Dự trữ hàng hóa mùa thời tiết xấu trên đảo Phú Quý

Hàng năm vào mùa gió Đông Bắc (từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau) thời tiết trên biển Bình Thuận diễn biến phức tạp. Việc vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra đảo Phú Quý gặp nhiều khó khăn.

Ngày 14/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành kế hoạch triển khai bảo đảm dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu, phương tiện vận chuyển hàng hóa và người dân phục vụ huyện đảo Phú Quý dịp Tết Nguyên đán và trong mùa thời tiết xấu năm 2017.

Hàng năm vào mùa gió Đông Bắc (từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau), thời tiết trên biển Bình Thuận diễn biến phức tạp, gió giật cấp 6-7, việc vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra đảo Phú Quý gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, thời tiết diễn biến phức tạp, có thể gây cô lập dài ngày giữa đất liền và huyện đảo Phú Quý.

Dự báo thời gian tới, tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, khó lường do sự biến đổi của khí hậu toàn cầu. Do đó, công tác dự trữ hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu và phương tiện vận chuyển phục vụ cho huyện Phú Quý phải chủ động chuẩn bị thật tốt để đảm bảo cung ứng kịp thời cho người dân khi có thời tiết xấu xảy ra.

Ảnh minh họa: Làng nuôi cá lồng trên biển ở đảo Phú Quý. Ảnh: Nguyễn Khang/ TTXVN

Hiện dân số trên địa bàn huyện đảo khoảng trên 28.000 người; tổng số hộ kinh doanh trên 700 hộ, trong đó có khoảng 180 hộ kinh doanh bách hóa tổng hợp (có trên 50 hộ kinh doanh gạo và một số mặt hàng thiết yếu). Ước tính nhu cầu thực tế đối với một số mặt hàng thiết yếu mỗi tháng của người dân trên huyện đảo (không tính lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn) tiêu thụ khoảng: 300 tấn gạo, 5 tấn đường, 5 tấn muối, 3.000 lít dầu ăn, 2.000 thùng mì tôm…

Theo kế hoạch, hàng hóa được dự trữ chủ yếu gồm 5 nhóm: gạo, đường, dầu ăn, muối và mì tôm. Các đơn vị tham gia phải cam kết đảm bảo mức dự trữ trong vòng 1 tháng và đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và giá bán hợp lý, tránh sự thiếu hụt hàng hóa, giá cả chênh lệch cao và không có sự tăng đột biến làm thiệt hại đến người tiêu dùng. Xăng dầu được dự trữ tại các cơ sở kinh doanh trên đảo và các tàu dầu trên biển, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; cơ số thuốc và vật tư y tế được dự trữ tại Trung tâm y tế quân dân y huyện.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải điều động 2 tàu Bình Thuận 16, Bình Thuận 18 hoạt động trên tuyến biển Phan Thiết – Phú Quý đảm bảo ưu tiên vận chuyển hàng thiết yếu của các đơn vị tham gia phương án dự trữ kịp thời ra huyện Phú Quý; Tổ chức sắp xếp trật tự ở 2 đầu bến cảng, bố trí phương tiện để phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng của nhân dân trong những ngày cận Tết Nguyên đán. Có thể bố trí tăng thêm chuyến nếu lượng khách tăng đột biến, bảo đảm không để hành khách chờ đợi lâu tại bến. 

Sở chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đôn đốc, nhắc nhở các tàu vận chuyển không được chở vượt quá tải trọng cho phép, quá số người quy định; không chở các chất dễ gây cháy, tuyệt đối không chở gia súc có dịch bệnh; thường xuyên kiểm tra các trang thiệt bị an toàn như: phao cứu sinh, cứu hộ cho khách đi tàu. Sở thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết khu vực, kịp thời đề xuất UBND tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ cho các chuyến tàu trên tuyến không hoạt động được khi tình hình thời tiết diễn biến phức tạp.

Tấn Hùng (TTXVN)
Khởi sắc du lịch đảo Phú Quý
Khởi sắc du lịch đảo Phú Quý

Nằm cách đất liền 56 hải lý (khoảng 120 km) theo hướng Đông - Đông Nam, huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) được biết đến là nơi có tiềm năng kinh tế biển rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, khai thác và đánh bắt hải sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN