Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang dùng loa tay tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân neo đậu đúng quy định. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN
Hàng trăm ngư dân tất bật đưa cá từ tàu lên bờ, những xe tải nối đuôi nhau chở hải sản rời cảng. Tiếng máy nổ, tiếng hò nhau chuyển cá xen lẫn tiếng loa phát thanh của lực lượng Biên phòng liên tục phát thông báo, hướng dẫn tàu thuyền nhanh chóng neo đậu, tránh trú an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ.
Ngư dân sau chuyến biển dài ngày trở về cập cảng, vừa kịp thời thoát khỏi vùng nguy hiểm sau khi hoàn tất thủ tục trình báo với Ban Quản lý cảng Hòn Rớ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang nhanh chóng rời tàu, trở về nhà để tránh bão an toàn.
Vượt sóng về cảng neo đậu
Ngư dân Hồ Đình Vũ, thuyền trưởng tàu KH 91111 TS ở phường Bắc Nha Trang cho biết, ông cùng các thuyền viên vừa thu lưới, quay đầu về bờ khi đang đánh bắt tại ngư trường Trường Sa. “Nghe thông tin bão mạnh, tôi quyết định quay vào bờ ngay. Về được đến cảng Hòn Rớ là an toàn rồi. Chúng tôi chấp hành nghiêm chỉ đạo của Biên phòng, không ra khơi cho đến khi được phép,” ông Vũ chia sẻ.
Cùng tâm trạng, ngư dân Đỗ Văn Tài, thuyền trưởng tàu KH 94607TS, cho biết: “Tàu tôi đánh bắt gần Trường Sa, vừa nghe đài báo bão đã quay vào ngay. Mẻ cá cuối chưa kịp thu, nhưng an toàn là trên hết. Khi về đến cảng Hòn Rớ thấy bà con tấp nập neo buộc tàu theo cụm, tôi yên tâm hơn nhiều.”
Trong không khí tất bật đưa cá vào cảng, chạy bão số 13, ngư dân Nguyễn Văn Sửu (ở phường Vĩnh Trường, Nha Trang), cho biết tàu của ông phải chạy ròng rã gần 24 tiếng mới kịp vào cảng. “Nghe báo từ ngày 6 gió bão mạnh, tôi quyết định về sớm. Chuyến này bị lỗ gần 100 triệu, nhưng còn người còn của,” ông nói.
Không khí khẩn trương tại khu vực bốc dỡ hải sản ở cảng Hòn Rớ sáng 5/11. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN
Theo ghi nhận, trong 2 ngày nay, đã có khoảng 100 tàu cá đánh bắt xa bờ trở về cập cảng cá Hòn Rớ. Sự chủ động, khẩn trương của ngư dân cho thấy hiệu quả của công tác thông tin cảnh báo và tinh thần đối phó thiên tai đã được nâng cao. Ngay khi các tàu về đến, cảng cá Hòn Rớ tấp nập tàu thuyền neo đậu. Lực lượng chức năng gồm Bộ đội Biên phòng, Trạm Kiểm ngư Nha Trang và Ban quản lý cảng đã có mặt để điều tiết, sắp xếp vị trí neo đậu.
Ông Nguyễn Văn Ba, Trưởng Ban Quản lý cảng cá Hòn Rớ, cho biết trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Ban Quản lý phối hợp với lực lượng Biên phòng, Kiểm ngư hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, sắp xếp theo cụm phao, tránh va chạm. Đồng thời, tạo điều kiện cho các tàu vừa về bốc dỡ sản phẩm nhanh chóng, kịp thời về khu neo trú an toàn.
Theo ông Ba, khu vực vùng nước neo đậu tại cảng Hòn Rớ có hệ thống phao neo rõ ràng. Các tàu được bố trí theo cụm 3-5 chiếc, tách riêng nhóm công suất lớn và nhỏ. Ban Quản lý cũng bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, vừa phòng chống bão, vừa hỗ trợ ngư dân khi có sự cố.
Trong khi đó, ông Nguyễn Kim Long, Giám đốc Trung tâm Quản lý Khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa, cho biết bão số 13 là cơn bão mạnh, diễn biến nhanh. Trung tâm đã chỉ đạo các cảng cá, khu neo đậu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, thông tin kịp thời đến từng thuyền trưởng, chủ tàu. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Biên phòng để hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn, đảm bảo an ninh trật tự.”
Ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Khánh Hòa cho hay, toàn tỉnh hiện có 6.953 phương tiện, trong đó 886 phương tiện với hơn 5.700 lao động đang hoạt động trên biển. Đến nay, tất cả các phương tiện đã được kêu gọi rời khỏi khu vực nguy hiểm. “Chi cục phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các Ban quản lý cảng cá tổ chức hướng dẫn, neo đậu tàu thuyền tại khu trú bão. Công việc này sẽ hoàn thành trước 14 giờ ngày 5/11/2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Ngư dân Khánh Hòa khẩn trương đưa tàu cá về neo đậu an toàn tại cảng Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang trước khi bão số 13 đổ bộ. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN
Túc trực 24/24 giờ hướng dẫn neo đậu an toàn
Trung tá Vũ Anh Tú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang, cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và của tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch ứng phó, tìm kiếm cứu nạn. Ngay trong ngày 4/11, Ban Chỉ huy của đơn vị đã họp, phân công nhiệm vụ cho các tổ công tác phối hợp với địa phương, kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú đậu an toàn.”
Theo Trung tá Tú, đơn vị đã triển khai hai phương tiện cùng các tổ công tác phối hợp với phường Nam Nha Trang, phường Bắc Nha Trang và các tổ dân phố quanh cảng Hòn Rớ để tuyên truyền, vận động ngư dân chằng néo tàu thuyền, lồng bè đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. “Hiện hầu hết các tàu cá trong khu vực đã vào nơi trú ẩn. Đồn duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, nắm chắc tình hình, sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống khẩn cấp,” ông Tú khẳng định.
Đến trưa nay 5/11, tại khu neo đậu Hòn Rớ, hàng trăm tàu cá xếp thành hàng dài, ngăn nắp. Những lá cờ Tổ quốc đỏ rực trên mũi tàu tung bay trong gió, thể hiện ý chí kiên cường của ngư dân miền biển. Tất cả đang cùng chính quyền, lực lượng Biên phòng và các cơ quan chức năng nỗ lực, quyết tâm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, sẵn sàng trở lại khơi xa khi bão tan.
Trung tá Vũ Anh Tú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang, trực tiếp chỉ đạo công tác neo đậu, đảm bảo an toàn cho ngư dân. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN
Chủ động cho học sinh nghỉ học
Thực hiện Công điện số 03 ngày 5/11/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc chủ động phòng tránh, ứng phó với bão KALMGEGI, sáng 5/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hoà có công văn khẩn số 2096/SGDĐT-VP về việc chủ động phòng tránh, ứng phó với bão.
Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; các đơn vị thuộc và trực thuộc sở cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày 6 - 7/11; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức học bù vào thời gian phù hợp, đảm bảo hoàn thành chương trình năm học theo quy định. Trong các ngày tiếp theo, tùy tình hình diễn biến thời tiết, các cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học; tuyệt đối không tổ chức dạy học, các hoạt động giáo dục cho học sinh khi không đảm bảo an toàn.
Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các đơn vị rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao; di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách giáo khoa đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu tối đa hư hại, hỏng hóc, mất mát.
Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão KALMGEGI và mưa lũ, thường xuyên giữ liên hệ với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra; phân công lãnh đạo thường trực 24/24 giờ tại đơn vị để chủ động xử lý các tình huống; thường xuyên báo cáo nhanh về Sở Giáo dục và Đào tạo để nắm bắt, chỉ đạo kịp thời.
Được biết, là cơn bão KALMGEGI có cường độ rất mạnh, sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng. Khoảng từ tối hoặc đêm ngày 6/11 bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.