Tại nhiều hồ chứa lớn ở tỉnh Khánh Hòa, lượng nước đã đạt khoảng 80% dung tích thiết kế.
Đối với các công trình thủy lợi, UBND tỉnh thành lập nhiều đoàn đi thực tế kiểm tra, chỉ đạo ngành nông nghiệp chủ động điều tiết liên tục, hợp lý nguồn nước ở các hồ chứa. Qua đó, để vừa đảm bảo an toàn hồ đập, vừa tránh được tình trạng ngập lụt do phải cấp tốc xả lũ lớn khi mưa lớn liên tục và kéo dài.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết: Tỉnh hiện có 64 hồ chứa, gồm 53 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện; trong đó, ở khu vực phía Bắc có 19 hồ chứa, với tổng dung tích 213 m3; phía Nam có 24 hồ chứa và 4 đập dâng với dung tích thiết kế trên 502 triệu m3, còn lại là các hồ do địa phương quản lý. Hiện nay, nhiều hồ chứa của tỉnh đã có lượng nước đạt khoảng 80% dung tích thiết kế.
Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, nếu trường hợp đón lũ và tiếp tục vận hành điều tiết hồ chứa thì nhiều khu vực vùng hạ du ở phía Bắc của tỉnh có nguy cơ bị ảnh hưởng cao như ở Bắc Ninh Hòa, Hòa Trí, phường Ninh Hòa và phường Hòa Thắng, xã Tu Bông do hồ Đá Bàn và hồ Hoa Sơn phải xả lũ.
Bên cạnh đó, các địa phương khác như Suối Dầu, Cam Lâm, Suối Hiệp, Diên Lạc, Diên Khánh, các khu vực ven Sông Cái Nha Trang thuộc phường Tây Nha Trang và Bắc Nha Trang cũng bị ảnh hưởng từ việc xả nước từ hồ Suối Dầu… Hồ Suối Hành khi xả cũng sẽ ảnh hưởng khu vực vùng trũng thấp của các địa phương thuộc phường Ba Ngòi.
Còn ở khu vực vùng hạ du thuộc khu vực phía Nam của tỉnh như Đông Hải, Phan Rang, Bảo An, các xã Ninh Phước, Phước Hậu sẽ chịu ảnh hưởng ngập lụt khi hồ Sông Cái xả lũ. Hồ Sông Trâu khi xả lũ cũng sẽ ảnh hưởng một số khu vực trũng thấp ven suối Sông Trâu, tuyến thoát lũ của hồ Sông Trâu thuộc các xã Công Hải, Nam Cam Ranh.
Những ngày qua, Hồ Tân Giang ở xã Phước Hà cũng đã tiến hành mở 3 cửa van xả lũ có liều lượng. Nhưng nếu mưa bão số Kalmaegi kéo dài thì khả năng xả lũ sẽ nhiều hơn. Bên cạnh đó, hồ Sông Biêu ở thượng nguồn của khu vực này mực nước cũng đang lên. Nếu có xả lũ thì sẽ ảnh hưởng một số khu vực trũng thấp ven sông Lu, tuyến thoát lũ của hồ Tân Giang thuộc các xã Phước Hà, Thuận Nam, Phước Hữu, Ninh Phước, Phước Dinh. Tại khu vực miền núi các xã Bác Ái Đông và xã Bác Ái, thuộc một số khu vực trũng thấp ven sông suối cũng sẽ bị ngập lụt khi hồ Sông Sắt phải xả lũ.
Hồ chứa nước Tân Giang ở xã Phước Hà (Khánh Hòa) mở cửa van xả nước với lưu lượng hợp lý trước khả năng bão số 13 đổ bộ. Ả
Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa Lê Xuân Thái, trước dự báo bão số 13 có nguy cơ đổ bộ, Chi cục Thủy lợi đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa và Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận bố trí người trực ban 24/24 giờ, chuẩn bị sẵn sáng phương án “4 tại chỗ”. Đồng thời, khẩn trương kiểm soát vận hành, điều tiết hợp lý nguồn nước tại các hồ chứa đã tích nước lớn như: Hoa Sơn, Đá Bàn, Suối Dầu, Tà Rục, Cam Ranh, Sông Cái, Tân Giang, Trà Co....
Việc điều tiết được thực hiện đồng thời với việc theo dõi mực nước sông và lịch triều để hạn chế ngập lụt ở hạ du. Đặc biệt, chỉ thực hiện điều tiết nước vào ban ngày và giảm dần lưu lượng vào ban đêm.
Ông Nguyễn Công Sưng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, cho biết do từ tháng 10 vừa qua có mưa, Công ty cũng đã triển khai phương án xả tràn một số hồ chứa với lưu lượng khoảng 185 triệu m3. Nhiều hồ chứa ở khu vực phía Nam của tỉnh đang có lượng nước chứa xấp xỉ bằng dung tích thiết như hồ chứa nước Sông Cái, Sông Sắt, Trà Co, Phước Trung, Phước Nhơn, Ma Trai, Bà Râu... Để đón lũ, những ngày qua, 7 hồ chứa đã mở từ 2 đến 3 cửa van xả với lưu lượng phù hợp từ 5 - 40 m3/s nhưng không để xảy ra ngập lụt ở vùng hạ.
Với các hồ chứa khác (nước đang qua tràn), Công ty sẽ chủ động tiến hành xả dần lượng nước với lưu lượng hợp lý trước khi mưa bão ập đến. Đây là giải pháp hữu hiệu để vừa đảm bảo an toàn tối đa cho các công trình thủy lợi, vừa giảm được lưu lượng xả lớn nếu mưa bão có kéo dài, tránh được tình trạng ngập úng, dẫn đến thiệt hại về người và tài sản, ông Nguyễn Công Sưng cho hay.
Những ngày qua, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận đã chuẩn bị đầy đủ các phương án tối ưu, hữu hiệu để ứng phó với bão số 13 . Tại các hồ chứa, lực lượng của công ty đều túc trực một cách nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Lực lượng này thường xuyên canh gác, chủ động đo mực nước lên tại hồ để kịp thời báo cáo, triển khai biện pháp xử lý kịp thời, không để bị động xảy ra.
Hiện nay, Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa cũng như Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi đang tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương vùng hạ du để thông báo, cảnh báo tình hình mưa lũ cũng như thời gian xả lũ các hồ chứa nếu cần thiết. Qua đó để chính quyền và nhân dân khu vực hạ du chủ động sơ tán, di dời đến nơi an toàn nếu mưa lớn liên tục xảy ra.