Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Giàu sức tấn công

HLV Park Hang-seo đã công bố đội hình chính thức của đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở trận bán kết AFF Cup 2020. Đáng chú ý, cặp tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn được đá chính. Đây là lần đầu tiên Văn Toàn được đá chính ở AFF Cup 2020 để thay cho Văn Đức.

Chú thích ảnh
Khá nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã có khá nhiều sự thay đổi so với trận đấu gặp Campuchia. Thủ môn Trần Nguyên Mạnh trở lại khung gỗ bắt chính. Trên hàng hậu vệ, bộ ba trung vệ ở trận gặp Thái Lan sẽ là Thành Chung, Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh.

Đá hậu vệ trái là Hồng Duy. Cánh đối diện là sự xuất hiện của Văn Thanh. Bộ đôi tiền vệ trung tâm là Tuấn Anh và Hoàng Đức. Vị trí tiền vệ phải do Quang Hải đảm nhận, Văn Toàn sẽ đá lệch trái. Công Phượng đá tiền đạo trung tâm hợp thành bộ ba trên hàng công của tuyển Việt Nam.

Tiến Linh đang có phong độ cao khi lập cú đúp vào lưới Campuchia cũng phải ngồi dự bị nhường chỗ cho Công Phượng. Đây là thay đổi đầy bất ngờ của HLV Park Hang-seo.

Ở đội hình xuất phát của Thái Lan, HLV Polking có một sự điều chỉnh so với thường lệ khi tiền vệ Supachok thay thế cho tiền đạo Supachai.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Việt Nam: Nguyên Mạnh, Văn Thanh, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Thành Chung, Hồng Duy, Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng.
Thái Lan: Chatchai, Theerathon, Kritsada, Tom Bihr, Narubadin, Sarach,  Phitiwat, Thanawat, Chanathip, Supachok, Dangda.

L.S/Báo Tin tức
Việt Nam - Thái Lan: Trận cầu 'kinh điển' của bóng đá Đông Nam Á
Việt Nam - Thái Lan: Trận cầu 'kinh điển' của bóng đá Đông Nam Á

Tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với tuyển Thái Lan tại vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2020. Màn đọ sức giữa nhà ĐKVĐ với "Voi chiến" nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á bởi cả hai đội bóng được đánh giá mạnh nhất tại giải đấu năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN