Lộ diện các ứng cử lọt vào giải thưởng bất động sản tốt nhất và năng động nhất tại Việt Nam

Đây là giải thưởng PropertyGuru Asia Property Awards, một trong những giải thưởng bất động sản (BĐS) lớn nhất và uy tín nhất khu vực, được công nhận là tiêu chuẩn trong lĩnh vực bất động sản Châu Á.

Giải thưởng nhằm khuyến khích xây dựng và phát triển các dự án chất lượng cao, tiện nghi và thiết kế đẳng cấp thế giới, được người tiêu dùng mong đợi. Tại Việt Nam, năm 2018 là năm thứ 4 giải thưởng PropertyGuru Asia Property Awards được tổ chức.

Giải thưởng PropertyGuru Asia Property Awards được tổ chức thường niên nhằm khuyến khích các dự án chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng.

Vượt qua số lượng giải thưởng tại lễ trao giải năm ngoái, giải thưởng năm nay có 43 danh mục, bao gồm các giải thưởng mới như: Chứng nhận đặc biệt cho việc xây dựng các dự án cộng đồng, thiết kế và xây dựng, chăm sóc khách hàng và cơ sở công cộng. Tổng cộng, có 25 công ty được đưa vào danh sách đề cử.


Vượt qua các đối thủ, CapitaLand Việt Nam đã dẫn đầu danh sách với 16 đề cử, tiếp đến là Alpha King, Gamuda Land và Kiến Á Corporation. Trong đó, CapitaLand Việt Nam nhận được rất nhiều sự ủng hộ, bao gồm hai phiếu tán thành cho Dự án xanh xuất sắc (Best Green Development) cũng như cho sự phát triển của các căn hộ, nhà ở và khu phức hợp nổi bật.


Alpha King là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với CapitaLand trong nhiều hạng mục, đây là ứng cử viên sáng giá thứ hai trong năm nay với 13 hạng mục. Dự án chung cư cao cấp Alpha City của Alpha King nhận được sáu đề cử trong các hạng mục Phát triển và thiết kế.


Còn Gamuda Land và Kiến Á Corporation với 8 đề cử cho dự án khu căn hộ hạng trung xuất sắc tại TP Hồ Chí Minh và dự án khu căn hộ giá tầm trung xuất sắc nhất tại TP Hồ Chí Minh.


Chủ tịch hội đồng quản trị của Kiến Á Group, Tiến sĩ Huỳnh Bá Lân đã được chọn là Nhân vật BĐS của năm - giải duy nhất không thông qua ban giám khảo mà được lựa chọn bởi biên tập viên của tạp chí PropertyGuru Property Report.


Ông được chọn để lãnh đạo tổ chức ưu tiên về việc xây dựng các dự án chất lượng cho người tiêu dùng có thu nhập thấp cũng như xây dựng các trường học ở Việt Nam tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế.


Ông Dương Quốc Thiện, Giám đốc điều hành của Transform Architecture, lần thứ ba đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng giám khảo chương trình, nhận xét: “Thị trường BĐS Việt Nam đã và đang tiếp tục phát triển các dịch vụ đa dạng với các mức giá khác nhau, từ nhà ở giá rẻ đến chung cư hạng sang. Đáng chú ý, thị trường đã trưởng thành đáng kể trong một thời gian rất ngắn do sự cạnh tranh từ các nhà đầu tư nước ngoài giàu kinh nghiệm cũng như sự mở rộng của các nhà đầu tư trong nước.


Bên cạnh đó, các nhà đầu tư trong nước còn học tập các phương pháp, kinh nghiệm hay từ các đối tác nước ngoài. Nhờ vậy, đã có nhiều dự án BĐS của Việt Nam liên tục được cải thiện và được nâng cao tiêu chuẩn của thị trường nói chung”.


Ông Terry Blackburn, người sáng lập và Giám đốc điều hành của PropertyGuru Asia Property Awards, kỳ vọng BĐS Việt Nam sẽ nhanh chóng trở thành một điểm thu hút lớn cho các nhà đầu tư ở châu Á - Thái Bình Dương do thị trường tập trung vào các phân khúc tiềm năng như chung cư, khách sạn, khu nghỉ mát và khu phức hợp. Trong đó, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục là “đầu tàu" chính của ngành, bên cạnh Khánh Hòa cũng đang được xem là một thị trường mới nổi được nhiều nhà đầu tư đang quan tâm.


Sự kiện trao giải thưởng PropertyGuru Asia Property Awards dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/6 tới tại TP Hồ Chí Minh.


Hải Yên/Báo Tin tức
'Sốt' giá ảo nhưng không có khả năng gây ra ‘bong bóng’ bất động sản trong năm 2018
'Sốt' giá ảo nhưng không có khả năng gây ra ‘bong bóng’ bất động sản trong năm 2018

Đây là nhận định của Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh khi dự báo thị trường năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN