ASIAD 2018: Hà Đức Chinh tin tưởng tuyển Việt Nam vào chung kết

Nhận định Bahrain cao lớn, mạnh về bóng bổng nhưng tiền đạo Hà Đức Chinh của đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn tin tưởng toàn đội sẽ vượt qua đối thủ này tại vòng 1/8, thậm chí cố gắng lọt vào trận chung kết ASIAD.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Olympic Việt Nam mừng bàn thắng vào lưới Olympic Nhật Bản trong trận đấu ở bảng D, ASIAD 2018 ở Cikarang, Indonesia ngày 19/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Với tư cách nhất bảng D, các cầu thủ Việt Nam sẽ đối đầu đội tuyển Olympic Bahrain, đội xếp thứ 3 ở bảng E, vào lúc 19 giờ 30 ngày 23/8 tới. 

Đánh giá về đối thủ sắp tới của U23 Việt Nam là Bahrain, Đức Chinh cho biết mình và một số cầu thủ khác trong đội tuyển Olympic Việt Nam hiện nay từng đối đầu Bahrain ở VCK U19 châu Á và đó là kỷ niệm đẹp. Đức Chinh bày tỏ cảm thấy rất thoải mái trước khi bước vào cuộc chiến sắp tới. 

Chia sẻ về bí quyết làm nên thành công bước đầu của đội tuyển Olympic Việt Nam cho tới thời điểm này khi đội toàn thắng cả 3 trận vòng bảng trong đó có chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản, đối thủ được đánh giá là mạnh nhất bảng D trước khi giải khởi tranh, Đức Chinh cho biết chìa khóa chính là sự gắn kết của tập thể. 

Được đề nghị so sánh điểm tương đồng và khác biệt trong lối chơi của Nhật Bản và Bahrain, Đức Chinh cho rằng do Bahrain có thể hình tốt hơn Nhật Bản nên họ sẽ chú trọng chơi bóng dài, bóng bổng trong khi Nhật Bản thiên về bóng sệt và bóng ngắn. Khi được hỏi về những điểm yếu hay vấn đề lớn mà tuyển Việt Nam cần khắc phục trươc cuộc đối đầu ở vòng 1/8,  Đức Chinh rất tự tin và khẳng định toàn đội đã chơi tốt từ đầu giải đến giờ và không có vấn đề hay điểm yếu nào cần khắc phục. 

Đội tuyển Olympic có khá nhiều lựa chọn chất lượng trên hàng công. Đề cập tới sự cạnh tranh giữa các tuyển thủ ở tuyến đầu này, Đức Chinh tránh nói về sự cạnh tranh trực tiếp mình phải đối mặt và cho biết tuyển Việt Nam có nhiều chân sút tốt như Công Phượng, Văn Toàn, Anh Đức, Văn Quyết...

Đó là điểm mạnh, lợi thế cho đội. Về sự vắng mặt của tiền vệ Hùng Dũng ở tuyến giữa, Đức Chinh nhận định đó là tổn thất với đội tuyển Olympic Việt Nam và chúc cho Hùng Dũng sớm bình phục để trở lại thi đấu trong thời gian sớm nhất. Tiền đạo Đức Chinh nhấn mạnh: "Đã vào đến giai đoạn này thì trận đấu nào cũng là trận chung kết vì chỉ có chiến thắng mới được đi tiếp còn thua là bị loại khỏi cuộc chơi nên chúng em sẽ cố gắng để có thể vào tới trận chung kết".

Trọng Tuệ - Trần Chiến (Pv TTXVN từ Indonesia)
Trực tiếp ASIAD 2018 (22/8): Đoàn Việt Nam tạm đứng vị trí thứ 20
Trực tiếp ASIAD 2018 (22/8): Đoàn Việt Nam tạm đứng vị trí thứ 20

Kết thúc ngày thi đấu thứ 4, đoàn Việt Nam tạm xếp ở vị trí thứ 20 với tống số 10 huy chương các loại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN