AFF Cup 2022: Tuyển Việt Nam ‘đại chiến’ Malaysia vì ngôi đầu

Tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu bản lề với tuyển Malaysia ở lượt trân thứ 3 bảng B AFF Cup 2022. Trận đấu ở sân Mỹ Đình vào ngày 27/12 này sẽ quyết định trực tiếp tới ngôi đầu bảng.

Chú thích ảnh
Tuyển Viêt Nam ra quân bằng chiến thắng ấn tượng trước tuyển Lào. Ảnh: TTXVN.

Đội tuyển Malaysia đang tạm đứng đầu bảng B với 6 điểm sau hai chiến thắng trước Myanmar và Brunei. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đứng nhì bảng sau trận thắng đậm Lào 6 - 0, nhưng đá ít hơn 1 trận.

Sau những gì đã thể hiện trước tuyển Myanmar và Lào, đội quân của HLV Kim Pan-goon dự báo có thể mang tới nhiều thử thách cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

So với trận ra quân gặp Myanmar, HLV Kim Pan-goon thay tới 8 cầu thủ trong đội hình xuất phát khi đối đầu tuyển Lào ở lượt trận thứ 2. HLV người Hàn Quốc tỏ ra rất tự tin với chất lượng chiều sâu của Những chú hổ Vàng. Malaysia đã dễ dàng giành chiến thắng 5 - 0. Trận đấu đó, các học trò của HLV Kim Pan-goon khiến tuyển Lào không thể kháng cự. Điều đó cho thấy chất lượng đồng đều của đội bóng này.

So với đội hình tại AFF Cup 2020, HLV Kim Pan-goon đã tiến hành một cuộc thay máu toàn diện với 17/23 cầu thủ. Rất nhiều cầu thủ đến với giải lần này trước đó chưa chơi quá 10 trận cho ĐTQG. Tuyển Malaysia cũng tiếp nhận một số nhân tố ngoại và cho thấy họ là một tập thể gắn kết và rất có sức cạnh tranh cúp vô địch.

Nhiệm vụ của các cầu thủ Việt Nam là không dễ dàng nhưng được thi đấu trên sân nhà là lợi thế lớn để các học trò của HLV Park Hang-seo hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Chú thích ảnh
Malaysia đang chơi ấn tượng dưới thời HLV Kim Pan-gon. Ảnh: AFC.
Nếu có thêm 3 điểm trên sân Mỹ Đình lần này, đoàn quân của HLV Kim Pan-gon sẽ giành vé vào bán kết sớm 1 vòng đấu.

Trận đấu này rất quan trọng với thầy trò HLV Park Hang-seo khi Malaysia được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp với đội tuyển Việt Nam tại bảng B. Nếu giải quyết tốt trận đấu trên sân nhà, Những chiến binh sao vàng có thể lấy ngôi đầu từ chính tay đối thủ. Hơn nữa, các đối thủ tiếp theo như Myanmar hay Singapore khó lòng có thể cản bước Hùng Dũng và đồng đội. Khi ấy, đội tuyển Việt Nam còn có quyền "nghe ngóng" và lựa chọn đối thủ ở vòng bán kết.

Nhìn vào lịch sử đối đầu, lợi thế đang nằm về phía thầy trò HV Park Hang-seo trước khi trận đấu này diễn ra.

Xét về lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng, tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn. Dưới thời HLV Park Hang-seo, các Chiến binh sao vàng chưa từng để thua Malaysia ở mọi cấp độ kể từ khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam năm 2017. Đây chính là điểm tựa cho tuyển Việt Nam trước dịp tái ngộ "Hổ Mã Lai" tại AFF Cup 2022.

Trong 6 lần đối đầu kể từ AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam thắng 5 trận và hòa 1 trận - một con số khá ấn tượng. Trong lần đối đầu nhau fần nhất tại vòng bảng AFF Cup 2020, thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng cách biệt 3 - 0.

Đáng chú ý, ở kỳ AFF Cup 2018, tuyển Malaysia chính là đối thủ của thầy trò Park Hang-seo trong trận chung kết. Tuyển Việt Nam đã vượt qua Malaysia sau 2 lượt trận với tỷ số 3 - 2 để có lần thứ 2 đăng quang tại giải vô địch Đông Nam Á.

Thành tích đối đầu vượt trội trước đội tuyển Malaysia dưới thời HLV Park Hang-seo giúp đội tuyển Việt Nam có được sự tự tin cao nhất trước khi bước vào trận bản lề này.

Tuy nhiên, mọi con số thống kê chỉ để tham khảo và nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam lần này là không dễ dàng. Bởi, đến với giải năm nay, tuyển Malaysia rất quyết tâm và cũng đang có được sự hưng phấn sau chiến thắng áp đảo 5 - 0 trước đội tuyển Lào ở lượt đấu trước. Tuy nhiên, việc được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình là lợi thế lớn tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Ông Kim Pan-gon 53 tuổi người Hàn Quốc, mới nhậm chức HLV tuyển Malaysia từ đầu năm 2022. Tính đến trước khi làm khách của Việt Nam chiến lược gia này đã cùng Malaysia chơi 14 trận, trong đó thắng 10, hòa 2 và thua 2.

Đây là màn đấu trí thú vị giữa hai chiến lược gia người Hàn Quốc Kim Pan-gon và Park Hang-seo. Ông Kim Pan-gon cũng là HLV người Hàn Quốc thứ ba dẫn dắt các đội tuyển Đông Nam Á, sau hai đồng hương đang nắm tuyển Việt Nam và Indonesia. Trong thời gian qua, đội tuyển Malaysia có sự tiến bộ đáng ghi nhận dưới thời HLV Kim Pan-gon. Họ đã giành vé tham dự Asian Cup 2023 và vượt qua đội tuyển Thái Lan ở King's Cup.

Trong cuộc đấu trí với đồng hương Kim Pan-gon, HLV Park Hang-seo cần giải bài toán Faisal Halim để giúp Việt Nam chiến thắng và lấy ngôi đầu bảng B.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Halim là chìa khóa thành công của Malaysia. Ảnh: AFC.

Tiền đạo được mệnh danh là "Cristiano Ronaldo của bóng đá Malaysia" là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng này trong hành trình chinh phục AFF. Cầu thủ sinh năm 1998 có thể chơi tốt cả hai chân và sở hữu những cú sút chân phải rất uy lực. Halim lập cú đúp trong trận thắng Lào. Trong trận mở màn trên sân Myanmar, tiền đạo nhỏ con này ghi bàn duy nhất bằng cú sút chân phải sau pha phản công nhanh.

Halim chơi rất hiệu quả ở hành lang trái. Đồng thời, trong hệ thống 3 tiền đạo, anh được hoạt động rất tự do. Riêng trong nhiệm kỳ HLV Kim Pan-gon, tiền đạo này đóng góp nhiều bàn thắng nhất cho Hổ vàng với 8 bàn thắng sau 11 trận đấu. Bên cạnh đó Halim còn có 3 pha kiến tạo cho đồng đội lập công.

Trận đấu đáng chú ý giữa tuyển Việt Nam với tuyển Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 27/12.

L. Sơn/Báo Tin tức
Cập nhật thông tin mặt cỏ sân Mỹ Đình trận tuyển Việt Nam - tuyển Maylaysia
Cập nhật thông tin mặt cỏ sân Mỹ Đình trận tuyển Việt Nam - tuyển Maylaysia

Trả lời phỏng vấn báo chí liên quan đến đánh giá chất lượng mặt sân tổ chức các trận đấu tại AFF Cup 2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt cho biết, AFC đã kiểm tra và đánh giá mặt sân Mỹ Đình đảm bảo yêu cầu tổ chức thi đấu các trận đấu tại giải bóng đá Đông Nam Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN