Bóng đá nam Olympic Tokyo 2020: Pháp, Argentina, Đức đối diện nguy cơ dừng bước ngay tại vòng bảng

Ngày 28/7, lượt trận cuối môn bóng đá nam tại Olympic Tokyo 2020 sẽ đồng loạt diễn ra. Với những gì đã thể hiện qua 2 lượt trận, các đội Pháp, Argentina, Đức đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Chú thích ảnh
Olympic Pháp đứng trước nguy cơ phải chia tay giải sớm. Ảnh: Reuters

Ở lượt trận cuối, Olympic Pháp sẽ phải đối đầu với đội chủ nhà Nhật Bản - đội bóng duy nhất giành được 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận. Pháp buộc phải thắng để tự định đoạt số phận. Nếu hòa, họ vẫn sẽ bị loại nếu Mexico giành kết quả tương tự trước Nam Phi ở trận đấu còn lại.

Ảnh hưởng về nhân sự thể hiện khá rõ với Pháp tại Olympic lần này. HLV Sylvain Ripoll đã không có được những cầu thủ tốt nhất của mình khiến họ khá bị động. Sau thất bại khó tin trước Mexico ở lượt đấu đầu tiên, Olympic Pháp suýt chút nữa đã trở thành đội bóng đầu tiên về nước ngay sau vòng bảng nếu như không có sự tỏa sáng của Gignac với một cú hat-trick bàn thắng. Nhưng nếu không đánh bại đội chủ nhà ở lượt cuối, Pháp nhiều khả năng sẽ tạm biệt giải đấu ngay sau vòng bảng.

Chú thích ảnh
Olympic Nhật Bản là đối thủ khó vượt qua của Olympic Pháp. Reuters

Với màn trình diễn thiếu thuyết phục từ đầu giải, Pháp khó có thể vượt qua được chủ nhà Nhật Bản, nếu vậy nguy cơ họ phải dừng bước sớm là rất lớn.

Tại bảng C, cuộc cạnh tranh cho 2 tấm vé vào tứ kết là vô cùng khó khăn khi cách biệt giữa các đội là không quá lớn. Tây Ban Nha đang là đội dẫn đầu với 4 điểm, đứng sau lần lượt là Australia, Argentina cùng có 3 điểm, và Ai Cập xếp cuối với 1 điểm.

Chú thích ảnh
Argentina phải quyết đấu với ứng cử viên hàng đầu là Tây Ban Nha ở lượt trận cuối. Ảnh: Eurosports

Tây Ban Nha và Argentina sẽ phải đại chiến với nhau, trong khi Australia đụng độ Ai Cập. Ở lượt cuối này, chỉ cần hòa là Tây Ban Nha sẽ cầm hòa U23 Argentina, và cặp đấu còn lại cũng có kết quả tương tự thì Tây Ban Nha và Australia sẽ đi tiếp.

Ở bảng D, cuộc đua tranh giờ chỉ diễn ra giữa Brazil, Đức và Bờ Biển Ngà khi Saudi Arabia đã bị loại. Hiện Brazil và Bờ Biển Ngà đang có cùng 4 điểm, song những vũ công Samba đứng đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+2 vs +1). Trong khi Đức đứng thứ 3 với 3 điểm sau 2 lượt trận.

Ở lượt trận cuối, Brazil chỉ phải gặp một Saudi Arabia đã hết động lực thi đấu, trong khi Đức và Bờ Biển Ngà sẽ phải bước vào cuộc đại chiến. Chiến thắng được dự đoán sẽ nằm trong tầm tay Brazil, còn Bờ Biển Ngà có lợi thế đối chút khi chỉ cần hòa trước Đức là họ sẽ giành vé đi tiếp.

Chú thích ảnh
Tuyển Olympic Đức đang thể hiện phong độ không tốt tại giải lần này. Ảnh: Eurosports

Đức không có đội hình mạnh nhất cho Olympic Tokyo 2020, nhưng việc thua Brazil còn được, chứ thua trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều sẽ rất khó chấp nhận với đội đương kim Á quân, dù đối thủ là Bờ Biển Ngà sở hữu ngôi sao Kessie (AC Milan). Đó chắc chắn sẽ là trận chiến khốc liệt khi tinh thần của Olympic Bờ Biển Ngà lên rất cao sau khi cầm hòa Brazil và muốn quật ngã ông lớn Đức để khẳng định tham vọng của lá cờ đầu bóng đá châu Phi.

Vấn đề của các cầu thủ trẻ Đức ở Olympic Tokyo 2020 chính là tâm lý. Nếu họ trút bỏ được gánh nặng cứu vãn thể diện cho bóng đá Đức, thầy trò HLV Stefan Kuntz có thể tiến sâu. Ngược lại, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ ngay sau khi trận đấu cuối cùng của vòng bảng khép lại.

Bảng B xảy ra một kịch bản hy hữu khi cả 4 đội Hàn Quốc, Honduras, New Zealand và Romania đều có 3 điểm sau 2 lượt trận. Cuộc cạnh tranh 2 tấm vé đi tiếp là cực kỳ cam go. Đội bóng Xứ sở kim chi đang tạm dẫn đầu nhờ có hiệu số bàn thắng bại cao nhất (+3).

Ở lượt cuối, Hàn Quốc sẽ gặp Honduras, còn Romania gặp New Zealand.

Lịch thi đấu lượt trận cuối vòng bảng Olympic Tokyo 2020 ngày 28/7:

15 giờ: Olympic Saudi Arabia - Olympic Brazil (D)
15 giờ: Olympic Đức - Olympic Bờ Biển Ngà (D)

15 giờ 30: Olympic Romania - Olympic New Zealand (B)
15 giờ 30: Olympic Hàn Quốc - Olympic Honduras (B)

18 giờ: Olympic Tây Ban Nha - Olympic Argentina (C)
18 giờ: Olympic Australia - Olympic Ai Cập (C)

18 giờ 30: Olympic Nam Phi - Olympic Mexico (A)
18 giờ 30: Olympic Nhật Bản - Olympic Pháp (A)

Minh Đăng/Báo Tin tức
Bóng đá nam Olympic Tokyo 2020: Những 'ông lớn' đã thức giấc
Bóng đá nam Olympic Tokyo 2020: Những 'ông lớn' đã thức giấc

Sau rất nhiều bất ngờ ở lượt trận mở màn môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020, lượt trận thứ 2 khép lại đánh dấu sự trở lại của những "ông lớn".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN