Trong điều kiện trời mưa to, mặt sân không thuận lợi, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn kiểm soát được thế trận, tổ chức tấn công chủ động và liên tục đưa bóng đến gần khung thành của U23 Kuwait một cách mạch lạc. Trước một U23 Kuwait có thể hình tốt, chơi tương đối kỷ luật và không ngại tranh chấp, U23 Việt Nam vẫn tìm được khoảng trống, tạo được những pha phối hợp, đặc biệt là có nhiều tình huống hãm thành trong suốt trận đấu.
Trong cả trận, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đã tung ra tới 27 pha dứt điểm (6 pha trúng đích), vượt trội hoàn toàn so với 10 pha dứt điểm (5 trúng đích) của U23 Kuwait. Đáng chú ý, ngoài 1 bàn thắng, U23 Việt Nam có đến 3 cú sút chạm xà ngang cùng 2 cú sút chạm cột dọc.
U23 Việt Nam xứng đáng có nhiều hơn 1 bàn thắng, thậm chí giành trọn 3 điểm. Nhưng bóng đá là thế, đội chơi hay hơn chưa chắc đã là người chiến thắng cuối cùng. Với thế trận đã tạo ra, để đối thủ chia điểm ở ngày ra quân ASIAD 2026 là điều khá đáng tiếc với U23 Việt Nam.
Trong hoàn cảnh không có thời gian chuẩn bị cho trận ra quân, U23 Việt Nam vẫn có một màn trình diễn chấp nhận được. Lối chơi của toàn đội khá gắn kết, đặc biệt là những pha tấn công biên khá hay, tạo nên nhiều tình huống nguy hiểm.
Tuy nhiên, trong một trận đấu nắm thế chủ động nhưng các chân sút của U23 Việt Nam lại không thể tận dụng được những cơ hội ngon ăn mà mình tạo ra.
Đây cũng có thể thấy là một trận đấu thiếu may mắn với đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh khi có tới 4 lần dứt điểm trúng cột dọc hoặc xà ngang.
Nhưng sự vội vã cũng khiến U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng. Đây cũng là điều cần phải nói, bởi nếu biết chắt chiu, không quá vội vàng khi dứt điểm ở những tình huống trống trải của Quốc Cường, Thanh Nhàn, Xuân Bắc hay Lê Phát, mọi chuyện đã có thể giải quyết theo hướng tích cực hơn cho U23 Việt Nam.
“Trận hòa này là một điều đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Chúng tôi có 27 cú sút, trong đó có 6 cú trúng đích, nhưng chỉ có 1 bàn thắng".
Việc bế tắc trong ghi bàn trước U23 Kuwait cũng cho thấy những vấn đề còn tồn tại ở U23 Việt Nam. Khả năng tận dụng cơ hội cũng như tỷ lệ sút cầu môn vẫn còn thấp. U23 Việt Nam vẫn khá bế tắc và chưa có nhiều phương án tấn công khi gặp đối thủ chủ động chơi phòng ngự.
U23 Việt Nam thường chỉ chơi bằng một đấu pháp phòng ngự phản công. Với lối chơi này, gặp những đội chủ động, dâng cao tấn công thì phù hợp. Nhưng khi gặp đội yếu hơn, chủ động phòng ngự thì tôi nghĩ rằng bóng đá Việt Nam nói chung và U23 Việt Nam nói riêng cần phải có sự linh hoạt hơn trong lối chơi.
Kết quả này khiến U23 Việt Nam chỉ giành được 1 điểm, cùng Kuwait chia nhau vị trí thứ 2 sau Uzbekistan trong cuộc cạnh tranh vé vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026. Trước đó, U23 Uzbekistan khẳng định sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng đậm 5 - 1 trong cuộc chạm trán U23 Philippines ở trận mở màn.
Một điểm trước Kuwait chưa phải thảm họa. Cánh cửa đi tiếp vẫn còn rộng nếu U23 Việt Nam có kết quả tốt ở 2 trận đấu còn lại của bảng đấu. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ phải tập trung vào trận gặp U23 Philippines vào ngày 18/9 với nhiệm vụ giành chiến thắng.
Với những gì đã thể hiện ở lượt trận đầu tiên, U23 Kuwait sẽ khó có khả năng giành được chiến thắng trước U23 Uzbekistan.
Trong trường hợp U23 Uzbekistan thắng U23 Kuwait ở lượt thứ 2, họ sẽ sớm giành vé vào tứ kết. Trận cuối đá với U23 Việt Nam, nhiều khả năng họ sẽ đá dưỡng sức cho vòng sau.