Công Phượng lập công, CLB TP Hồ Chí Minh có điểm đầu tiên tại vòng bảng AFC Cup 2020

Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh đã có được trận hòa 2-2 trong chuyến làm khách trước Yangon United ở lượt trận đầu tiên vòng bảng AFC Cup 2020 diễn ra ngày 11/2 tại Myanmar.

Chú thích ảnh
 Công Phượng (trái) ghi bàn thắng san hòa 2 - 2, giúp CLB TP Hồ Chí Minh có điểm đầu tiên ngay trên sân khách. Ảnh: AFC.

Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng đoàn quân của HLV Hae-Seong Jeong nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 11, tiền đạo Amido Balde đã lập công bằng đầu kỹ thuật sau đường kiến tạo của Tùng Quốc, giúp TP Hồ Chí Minh vươn lên dẫn 1 - 0. Với vị trí trung phong, Balde chính là cầu thủ chơi ấn tượng nhất bên phía TP Hồ Chí Minh. Tiền đạo này đã tạo nên những pha sóng gió khiến đội chủ nhà phải vất vả phòng ngự.

Sau bàn thua, chủ nhà Yangon United đã nhanh chóng tràn lên dồn ép và có được bàn thắng san hòa tỷ số ở phút 15 với pha dứt điểm cận thành của Emmanuel, khiến thủ môn Thanh Thắng không thể cản phá.

Chỉ đúng 4 phút sau, đội bóng của Myanmar đã vươn lên dẫn trước 2 - 1 từ cú sút xa tới 30 m của Maung Maung Win. Dù chơi hay hơn đối thủ, nhưng thế trận đã thay đổi bất ngờ cho đại diện của bóng đá Việt Nam. Lối chơi phòng ngự phản công sau khi dẫn bàn đã mang lại lợi thế cho Yangon United.

Yangon United là đối thủ quen thuộc với các đại diện V-League ở AFC Cup. Năm ngoái, Yangon United từng chạm trán với Hà Nội FC. Đại diện của Myanmar thắng 1, thua 1.

Để đối phương vươn lên dẫn trước, HLV Hae-Seong Jeong đã đưa ra những điều chỉnh giúp đội bóng của mình nhanh chóng lấy lại thế trận và có được bàn thắng san hòa 2 - 2 ở những phút cuối hiệp 1. Người lập công cho TP Hồ Chí Minh chính là tân binh Công Phượng ở phút 42 với cú đánh đầu đẹp mắt. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo này kể từ khi quay trở về từ Bỉ. Bàn thắng quan trọng với Công Phượng, bởi từ ngày 20/1/2019, chân sút quê Nghệ An mới lại ghi bàn.

Trong hiệp 1, TP Hồ Chí Minh với những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt trên hàng công là Phi Sơn và Công Phượng đã tạo được những pha lên bóng lắt léo. Tuy nhiên, cách chơi của 2 cầu thủ này thiên về đột phá rê dắt, nên không làm bất ngờ cho hàng phòng ngự Yangon United.

Bước sang hiệp 2, cả hai đội đều tạo được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau, tuy nhiên, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2 - 2. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 29/4 tại SVĐ Thống Nhất.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Yangon United: Kyaw Zin Htet, Congo, Thein Than Win, Thu Rein Soe, Zar Ni HTet, Maung Maung Lwin, Maung Maung Win, Murata, Barfo, Uzochukwu, Kaung Htet Soe.

TP Hồ Chí Minh: Thanh Thắng, Diakite, Ngọc Thịnh, Đức Lương, Tùng Quốc, Anh Tuấn, Hoàng Thịnh, Công Hiển, Phi Sơn, Công Phượng, Balde.

L. Sơn/Báo Tin tức
Thay đổi lịch thi đấu của TP HCM và Than Quảng Ninh tại AFC Cup 2020 vì lo ngại virus Corona
Thay đổi lịch thi đấu của TP HCM và Than Quảng Ninh tại AFC Cup 2020 vì lo ngại virus Corona

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định đổi lịch thi đấu các trận sân nhà của đội bóng TP Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh tại AFC Cup 2020 trong tháng 2 do lo ngại ảnh hưởng của dịch bệnh virus Corona.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN