Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 triển khai nhiệm vụ năm 2020

Với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, ngày 27/12, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Chú thích ảnh
Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc BTL Vùng Cảnh sát biển 1 ký kết giao ước phong trào thi đua quyết thắng năm 2020. Ảnh: Mạnh Thường.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã đạt được trong năm 2019 trên các mặt công tác.  

Để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ năm 2020, Chính ủy BTL Cảnh sát biển đề nghị Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 1, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Vùng cần coi trọng công tác giáo dục tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng.

Tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp, lựa chọn những công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội. Thường xuyên duy trì chặt chẽ các chế độ, nền nếp, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng xử lý các tình huống trên biển có thể xảy ra. Tiếp tục coi trọng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, lựa chọn những tập thể, cá nhân mẫu mực, tiêu biểu để nhân rộng ra các năm tiếp theo.

Tiếp tục quan tâm xây dựng mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong phối hợp công tác đạt hiệu quả cao. Chuẩn bị và tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 bảo đảm an toàn, tiết kiệm, vui tươi, sẵn sàng chiến đấu cao. Chuẩn bị tốt về mọi mặt cho lễ ra quân huấn luyện năm 2020 bảo đảm thành công tốt đẹp.  

Năm 2019, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã bám sát tình hình thực tiễn, tích cực, chủ động triển khai và thực hiện hoàn thành các nội dung, kế hoạch để ra. Nổi bật là công tác huấn luyện chiến đấu; bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, an toàn vùng biển được phân công; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ giúp đỡ ngư dân bám biển…  

BTL Vùng đã tổ chức 335 lượt/chiếc tàu, xuồng hoạt động trên biển thực hiện các nhiệm vụ, hành trình trên 76. 588 hải lý an toàn. Kiểm tra 443 tàu, xử phạt vi phạm hành chính 381 tàu với tổng số tiền 905,25 triệu đồng. Phối hợp với các cơ quan chức năng bán đấu giá tang vật, sung công quỹ nhà nước gần 22 tỷ đồng. Sử dụng 9 lượt/tàu làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ được 5 tàu, hỗ trợ và cứu nạn được 51 người dân gặp nạn trên biển.

Thực hiện có hiệu quả chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”…

V.T/Báo Tin tức
Cảnh sát biển tạm giữ 500 tấn than không rõ nguồn gốc
Cảnh sát biển tạm giữ 500 tấn than không rõ nguồn gốc

Chiều 26/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết: Từ nguồn tin nghiệp vụ có được về hoạt động vận chuyển khoáng sản vi phạm pháp luật trên vùng biển Vịnh Bắc bộ, vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 25/12, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành kiểm tra tàu hàng mang số hiệu NĐ 3603.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN