Chelsea - 'Ông hoàng' mua sắm của thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa Đông

Chelsea tiếp tục là đội bóng dẫn đầu danh sách những CLB chi tiêu nhiều nhất để tăng cường lực lượng trong thị trường chuyển nhượng vừa qua.

Chú thích ảnh
Bản hợp đồng mới trị giá 107 triệu bảng Anh của Chelsea đang chờ đợi màn ra mắt cổ động viên đội bóng. Ảnh: Chelsea FC

Vào phút cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2023, thương vụ đáng mong chờ mang tên Enzo Fernandez đã chính thức được Chelsea chốt với giá kỷ lục tại Ngoại hạng Anh.

Hợp đồng của Enzo Fernandez có thời hạn 8 năm rưỡi đến tháng 6/2031. Tổng chi phí của thương vụ này lên tới 106,8 triệu bảng. Tiền vệ trẻ người Argentina trở thành hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Romelu Lukaku (Bỉ), người đã cập bến Stamford Bridge với mức giá 98 triệu bảng hồi hè 2021. Con số trên cũng biến cựu cầu thủ của Benfica trở thành cầu thủ đắt giá nhất Ngoại hạng Anh, vượt qua kỷ lục cũ của Jack Grealish (Man City, 100 triệu bảng). Tiền vệ 22 tuổi người Argentina hiện đang trải qua các cuộc kiểm tra y tế ngay tại Bồ Đào Nha và dự kiến sẽ bay tới Anh bằng chuyên cơ riêng để ra mắt với tư cách cầu thủ Chelsea.

Chú thích ảnh
Cầu thủ trẻ người Argentina đã là một phần không thể thiếu của đội bóng quốc gia thi đấu tại Qatar. Ảnh: DM
Fernandez trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của River Plate trước khi gia nhập Benfica hồi hè 2022. Tiền vệ 22 tuổi đã ghi điểm mạnh tại World Cup 2022 khi góp công giúp tuyển Argentina đoạt chức vô địch. Bản thân Fernandez cũng ẵm luôn giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu.

Tại phiên chuyển nhượng cầu thủ mùa Đông, Chelsea là đội bóng hoạt động năng nổ nhất. Họ đã đưa về sân Stamford Bridge những cầu thủ rất đáng chú ý như tiền vệ vô địch thế giới Enzo Fernandez, hay Mudryk, Badiashile và Joao Felix. Chỉ trong vòng 1 tháng nhưng họ thực sự đã làm khuynh đảo thị trường chuyển nhượng. Cụ thể, The Blues là đội bạo chi mua sắm nhất châu Âu với 8 tân binh, tổng số tiền chuyển nhượng lên tới gần 300 triệu bảng.

Mykhailo Mudryk (Shakhtar Donetsk) đến với Chelsea với mức giá 88 triệu bảng. Trong khi Benoit Badiashile (AS Monaco) là 35 triệu bảng), Noni Madueke (PSV Eindhoven, 26 triệu bảng), Andrey Santos (Vasco da Gama, 18 triệu bảng), David Datro Fofana (Molde, 8 triệu bảng). Chân sút Joao Felix (mượn từ Atletico Madrid ở giai đoạn hai của mùa giải 2022 - 2023) với khoản phí 9 triệu bảng.

Khoản chi hơn 300 triệu bảng của The Blues chỉ xếp sau năm 2018 trong số các kỳ chuyển nhượng mùa Đông của Premier League và nhiều hơn tổng chi tiêu của tất cả các câu lạc bộ khác trong năm giải đấu lớn trong tháng này.

Chú thích ảnh
Đồng sở hữu đội bóng Chelsea Behdad Eghbali bay đến Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp cận Mykhailo Mudryk trước sự cạnh tranh của Arsenal. Ảnh: DM

Nếu tính luôn cả kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Chelsea đã bỏ ra tới 538 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ chuẩn bị cho mùa giải, gần gấp đôi so với đội đứng thứ hai là MU. Đây tiếp tục là một con số kỷ lục của bóng đá châu Âu.

Chelsea vốn luôn nổi tiếng là đội bóng chịu chi và đặc biệt là thói quen mua sắm mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải. Song ở phiên chuyển nhượng tháng 1/2023, The Blues còn tạo ra một việc chưa từng có tiền lệ. Trái với những ông chủ người Mỹ vốn nổi tiếng thắt chặt chi tiêu, chủ yếu lấy bóng đá làm kinh tế, ông chủ CLB đang thực sự khiến các fan The Blues phát cuồng bởi độ chịu chơi của mình. Theo thống kê, Chelsea đã vung tiền không tiếc tay kể từ khi Todd Boehy nắm quyền sở hữu. Trước phiên chợ mùa Đông 2023, đội bóng London đã ký hợp đồng với 8 cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng Hè 2022. Như vậy, Chelsea đã có một năm chuyển nhượng không thể tin nổi trong lịch sử của mình.

Hiện nhân sự ở đội hình một Chelsea đã đội lên con số 35 người, họ sẽ phải cho phép một số cầu thủ ra đi theo nhiều cách. Đáng chú ý, hàng tiền vệ là điểm yếu của The Blues ở mùa giải năm nay, khi hầu hết các trụ cột đều chấn thương hoặc đánh rơi phong độ. Bởi vậy, Chelsea muốn cải tổ ngay từ hiện tại, trước khi vấn đề trở nên phức tạp. Việc đã chiêu mộ được Fernandez, thì Jorginho và Conor Gallagher được cho sẽ là những người rời đi sớm nhất, giúp Chelsea cắt giảm quỹ lương và thu về số tiền không nhỏ.

Chú thích ảnh
Mudryk đã hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 88 triệu bảng từ Shakhtar sang Chelsea. Ảnh: DM

Sự phức tạp của việc hạch toán trong bóng đá giúp Chelsea tạm thời lách qua được Luật công bằng tài chính (FFP) của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cũng như luật ở Anh. Các cầu thủ của họ tuy đắt giá nhưng đều ký hợp đồng dài hạn từ 6 - 8 năm. Đơn cử như trường hợp của Mykhailo Mudryk. Ngôi sao người Ukraine ký giao kèo lên tới 8,5 năm, tức chi phí cho thương vụ này trong sổ sách năm nay chỉ là khoảng 11 triệu bảng/năm.

The Blues cũng khôn ngoan cài thêm các điều khoản trả góp. Thương vụ với Enzo Fernandez, Chelsea chỉ trả trước 40 triệu bảng cho Benfica và số tiền còn lại sẽ được thanh toán dần trong 5 đợt tiếp theo.

Chú thích ảnh
Việc bán các cầu thủ xuất phát từ học viện bóng đá như Fikayo Tomori (phải) và Tammy Abraham (trái) đã giúp câu lạc bộ bù đắp chi tiêu theo đúng Luật Công bằng Tài chính. Ảnh: DM

Thêm vào đó, việc đổi chủ cũng khiến Chelsea xóa toàn bộ khoản nợ dưới thời tỉ phú Roman Abramovich, giúp họ có nhiều lợi thế hơn nữa về mặt tài chính. Chelsea có lý do để “nổi cơn” mua sắm hàng loạt khi hiện có đến 10 cầu thủ dính chấn thương với 5 - 6 cầu thủ diện trụ cột.

Ở mùa giải này, mặc dù mua sắm cầu thủ mạnh tay, song The Blues thi đấu rất bết bát. Chelsea đã bị loại ở 2 đấu trường đấu cúp là Carabao Cup và FA Cup. Tại Premier League, The Blues hết cơ hội vô địch vì bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa 19 điểm. Thậm chí, họ còn khó cạnh tranh vé Champions League do kém đội đứng thứ 4 là Man United tới 10 điểm. Đấu trường duy nhất Chelsea có thể hy vọng giành danh hiệu ở mùa giải năm nay là Champions League. Tại vòng 1/8, đội quân của HLV Potter sẽ chạm trán Dortmund.

20 CLB ở Premier League đã phá vỡ kỷ lục về số tiền mua sắm cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông được họ thiết lập vào năm 2018 (430 triệu bảng), cao hơn 90% và gấp 3 so với tháng 1/2022 (295 triệu bảng). Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2022, các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh cũng thiết lập nên kỷ lục chưa từng có khi đầu tư tổng số tiền 1,92 tỷ bảng để tăng cường lực lượng. Nếu tính ở cả mùa giải 2022 - 2023, các CLB thi đấu ở hạng cao nhất Xứ sở sương mù đã đầu tư 2,735 tỷ bảng để mua cầu thủ. Đây là con số cao nhất trong lịch sử các giải VĐQG trên thế giới.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Everton sa thải HLV Frank Lampard
Everton sa thải HLV Frank Lampard

Truyền thông Anh ngày 23/1 đưa tin, sau chuỗi trận đáng thất vọng, ban lãnh đạo của Everton đã quyết định sa thải Huấn luyện viên (HLV) Frank Lampard.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN