Graham Potter: ‘Kẻ thất bại’ ở Chelsea

Sau trận thua Man City 0 - 1 ở vòng 19 giải Ngoại hạng Anh, Chelsea cho thấy họ đang ở giai đoạn tệ nhất của mình trong mùa và có thể sụp đổ. Tương lai của HLV Graham Potter tại sân Stamford Bridge cũng trở nên mờ mịt.

Chú thích ảnh
Tương lai của HLV Graham Potter tại sân Stamford Bridge trở nên mờ mịt. Ảnh: DM

Tình cảnh của HLV Graham Potter đang như "chỉ mành treo chuông" khi Chelsea giờ đã tụt xuống thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League 2022 - 2023 vì mới có được 25 điểm. Đoàn quân của HLV Potter gần như đã buông cờ trắng đầu hàng trong cuộc cạnh tranh chức vô địch. Giờ đây, ngay cả mục tiêu lọt vào nhóm dự Champions League mùa tới cũng hết sức nan giải với họ, khi khoảng cách với Top 4 đã bị nới rộng lên đến 10 điểm.

Ở 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Chelsea của Potter chỉ thắng 2, thua tới 5 và hòa 1. Với cái đà này, chẳng rõ ông chủ Todd Boehly cùng các cộng sự có thể tiếp tục kiên nhẫn với Potter thêm được bao lâu trong bối cảnh Chelsea ngày càng đi xuống. Mục tiêu Top 4 Ngoại hạng Anh mùa này ngày xa vời với The Blues.

Phong độ của đội bóng chủ sân Stamford Bridge đang rất tệ. Mùa giải này, Chelsea chỉ giành được 2 điểm trên sân nhà ở đấu trường Premier League sau khi hòa 2 - 2 với Spurs và 1 - 1 với Man United, trước khi ôm hận trước Arsenal vào tháng 11/2022. Trong bối cảnh đội bóng đang gặp vấn đề về nhân sự và lối chơi, Potter và các học trò tiếp tục nhận trái đắng trước Man City ở trận đấu muộn nhất vòng 19 Ngoại hạng Anh.

“Thật không tốt nếu chúng tôi cứ ray rứt về những gì đã xảy ra trong 5 tháng qua. Bây giờ chúng tôi phải thật tập trung vào những gì ở hiện tại và tương lai, tiếp tục đoàn kết và tiến lên. Vẫn còn nửa sau của mùa giải và còn một chặng đường dài phía trước” - HLV Graham Potter

Một trong những lý do khiến The Blues lao dốc không phanh là chấn thương, với danh sách dài các cầu thủ vắng mặt. Sau trận thua 0 - 1 trước Man City, Chelsea mất thêm Mason Mount, Raheem Sterling, Christian Pulisic vì những chấn thương khác nhau và tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng lực lượng. Trước đó, Edouard Mendy, Reece James, Wesley Fofana, Ben Chilwell, N'Golo Kante, Ruben Loftus-Cheek và Armando Broja đều ngồi ngoài vì những lý do khác nhau.

Chú thích ảnh
HLV Graham Potter vẫn chưa đưa Chelsea trở lại mạch chiến thắng. Ảnh: DM

Là một trong những chiến lược gia tài năng, được nể trọng tại Xứ sở sương mù, nhưng nếu HLV Potter không nhanh đưa Chelsea thoát khỏi khủng hoảng và vươn lên phía trên, cơ hội để cựu thuyền trưởng Brighton tại vị ở Chelsea là khá thấp.

Thành tích của Chelsea tại Ngoại hạng Anh mùa này đang tỷ lệ nghịch với số tiền đầu tư trên thị trường chuyển nhượng. Họ là đội chi tiêu nhiều nhất trong 2 mùa chuyển nhượng vừa qua. Đội chủ sân Stamford Bridge đã đồng ý một thỏa thuận với Benfica về việc ký hợp đồng với nhà vô địch thế giới Enzo Fernandez cùng mức giá chuyển nhượng kỷ lục tại Premier League. Nếu không có gì thay đổi, họ sẽ chi tiền giải phóng hợp đồng còn thời hạn đến 2027 của Enzo với Benfica. Nếu thành công, thì đây là bản hợp đồng thứ 4 được ký giữa mùa, sau hậu vệ Benoit Badiashile từ Monaco (35 triệu bảng), tiền đạo Datro Fofana từ Molde (8 triệu bảng) và tiền vệ 18 tuổi Andrey Santos từ Vasco da Gama.

Mua sắm ào ạt, nhưng dường như không đúng thực chất. Các bản hợp đồng trẻ trung ấy thuộc về thì tương lai, nhưng thứ có thể khiến Chelsea suy sụp lại nằm ở hiện tại. Hàng công vẫn là vấn đề lớn nhất khiến The Blues liên tục mất điểm. Với chỉ 20 bàn, Chelsea là đội ghi bàn ít nhất ở nửa trên bảng xếp hạng Premier League. Dưới thời tỷ phú người Mỹ Todd Boehly, đến thời điểm này Chelsea chưa có bản hợp đồng nào thể hiện đúng với số tiền bỏ ra. Họ sẽ tiếp tục vung tiền trong tháng 1 này để gia cố đội hình, nhất là trên hàng công.

Áp lực hiện tại đè nặng lên vai Potter khi Chelsea chỉ thắng 1/8 trận gần nhất của họ. Vào ngày 8/1 tới, Chelsea sẽ gặp lại Man City ở FA Cup trên sân Etihad, sau đó là trận đấu bù với Fulham ngày 13/1 tại Ngoại hạng Anh. Kết quả các trận đấu này có thể quyết định luôn tương lai của HLV Graham Potter tại sân Stamford Bridge.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Ngoại hạng Anh: Stamford Bridge ‘dậy sóng’
Ngoại hạng Anh: Stamford Bridge ‘dậy sóng’

Rạng sáng 6/1, Chelsea sẽ tiếp đón nhà ĐKVĐ Man City trong trận cầu tâm điểm vòng 19 Ngoại hạng Anh (Premier League) trên sân Stamford Bridge. The Blues nguy cơ sa lầy khủng hoảng khi phải đối đầu với một Man xanh đang khát thắng hơn bao giờ hết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN