Việt Nam - Thái Lan: Trận cầu 'kinh điển' của bóng đá Đông Nam Á

Tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với tuyển Thái Lan tại vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2020. Màn đọ sức giữa nhà ĐKVĐ với "Voi chiến" nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á bởi cả hai đội bóng được đánh giá mạnh nhất tại giải đấu năm nay.

Chú thích ảnh
Những màn so tài giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan luôn mang đến sự hấp dẫn, kịch tính. Ảnh: VFF

Đội tuyển Thái Lan đã trải qua vòng bảng với kết quả ấn tượng khi thắng cả 4 trận để giành ngôi đầu bảng A. Nhưng sau đó, điều mà hẳn ngay chính HLV Polking cũng không lường trước là việc đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại với vị trí nhì bảng để sớm đưa hai đội gặp nhau trong cuộc so tài được ví như trận “chung kết sớm”.

Với màn trình diễn xuất sắc, tuyển Thái Lan đang nổi lên là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Các cầu thủ Thái Lan dường như đang có một trạng thái thăng hoa nhất.

Dù là ĐKVĐ nhưng khi đặt trong sự so sánh với "Voi chiến", đoàn quân của HLV Park Hang-seo có vẻ đang bị lép vế hơn. So với 3 lần giáp mặt trước đó và không thua Thái Lan từ King’s Cup đến vòng loại World Cup 2022, đây là giai đoạn mà Việt Nam gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Nếu như tuyển Thái Lan vẫn có trong tay đội hình mạnh nhất, thậm chí là các trụ cột của họ còn được nghỉ tới hơn 1 tuần để sẵn sàng đấu với Việt Nam, lần này HLV Park Hang-seo thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng.

Hiện chơi tấn công là lối đá sở trường của Thái Lan. Thế cửa trên của đội bóng xứ Chùa vàng rất phù hợp với triết lý chiến thuật của ông Mano Polking khi lấy tấn công làm miếng đánh chủ đạo. Tại AFF Cup 2020, tuyển Thái Lan đang chơi tấn công rất da dạng dưới thời HLV Polking.

Hàng công của Thái Lan đã thi đấu rất hiệu quả từ đầu giải, đặc biệt là tiền đạo Dangda. Chân sút số 1 của AFF Cup này đang là bài toán khó lường cho bất cứ khung thành của đội bóng nào ở giải năm nay. Vì thế, không có lý do gì để Thái Lan từ bỏ lối chơi mà họ đã thăng hoa khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở bán kết lần này.

Trận đấu này, HLV Park Hang-seo nhiều khả năng có thể "bổn cũ soạn lại" với cách tiếp cận trận đấu với thế "cửa dưới" và đá phòng ngự phản công. Đây cũng là lối đá sở trường mà chiến lược gia người Hàn Quốc đã thành công với bóng đá Việt Nam suốt thời gian qua. Không chỉ là sở trường, cách chơi này còn là giải pháp tốt để ứng phó với một đối thủ có thiên hướng tấn công mạnh mẽ và đa dạng như Thái Lan.

Tuyển Việt Nam sẽ nhận thưởng 100.000 USD nếu đánh bại tuyển Thái Lan trong khuôn khổ vòng bán kết tại AFF Cup 2020. Đây là sự động viên tinh thần rất lớn để các cầu thủ tuyển Việt Nam quyết tâm thi đấu và giành được kết quả thuận lợi trước tuyển Thái Lan lần này.

Tuyển Việt Nam vừa trở về từ vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Các cầu thủ đã trải qua những trận đấu lớn để vượt qua áp lực về mặt tâm lý. Điều này cũng giúp các tuyển thủ bản lĩnh hơn khi tham dự một trận đấu căng thẳng với tuyển Thái Lan ở bán kết.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đang có kết quả rất tốt trước các đội bóng Đông Nam Á. Suốt 4 năm qua, tuyển Việt Nam đã có 34 trận bất bại liên tiếp tại Đông Nam Á và 13 trận liên tiếp không thua tại AFF Cup. Với tuyển Thái Lan, tuyển Việt Nam chỉ từ hoà tới thắng suốt 4 năm qua.

Trong 6 lần đối đầu từ U23 đến ĐTQG Thái Lan, Việt Nam của ông Park Hang-seo đều bất bại. Đó là động lực tinh thần to lớn cho “Những chiến binh sao vàng” chơi một trận “để đời” ở AFF Cup.

Việc các cầu thủ tuyển Việt Nam có được tâm lý tự tin cộng với cách tiếp cận trận đấu hợp lý bằng lối chơi phòng ngự phản công có thể sẽ khiến cho đối thủ gặp khó.

Có thể nói, lần đọ sức với tuyển Thái Lan lần này, tuyển Việt Nam cần phải bất bại. Điều đó sẽ minh chứng cho bản lĩnh của một đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á, một nhà ĐKVĐ AFF Cup đã được tôi luyện ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 23/12.

Phát biểu trước trận:
"Thái Lan là đội bóng mạnh và ở giải nào ở khu vực họ cũng là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch. Thời gian gần đây, chưa có gì quá nổi bật ở Thái Lan, nhưng không thể nói họ không phải là đội bóng mạnh. Chúng tôi luôn tôn trọng họ. Không khẳng định 100%, nhưng chúng tôi có thể giành chiến thắng" - HLV Park Hang-seo.

“Đây là một trận đấu lớn của khu vực Đông Nam Á và có một lịch sử lâu dài nên rất được mọi người chú ý. Việt Nam đang là ĐKVĐ và Thái Lan từng là đội mạnh nhất Đông Nam Á. Vì thế, chúng tôi buộc phải làm tốt nhất ở trận đấu này với những con người tốt nhất, chiến thuật tốt nhất, tinh thần tốt nhất. Hiện chúng tôi rất tự tin và sẵn sàng cho trận đấu sắp tới” - HLV Polking.

Do vòng bán kết cùng thi đấu tại 1 địa điểm nên điều lệ sẽ không tính luật bàn thắng sân khách. Sau 2 lượt đấu nếu hai đội bất phân thắng bại và có hiệu số bàn thắng bại bằng nhau thì sẽ thi đấu hai hiệp phụ, nếu tiếp tục hòa sẽ thi đấu luân lưu 11m.
L. Sơn/Báo Tin tức
Thầy Park không lo lắng dù HLV Thái Lan hiểu quá rõ bóng đá Việt Nam
Thầy Park không lo lắng dù HLV Thái Lan hiểu quá rõ bóng đá Việt Nam

Tại cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2020 gặp đội tuyển Thái Lan, HLV Park Hang-seo khẳng định, mỗi trận đấu, đội tuyển Việt Nam đều nỗ lực để có thể giành được chiến thắng. Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh có mặt tại họp báo cũng cho biết, toàn đội sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu đề ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN