức.

Chú thích ảnh
Hậu vệ Đức Mats Hummels (phải) tranh bóng với tiền vệ Pháp Corentin Tolisso trong trận đấu vòng bảng chung kết EURO 2020 ở Munich, Đức ngày 15/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, hậu vệ Hummels cho biết "die Mannschaft" sẽ thể hiện sức mạnh tương tự như đã thực hiện với Bồ Đào Nha để chứng tỏ khả năng lọt vào vòng trong. Theo chân sút của câu lạc bộ Borussia Dortmund này, đội tuyển mong muốn tiếp tục làm người hâm mộ hài lòng và sẽ tiếp tục cải thiện dù có chút thiếu tập trung trong trận gặp Bồ Đào Nha. Về khả năng thiếu Müller trong trận đấu gặp Hungary, Hummels cho rằng đội tuyển sẽ thiếu một thủ lĩnh thực sự trên sân và đây là cầu thủ "hiếm có khó tìm“ hiện nay.

Đề cập đối thủ Hungary, Hummels cho biết anh và các đồng đội hiểu rõ đối thủ, một mẫu đội bóng kiên định, chất lượng tốt, đặc biệt về phòng ngự rắn. Theo Hummels, Hungary thích kiểu chơi phòng ngự phản công, do vậy, sẽ rất mệt mỏi và cần phải kiên nhẫn với một trận đấu như vậy. Hummels khẳng định nếu đã xem hai trận đầu tiên của Hungary sẽ biết tại sao đội tuyển này vẫn còn cơ hội lọt vào vòng 1/8. Hậu vệ 32 tuổi cũng cho biết cảm nhận chung của anh lúc này là một bầu không khí thực sự tốt trong đội tuyển, khác xa so với ấn tượng 3 năm về trước khi tuyển Đức sớm bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2018.

Theo người phát ngôn Liên đoàn bóng đá Đức, thủ môn Manuel Neuer sẽ một lần nữa đeo băng đội trưởng bảy sắc cầu vồng trong trận gặp Hungary nhằm tiếp tục cho thấy quan điểm của đội tuyển quốc gia chống nạn phân biệt đối xử với người đồng tính.

Mạnh Hùng (Phóng viên TTXVN tại Berlin)
EURO 2020: UEFA ngừng điều tra về băng đội trưởng đội tuyển Đức
EURO 2020: UEFA ngừng điều tra về băng đội trưởng đội tuyển Đức

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vừa thông báo ngừng điều tra về chiếc băng đội trưởng đội tuyển Đức mà thủ thành Manuel Neuer đeo trong cả hai trận đấu ở EURO 2020.     

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN