Bình Dương có 3 điểm trên sân nhà, Hà Nội FC vẫn đầu bảng xếp hạng

Tối 2/4, trong khuôn khổ vòng 11 giải Vô địch quốc gia V-League 2017, trên sân vận động Gò Đậu (tỉnh Bình Dương), các cầu thủ Becamex Bình Dương có được chiến thắng 1-0 trước Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đương kim vô địch Hà Nội FC vẫn đứng đầu bảng xếp hạng.

Trước trận đấu, các cầu thủ Becamex Bình Dương mới chỉ có 8 điểm, xếp thứ 12/14 và chỉ hơn đội cuối bảng Long An 4 điểm. Trong khi đó, các cầu thủ đội khách Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng cao hơn (9/14) trong bảng xếp hạng so với đội chủ nhà. 

So về lực lượng, các cầu thủ đội khách Thành phố Hồ Chí Minh không nhỉnh hơn về thực lực so với chủ nhà Bình Dương. Tuy nhiên, về tâm lý thì các cầu thủ đội khách thoải mái hơn khi các cầu thủ chủ nhà vẫn gặp bất lợi về tinh thần do nhiều trận không thành công gần đây trên sân nhà. 

Bước vào trận đấu, cầu thủ hai đội đã gặp trở ngại khi thi đấu dưới cơn mưa khá lớn. Với quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà, các cầu thủ Bình Dương nhập trận khá nhanh. Đội chủ nhà đã chủ động áp đặt lối chơi và phần lớn đã kiểm soát bóng trên phần sân của đội khách. 

Trong lúc đó, các cầu thủ đội khách vẫn bình tĩnh phòng ngự chặt chẽ trên sân nhà. Tuy nhiên, kết thúc 45 phút thi đấu của hiệp một, hai đội hòa nhau khi không có bàn thắng nào được ghi. Sau nhiều nỗ lực bất thành trong hiệp thi đấu thứ nhất, bước vào hiệp thi đấu thứ hai, các cầu thủ Becamex Bình Dương thi đấu khả quan hơn và đã có được bàn mở tỷ số trận đấu. 

Vào phút 55, từ quả treo bóng của Anh Đức vào khu vực cấm địa của đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh, Đinh Hoàng Max có mặt kịp thời để dứt điểm trong tư thế không bị kèm, ghi bàn mở tỷ số cho câu lạc bộ Bình Dương. 

Phút 70 của trận đấu, cầu thủ Dyachenko nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống đánh nguội đối với cầu thủ Bình Dương, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn chơi với 10 người trên sân. 

Nhưng lợi thế chơi hơn người vẫn không giúp cho các cầu thủ chủ nhà Bình Dương ghi thêm được bàn thắng nào vào lưới đội khách. Có thêm được 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, các cầu thủ chủ nhà Bình Dương có được 11 điểm sau 11 trận đấu và vẫn giữ nguyên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. 

Sau trận đấu này, ngày 9/4, câu lạc bộ Becamex Bình Dương sẽ có trận làm khách trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng). Trong khi đó, các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh (8/4).

Đương kim vô địch Hà Nội FC vẫn đầu bảng xếp hạng 

Chiều tối 2/4, trên các sân Pleiku (Gia Lai), Chi Lăng (Đà Nẵng), Lạch Tray (Hải Phòng), Bình Dương tiếp tục diễn ra 4 trận đấu tại vòng 11 Giải bóng đá vô địch Quốc gia - Toyota 2017 (V.League 2017). 

Như vậy, sau 2 ngày (1 và 2/4), vòng 11 mới diễn ra 5 trận đấu sớm, còn lại 2 trận đấu muộn của vòng này sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 9/4 tới trên các sân Cần Thơ và Thanh Hóa. Với giới chuyên môn, tâm điểm tại 4 trận đấu tối ngày hôm nay hướng tới là cuộc đối giữa chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai với đội khách Quảng Nam FC. 

Trước khi diễn ra các trận đấu tại vòng 11, nhiều nhận định cho rằng đây là vòng đấu có tính chất quan trọng trong việc đua tranh đến ngôi vương của các đội bóng đang nằm ở nhóm đầu trên bảng xếp hạng lượt đi, như Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa, Quảng Nam FC, Hải Phòng, Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng, Sanna Khánh Hòa BVN. 

Tuy nhiên, không như những gì giới chuyên môn nhận đinh, Quảng Nam FC được đánh giá “cửa trên” nhưng lại để thua 0 - 1 trước “cửa dưới” là chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Cụ thể, ngay khi tiếng còi của trọng tài, cả hai đội Hoàng Anh Gia Lai và Quảng Nam FC nhập cuộc khá sâu với mong muốn giành được trận thắng củng cố ngôi vị của mình. 

Với chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, một trận thắng sẽ giúp đội bóng tránh xa được khu vực nguy hiểm xuống hạng khi họ đang nằm ở tốp cuối Bảng xếp hạng. 

Còn với đội khách Quảng Nam FC nếu giành được trận thắng này, đồng nghĩa với việc đội bóng sẽ tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng khi 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vương với mình là Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa sẽ thi đấu vào tuần sau. Tuy nhiên, sau 90 phút thi đấu chính thức, Quảng Nam FC đành ngậm ngùi chịu thua 0 - 1 trước Hoàng Anh Gia Lai, bàn thắng mà các cầu thủ Quảng Nam FC cho là ở thế việt vị. 

Chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai có hàng loạt các trụ cột vừa trở về sau đợt tập trung của Đội tuyển Việt Nam, nhưng những Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh vẫn nhập cuộc với sự hưng phấn và quyết tâm cao độ. Trong suốt hiệp 1, đội bóng phố Núi chiếm thế chủ động với khá nhiều những pha bắn phá, nhưng hoặc bị bỏ lỡ, hoặc các cú sút đi không trúng mục tiêu. 

Trong khi đó, các cầu thủ Quảng Nam FC thể hiện lối chơi phòng ngự phản công khá khó chịu. 45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số hòa 0 - 0. Bước sang hiệp 2, khán giả Pleiku không phải chờ quá lâu để chứng kiến bàn thắng, dù đó là tình huống tranh cãi việt vị. 

Phút 51, từ pha đá phạt của Hồng Duy, Công Phượng dứt điểm đưa bóng đi dội xà ngang, sau đó tìm đến đúng vị trí của Châu Ngọc Quang và tỷ số được mở cho chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai trong sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ Quảng Nam FC. Và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này. 

Với trận thắng này, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai đã vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, tạm thời đứng ở khu vực an toàn. Còn Quảng Nam FC không có được điểm số, đành giữ nguyên vị trí thứ 3 của mình. Với kết quả sau 5 trận đấu sớm tối ngày 1 và 2/4: Sài Gòn FC thắng đậm 4 - 0 trước Long An; Hoàng Anh Gia Lai thắng 1 - 0 trước Quảng Nam FC; SHB Đà Nẵng để thua 0 - 1 trước Sanna Khánh Hòa BVN; Hải Phòng hòa 1 - 1 trước Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương thắng 1 - 0 trước tân binh Thành phố Hồ Chí Minh, thì thứ tự xếp hạng không có nhiều thay đổi. 

Đương kim vô địch Hà Nội FC vẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm. Xếp ở vị trí thứ hai là FLC Thanh Hóa được 19 điểm, đứng ở vị trí thứ 3 là Quảng Nam FC cũng được 19 điểm và Sanna Khánh Hòa BVN cũng được 19 điểm (kém hệ số bàn thắng thua với Hà Nội FC)… 

Ở vị trí cuối Bảng xếp hạng thuộc về Long An với 4 điểm (thứ 14/14 câu lạc bộ tham dự), XSKT Cần Thơ được 6 điểm (thứ 13/14), Becamex Bình Dương được 11 điểm (thứ 12/14). Sông Lam Nghệ An được 13 điểm (thứ 11/14), từ vị trí thứ 11 vươn lên thứ 10 là Hoàng Anh Gia Lai được 13 điểm (hơn hệ số bàn thắng thua với Sông Lam Nghệ An). 

Hải Âu - Quốc Trị (TTXVN)
V.League 2017: Hoàng Anh Gia Lai chiến thắng nghẹt thở, Hải Phòng bị cầm hoà
V.League 2017: Hoàng Anh Gia Lai chiến thắng nghẹt thở, Hải Phòng bị cầm hoà

Chiều 2/4, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Câu lạc bộ Quảng Nam trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 11, giải Bóng đá vô địch Quốc gia V.League 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN