Ngày 4/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân M.V.T (21 tuổi, quê ở Tuyên Quang) đã được xuất viện sau ca phẫu thuật cấp cứu não.
Trước diễn biến phức tạp của dịch dịch bệnh COVID-19 khi các ca nhiễm gia tăng, TP Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập Bệnh viện Hồi sức COVID-19 để điều trị các ca bệnh nặng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Đồng Nai, số ca bệnh gia tăng nhanh, để nâng cao năng lực điều trị cho ngành y tế Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai cử nhóm chuyên gia hồi sức có kinh nghiệm đến Đồng Nai hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch.
Tối 16/7, bác sĩ chuyên khoa II Mai Văn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, cho biết bệnh viện vừa điều trị thành công 2 bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng diễn biến nặng.
Ngày 14/7, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn yêu cầu các bệnh viện tuyến Thành phố và tuyến quận/huyện chuẩn bị sẵn sàng các phương án để tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa thực hiện thành công một ca ghép thận cùng huyết thống, được thực hiện trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Thanh Hóa có nhiều diễn biến phức tạp.
Ngày 9/7/2021, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nhờ sự phối hợp hiệu quả của Trung tâm Đột quỵ và Khoa Phẫu thuật Thần kinh & Sọ não, một bệnh nhi 10 tuổi bị chảy máu nội sọ do vỡ dị dạng động tĩnh mạch đã được cứu sống thần kỳ.
Trong ngày 9/7, nhiều y bác sĩ của các bệnh viện tuyến Trung ương đóng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã ra quân "chi viện" cho các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn.
Thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức thêm 3 điểm xét nghiệm COVID-19 có thu phí để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm tăng cao của người dân trên địa bàn.
Sáng 6/7, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các bác sĩ vừa hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và tư vấn phẫu thuật cấp cứu thành công nam bệnh nhân viêm phúc mạc do vỡ ruột non.
Trong thời gian giãn cách xã hội, các tiệm cắt tóc tại TP Hồ Chí Minh tạm ngưng hoạt động. Chính vì vậy, mái tóc dài thường xuyên của đội ngũ y, bác sĩ đã gây ra những bất tiện khi thực hiện công việc chuyên môn, đặc biệt là khi tham gia công tác phòng dịch và phải thường xuyên mặc đồ bảo hộ.
Ngày 2/7, ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết tỉnh sẽ chuyển đổi công năng 1 phần Bệnh viện Da Liễu thành Bệnh viện điều trị COVID-19. Việc chuyển đổi được thực hiện bắt đầu từ ngày 3/7.
Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ngày 1/7, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã ban hành công văn khẩn gửi các bệnh viện bộ, ngành; bệnh viện công lập và ngoài công lập; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố; Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố; Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức và quận, huyện yêu cầu siết chặt hơn nữa các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong bệnh viện.
Ngày 30/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Ông Nguyễn Trung Thành, Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Nghệ An, cho biết, sáng 29/6, Bệnh viện Dã chiến số 1 chính thức hoạt động với nhiệm vụ phục vụ, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Ngày 28/6, tại thành phố Hải Dương, Bệnh viện K và Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong phòng, chống ung thư; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về dự phòng, sàng lọc phát hiện sớm, khám, chữa bệnh ung thư; chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, đào tạo giữa hai đơn vị.
Ngày 25/6, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại hai tỉnh Phú Yên và Bình Thuận, Viện Pasteur Nha Trang (trụ sở tại Khánh Hòa) đã cử 2 đoàn công tác chi viện cho 2 tỉnh để hỗ trợ các công tác phòng, chống dịch.
Thời điểm này, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng cao điểm, nhiều nơi nhiệt độ lên tới 40 độ C, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Để chủ động phòng, chống nắng nóng cho người dân khi đến khám chữa bệnh, nhiều bệnh viện đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm phòng tránh tác hại nắng nóng gây ra.
Sáng 22/6, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm định và công nhận, bổ sung 2 cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Đó là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng.
Ngày 21/6, thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ, Đà Nẵng, Bệnh viện vừa kịp thời cứu sống một người bệnh bị nhồi máu cơ tim, ngưng hô hấp tuần hoàn hơn 60 phút.
Ngày 19/6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 21/6, bệnh viện sẽ hoạt động lại bình thường sau 4 ngày tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị để thực hiện các biện pháp phòng dịch.