Real Madrid - Chelsea: Bài toán chiến thuật

Rạng sáng 28/4, Real Madrid sẽ tiếp đón Chelsea tại lượt đi vòng bán kết Champions League 2020 - 2021. Đây được xem là màn đối đầu chiến thuật đỉnh cao của 2 HLV Zidane và Tuchel.

Chú thích ảnh
Màn so tài đỉnh cao giữa Zidane và Tuchel. Ảnh: DM

HLV Zinedine Zidane biến Real thành một cỗ máy ghi bàn thật sự. Họ đã nã vào lưới Atalanta 4 bàn, 3 lần xé lưới Liverpool và khuất phục Barcelona 2 bàn. Hàng công trong tay ZiZou thật sự biến hóa với khả năng nhạy bén tuyệt vời của Benzema trong vòng cấm.

Tuy nhiên, điểm yếu của Real Madrid hiện nay lại chính là hàng công, khi họ để Benzema một mình gánh vác nhiệm vụ ghi bàn. Chỉ cần chân sút người Pháp này "tịt ngòi", nhà vô địch Tây Ban Nha lại khép lại trận đấu mà không có bàn thắng. Mới đây, tại giải đấu trong nước, Los Blancos đã trải qua trận đấu thất vọng khi để Betis cầm hòa 0 - 0 ngay trên sân nhà tại vòng 32 La Liga. Và đây đã là trận hòa không bàn thắng thứ 3 trong 4 trận gần nhất của Real trên mọi đấu trường.

Chú thích ảnh
Real quyết viết lại lịch sử khi tiếp đón Chelsea ở Alfredo Di Stefano. Ảnh: DM
“Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng luôn cho thấy rằng chúng tôi có đủ khả năng để vực dậy bản thân. Mùa giải chỉ còn 1 tháng, chúng tôi sẽ thi đấu cho đến khi kết thúc, bất kể điều gì xảy ra” - HLV Zidane mạnh mẽ tuyên bố.

Bước vào trận đấu quan trọng này, chủ nhà Real tiếp tục đối mặt với những khó khăn về lực lượng cũng như những chấn thương. Real cũng đang phải trải qua lịch thi đấu khá dày đặc, khiến thể lực các cầu thủ bị bào mòn. Việc Real chỉ phải tiếp Osasuna tại La Liga cuối tuần này cũng sẽ giúp các trụ cột của Real được xả hơi để trở nên mạnh mẽ hơn cho trận bán kết lượt về Champions League tại Stamford Bridge. Cùng với đó, Real có thể đón chào sự trở lại của hậu vệ trái rất quan trọng Ferland Mendy và cả tiền vệ Fede Valverde cho cuộc tái đấu với Chelsea sau đây 1 tuần. Có thể tin vào kế hoạch đó của thầy trò HLV Zinedine Zidane, khi họ đang có phong độ khá tốt trên sân khách.

Trong khi đó, Chelsea đang thi đấu rất hay dưới thời HLV Thomas Tuchel. Họ vừa giành suất tham dự trận chung kết FA Cup, vừa củng cố vững chắc vị trí trong Top 4 giải Ngoại hạng Anh.

-Từ đầu chiến dịch Champions League 2020 - 2021, Chelsea mới chỉ để lọt lưới 3 bàn và toàn thắng trong cả 5 trận đấu sân khách.

-Bầy Kền kền trắng đã góp mặt ở trận chung kết 3/6 mùa giải gần nhất và giành được cả 3 ngôi vô địch, đều dưới quyền của HLV Zinedine Zidane.

Tuy nhiên, với vị thế là khách, thầy trò HLV Thomas Tuchel chắc chắn sẽ đặt yếu tố an toàn lên đầu trong chuyến hành quân tới Madrid. Họ rất muốn phân định thắng thua khi trở về “thánh địa” Stamford Bridge, vì thế một tỷ số hòa được cho là kết quả tốt dành cho The Blues ở trận lượt đi này. Với thành tích là một trong những đội chơi phòng ngự tốt nhất châu Âu kể từ ngày Tuchel đến London (chỉ nhận 9 bàn thua/21 trận và 5 bàn trong số đó đến từ trận thua sốc West Brom 2 - 5 khi mà Chelsea phải chơi với 10 người trên sân do thẻ đỏ của Thiago Silva) và đến 16 trận họ giữ sạch lưới, Chelsea tự tin sẽ có kết quả tốt ở trận đấu này.

Chú thích ảnh
Chelsea có thành tích đối đầu khá tốt trước Real. Ảnh: DM
“Real Madrid là đội giàu kinh nghiệm nhất ở giải đấu này, lại đang có chuỗi phong độ tốt. Đây sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn với Chelsea. Nhưng tôi chắc chắn rằng Chelsea sẽ đến Madrid với sự tự tin và niềm tin lớn từ bên trong" - HLV Thomas Tuchel.

Hành trình vào đến bán kết Champions League của cả Real Madrid và Chelsea đều ghi dấu ấn đậm nét của hai chiến lược gia Zinedine Zidane và Thomas Tuchel. Nếu như Real với một đội hình chắp vá vẫn chứng tỏ phẩm giá của nhà vô địch khi hiên ngang vượt qua Liverpool ở tứ kết thì Chelsea của Tuchel dù không được đánh giá cao vẫn vào đến vòng đấu dành cho 4 đội xuất sắc nhất một cách thuyết phục.

Vì thế, chìa khóa thành công của 2 đội ở trận đấu này sẽ được quyết định ở hàng ghế huấn luyện của 2 đội. Với Real là bản lĩnh dày dạn của Zidane, người đã có hơn 3 năm biến hóa ở đội bóng này. Trong khi Tuchel chỉ có không hơn 3 tháng trải nghiệm cùng Chelsea nhưng đã kịp làm những điều rất đặc biệt. Nó chứng minh HLV người Đức này có khả năng cầm quân quyền biến.

Theo thống kê, Real thắng 3 hòa 1 và thua 1 ở 5 lượt đi bán kết Champions League gần nhất. Trong khi Chelsea từng 7 lần dự bán kết Champions League trước đây, họ thắng 2 hòa 4 và chỉ thua 1 ở lượt đi.

Toàn hòa và thua ở 3 lần chạm trán đội bóng đến từ nước Anh này tại đấu trường châu Âu, bầy Kền kền trắng quyết viết lại lịch sử khi tiếp đón đại diện Xứ sương mù ở Alfredo Di Stefano. Bản thân HLV Zidane cũng chưa từng thắng Tuchel trong 4 lần so tài trước đó (hòa 3, thua 1) khiến lần đối đầu lần này ở bán kết Champions League giữa 2 HLV này rất được chờ đợi.

Màn đại chiến trên đất Tây Ban Nha giữa Real và Chelsea sẽ diễn ra vào 2 giờ ngày 28/4 trên sân Alfredo Di Stefano.

Minh Đăng/Báo Tin tức
 Xác định hai cặp đấu bán kết Champions League 2020 - 2021
Xác định hai cặp đấu bán kết Champions League 2020 - 2021

Real Madrid và Man City là 2 cái tên cuối cùng giành vé vào chơi bán kết Champions League 2020 - 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN