Bán kết Champions League giữa PSG - Man City: 'Bữa tiệc tấn công' ở Paris

Paris Saint-Germain đọ sức Manchester City được xem là trận "chung kết sớm" ở bán kết Champions League 2020 - 2021. Đây là màn so tài rất đáng chờ đợi bởi hai CLB sở hữu những ngôi sao xuất sắc bậc nhất bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại cùng lối chơi tấn công mãn nhãn.

Chú thích ảnh
Trận đấu giữa PSG và Man City được nhận định là "trận chung kết sớm" của giải đấu. Ảnh: DM

Màn đối đầu giữa PSG - Man City được ví là "đại chiến kim tiền" của bóng đá châu Âu. Cả hai đội bóng đã được đầu tư mạnh trong thời gian dài, với mục đích cuối cùng là giành chức vô địch Champions League.

Sau khi nhà ĐKVĐ Bayern Munich trở thành cựu vương khi bị loại ở vòng tứ kết, PSG và Man City được đánh giá là 2 ứng cử viên nặng ký nhất của cuộc đua vô địch Champions League mùa này. Việc 2 đội bóng đắt giá này phải gặp nhau ở bán kết được nhận định là "trận chung kết sớm" của giải đấu.

Chú thích ảnh
PSG đang sở hữu cặp đôi tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay là Neymar và Mbappe. Ảnh: Reuters

PSG đã đối đầu với đội bóng xuất sắc nhất châu Âu Bayern Munich và cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Trong trận tứ kết lượt đi, nhà vô địch Pháp thường xuyên gây rắc rối cho Hùm xám khi Neymar và Mbappe liếp tục vượt qua phòng tuyến của đối thủ với sự đều đặn đáng sợ.

Mbappe hiện là chân sút số 1 của PSG ở mùa giải này. Kể từ đầu mùa, chân sút 22 tuổi này đã đá 42 trận cho PSG và ghi được tới 37 bàn. Riêng tại sân chơi Champions League, Mbappe đá 9 trận và có tới 8 lần làm tung lưới đối phương.

Vài năm qua, đội bóng thủ đô Paris đã trưởng thành rõ rệt ở sân chơi Champions League. Mùa trước họ vào chung kết và chỉ thua Bayern Munich sau hiệp phụ. Mùa này, họ loại Barcelona hùng mạnh và lão luyện rồi trả nợ thành công Bayern Munich, biến Hùm xám xứ Bavaria thành cựu vương tại tứ kết.

Dưới thời Mauricio Pochettino, đội bóng thủ đô Paris trở nên đặc biệt khó lường. Khi đương đầu đối thủ mạnh, họ sẵn sàng chơi phòng ngự thực dụng, chờ thời cơ tung ra những đòn phản công chớp nhoáng. Từng cùng Tottenham loại Man City ở tứ kết mùa 2018 - 2019 và sau đó vào đến chung kết, HLV người Argentina không giấu tham vọng tiếp tục đánh bại đội bóng của Pep Guardiola, nhưng lần này là cùng với đội bóng mới PSG.

Chú thích ảnh
Man City đang thách thức tất cả những đối thủ mạnh nhất. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ khó khăn của PSG. Bởi, Man City đang ngày một chững chạc trong lối chơi và ổn định về phong độ. Đoàn quân của HLV Guardiola là đội duy nhất bất bại tại Champions League mùa này (9 thắng, 1 hòa). Man City đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành tới 10 chiến thắng trong một mùa giải Champions League. 

Một thống kê khiến các CĐV PSG rất vui đó là trong 8 trên 9 mùa giải gần nhất, đội vô địch Champions League là Bayern Munich, hoặc là đội đã đánh bại Bayern ở các vòng đấu knock-out.

Lối chơi phòng ngự của là Man City vô cùng hiệu quả. Họ mới phải nhận 3 bàn thua sau 10 trận ở Champions League mùa này. Một hệ thống vững vàng, vận hành kỷ luật và luôn chực chờ bùng nổ bởi hàng công… không có tiền đạo. Trong trách ghi bàn được giao cho những "tiền đạo ảo" như Phil Foden, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Ilkay Guendogan hay Kevin De Bruyne. Xuất quân với đội hình không có một trung phong thực thụ càng làm The Citizens trở nên khó lường. Với những gì đã thể hiện, rõ ràng Man City là một “cỗ máy chiến thắng” cực kỳ đáng sợ.

Thật khó để thấy bất kỳ đội nào giữ sạch lưới ở cả hai lượt trận bán kết này, vì đôi bên đều có đội ngũ mạnh nhất, từng chơi ăn ý với nhau nhiều năm và quan trọng nhất là họ đều tôn sùng thứ bóng đá tấn công đẹp mắt. Một bữa tiệc bóng đá rõ ràng đang chờ đợi người hâm mộ phía trước.

Cả PSG và Man City đều có những bước chạy đà hoàn hảo cho "cuộc gặp thượng đỉnh" ở lượt đi bán kết Champions League. Trong khi PSG có chiến thắng tưng bừng 3 - 1 trước Metz để tiếp tục cuộc đua vô địch Ligue 1 thì Man City cũng đánh bại Tottenham ở trận chung kết cúp Liên đoàn Anh để lần thứ 4 liên tiếp đăng quang ngôi vương.

Tất cả đã sẵn sàng để làm nên một cuộc so tài đáng chú ý bậc nhất châu Âu rạng sáng 29/4 tại Paris.

- Được chơi tại sân Công viên Các Hoàng tử không phải là lợi thế hiển nhiên khi mà những trận đấu đáng nhớ của PSG mùa này đều được thực hiện trên đất khách, như lần đánh bại MU 3 - 1 tại Old Trafford, vùi dập Barcelona với tỷ số 4 - 1 ở sân Nou Camp, hay thắng Bayern Munich 3 - 2 ngay tại sân Allianz Arena.

- Kể từ vòng knock-out, PSG chưa từng thắng tại Công viên các hoàng tử (hòa 1 - 1 với Barcelona, thua 0 - 1 trước Bayern).

- Trong 8 trận gần đây tại Công viên các hoàng tử, PSG thua tới 4, hòa 1 và chỉ thắng 3.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Bầy 'Kền kền trắng' thoát hiểm trước Chelsea ngay tại Alfredo di Stefano
Bầy 'Kền kền trắng' thoát hiểm trước Chelsea ngay tại Alfredo di Stefano

Cầm hòa Real Madrid 1 - 1 trên sân khách Alfredo Di Stéfano ở bán kết lượt đi Champions League 2020 - 2021 diễn ra rạng sáng 28/4, Chelsea đã nắm trong tay lợi thế trước trận lượt về.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN