Brazil sẽ đăng cai Copa America vào năm 2019

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, Alejandro Dominguez ngày 7/6 thông báo Brazil sẽ đăng cai giải Copa America vào năm 2019.

Ảnh minh họa

Trong một thông báo đăng tải trên trang chủ của CONMEBO, Chủ tịch Dominguez cho biết Brazil là địa điểm lý tưởng để tổ chức giải đấu bóng đá lớn nhất khu vực này. Trước đó, Brazil đã ba lần đăng cai giải đấu này vào các năm 1919, 1922 và 1949.

Giải Copa America, ra đời năm 1916, là giải đấu lâu đời nhất trong lịch sử bóng đá châu Mỹ. Đánh giá về giải đấu năm nay đang diễn ra ở Mỹ, ông Dominguez đánh giá cao nỗ lực của nước chủ nhà, coi công tác tổ chức lần này cũng thành công như giải năm ngoái ở Chile.

Giải Copa America đầu tiên được tổ chức cách đây đúng 100 năm chỉ có Argentina, Uruguay, Chile và Brazil tham dự. Paraguay bắt đầu tham gia từ Copa America 1921, Bolivia tham gia từ năm 1926, Peru (1927), Ecuador (1939), Colombia (1945) và Venezuela (1967). Nhiều năm qua, Copa America đã có sự tham gia tranh tài của các đội tuyển đến từ khu vực Bắc Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Trước thềm Copa America 2016
Trước thềm Copa America 2016

Chỉ còn ít ngày nữa Copa America chính thức khởi tranh đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày ra đời giải bóng đá danh giá nhất cấp độ đội tuyển ở khu vực Nam Mỹ. Tất cả các đội bóng tham dự đều đã sẵn sàng cho ngày xuất quân. Hầu hết các ngôi sao lớn của bóng đá Nam Mỹ cũng sẽ có mặt tại ngày hội bóng đá châu lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN