Hà Nội FC - Sài Gòn FC: Tấn công ngôi đầu

Tối 20/7, Hà Nội FC sẽ tiếp đón CLB Sài Gòn tại trận đấu muộn nhất vòng 8 V-League 2022 trên sân vận động Hàng Đẫy. Nếu thắng đậm, đội bóng Thủ đô sẽ lấy ngôi đầu bảng từ chính Hải Phòng vừa nắm giữ.

Chú thích ảnh
Hà Nội FC quyết tâm lấy ngôi đầu bảng từ tay Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Ở vòng đấu trước, Hà Nội FC có chiến thắng quan trọng trước Hải Phòng để tiếp tục cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Đó là trận đấu Hà Nội mang hình bóng của nhà vô địch trở lại, khi phòng ngự chắc chắn và tấn công sắc sảo.

Lúc này, Hà Nội đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 11 điểm sau 6 trận đấu. Họ hiện đang kém Hải Phòng và SLNA lần lượt 3 và 2 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận. Nếu thắng Sài Gòn với cách biệt lớn hơn 2 bàn ở vòng 8 này, đoàn quân của HLV Chun Jae-ho sẽ vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Chiến thắng 3 - 1 của Hải Phòng trước Bình Định ngày 19/7 càng thôi thúc Hà Nội FC phải thắng ở vòng này để san bằng cách biệt với đối thủ. Đáng chú ý, cả 3 trận sân khách gần nhất, Sài Gòn FC đều thua 2 bàn trở lên. Đây là cơ hội để Hà Nội FC giành 3 điểm và cải thiện hiệu số để leo lên đỉnh bảng xếp hạng sau vòng 8. Với ưu thế sân nhà cùng việc sở hữu lực lượng mạnh hơn, đoàn quân của HLV Chun Jae-ho được nhận định sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng.

Tin vui với Hà Nội FC là các tân binh như Xuân Tú và Siladji đang dần bắt nhịp được với cả đội. Cùng với đó Đoàn Văn Hậu đã có thể trở lại thi đấu. Hậu vệ người Thái Bình đã ra sân 20 phút trong trận gặp Hải Phòng. Sự góp mặt của cầu thủ sinh năm 1999 sẽ giúp ích đáng kể cho sức mạnh của đội bóng Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo.

Phía bên kia chiến tuyến, Sài Gòn là đội duy nhất chưa thắng trận nào ở V-League mùa này. Với việc Nam Định vừa thắng Viettel hôm qua, đội bóng Sài thành đang bị tụt lại nơi cuối bảng với vỏn vẹn 3 điểm trong tay. Phong độ tệ hại khiến họ toàn thua khi rời xa sân Thống Nhất, trong khi hòa cả 3 trận đá trên sân nhà.

Ở trận gặp Thanh Hóa tại vòng 7, Sài Gòn để thua đậm với tỷ số 0-4. Các học trò ông Phùng Thanh Phương đã nhận tới 13 bàn thua, con số tệ nhất trong số các đội ở V-League. Trước một đội bóng chơi tấn công sắc nét như Hà Nội, rất nhiều khó khăn sẽ đón đợi Sài Gòn tại Hàng Đẫy.

Trận đấu này, đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương phải đối mặt với cơn bão chấn thương, thẻ phạt. Đáng chú ý là tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo chấn thương và tiền đạo ngoại AndreVieira nhận thẻ đỏ trận trước vì hành vi đánh nguội đối thủ khiến Sài Gòn FC vô cùng đau đầu tìm giải pháp thay thế.

Những thất bại nặng nề gần đây cộng với tổn thất lớn về lực lượng đã đẩy Sài Gòn FC vào chặng đường đầy gian nay. Mọi thứ sẽ càng trở nên khó khăn hơn và tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng nếu họ trắng tay ở vòng đấu này. CLB Sài Gòn đang được đánh giá là nằm ở thế cửa dưới, tuy nhiên tại sân chơi V-League, bất ngờ vẫn luôn xảy ra mà trường hợp mới nhất là việc Viettel thất thủ 0 - 1 trước Nam Định FC. Vì vậy, đội khách hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ tại Hàng Đẫy.

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Sài Gòn FC tại vòng 8 V-League 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 15 ngày 20/7 trên sân Hàng Đẫy.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:
Hà Nội FC: Tấn Trường, Văn Kiên, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hùng Dũng, Văn Toàn, Văn Quyết, Tuấn Hải, Siladi, Xuân Tú
Sài Gòn FC: Văn Phong, Quốc Long, Ahn Byeong Geon, Công Thành, Tấn Tài, Hoài An, Văn Triền, Xuân Quý, Việt Phong, Minh Tuấn, Lâm Thuận

Ngoại trừ trận thua 0 - 1 ở mùa giải V-League 2020 thì từ năm 2017 tới nay Hà Nội FC đã thắng 3 trận và hòa 2 trận khi tiếp đón các cầu thủ Sài Gòn trên sân nhà.
L. Sơn/Báo Tin tức
V-League 2022: Ấn tượng lượng khán giả tăng vọt
V-League 2022: Ấn tượng lượng khán giả tăng vọt

Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2022 đang bắt đầu thu hút số lượng khán giả lớn ở các sân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN