Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có Văn bản số 138/2025/CV-HoREA gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các bộ, ngành liên quan, đề xuất chính sách tính tiền sử dụng đất phù hợp với người tái định cư.
Novaland kiến nghị được tạm dừng thực hiện các quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án đối với 7 khu đất tại Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.
Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có nhiều dự án “treo”, dự án chậm triển khai, gây lãng phí đất đai, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng dự án.
Liên quan đến những thông tin trái chiều về tỷ lệ 31% người Trung Quốc mua nhà tại Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27/12, Công ty CBRE Việt Nam, đơn vị công bố số liệu này đã thông tin cụ thể và khẳng định: Khách hàng Trung Quốc mua nhà tăng mạnh chỉ là số liệu thống kê thông qua sàn giao dịch của CBRE và ở phân khúc hạng sang, cao cấp.
Để tăng cường quản lý quy hoạch đô thị, giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn, HĐND TP Hồ Chí Minh cũng như các sở ngành liên quan của thành phố đã có nhiều Nghị quyết và phương án giải quyết cụ thể; trong đó, đều thống nhất tình thần kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai.
Tại TP Hồ Chí Minh, tình trạng “treo” không chỉ xảy ra nhiều ở các dự án xây dựng khu đô thị mà diễn ra ngay cả các dự án phục vụ an sinh xã hội. Khu nhà ở Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Công viên Sài Gòn Safari là hai trong số đó.
Thời gian qua, việc quản lý quy hoạch đô thị tại TP Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả, góp phần xây dựng diện mạo đô thị hiện đại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Tại Nghệ An, vi phạm tại các dự án chung cư đang là vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm của dư luận và báo chí.
UBND thành phố Hà Nội đang chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư đối với 25 dự án sử dụng đất trên địa bàn; trong đó, có 16 dự án thuộc lĩnh vực bến, bãi đỗ xe, 6 dự án giáo dục, dạy nghề và 3 dự án thương mại, dịch vụ.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có ý kiến về xử lý kết luận thanh tra dự án khu chung cư, biệt thự, nhà vườn du lịch Quang Minh.
Huyện Kon Plông, một trong ba vùng kinh tế động lực, trọng điểm của tỉnh Kon Tum gắn với khu du lịch sinh thái Măng Đen. Nhiều năm qua, huyện Kon Plông đã thu hút được hàng loạt dự án nông nghiệp công nghệ cao, rau hoa xứ lạnh, du lịch sinh thái với giá trị hơn 18 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên…
Sau hơn 10 năm triển khai chương trình cải tạo chung cư cũ, cả nước chỉ có khoảng 2% khối nhà chung cư cũ được cải tạo, trong khi số chung cư xuống cấp nguy hiểm vẫn còn tới 25%.
Ngân hàng Chính sách xã hội hiện đã giải ngân được 310 tỷ đồng cho 1.200 người dân vay mua nhà ở xã hội. Bình quân dư nợ 1 người được vay 260 triệu đồng. Khoảng 700 tỷ còn lại sẽ được giải ngân hết trong năm nay.
Mặc dù chưa được cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương đầu tư và chưa được cấp phép thành lập khu dân cư, nhưng Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) đã tự đặt tên dự án, thực hiện quảng cáo, phát tờ rơi, gắn bảng pano, tự vẽ bản đồ phân lô không đúng thực tế để bán nền.
Hà Nội sẽ thành lập đoàn liên ngành thanh tra toàn diện một số “điểm nóng” về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, đặc biệt là tại hai dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Thanh Trì là Dự án Khu đô thị Tây Nam Kim Giang và Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Thanh Trì) và sẽ có kết luận cụ thể, công bố công khai cho người dân chậm nhất vào trước Tết Nguyên đán này.
Liên quan đến việc hàng trăm ha rừng phòng hộ tại 2 xã Minh Phú, Minh Trí (huyện Sóc Sơn) bị “xẻ thịt”, ngày 30/10, tại phiên họp giao ban công tác UBND thành phố tháng 10/2018, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo các đơn vị liên quan quyết liệt xử lý các công trình sai phạm.
Tranh chấp chung cư kéo dài không chỉ gây hậu quả cho cả chủ đầu tư và cư dân mà còn gây bất ổn xã hội, tạo tiền lệ xấu cho các chủ đầu tư tiếp tục vi phạm.
Tranh chấp chung cư tại Hà Nội đã tồn tại nhiều năm và xuất hiện ở cả chung cư cao cấp lẫn bình dân. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong tổng số 745 (cụm, tòa) chung cư thương mại trên địa bàn thành phố có đến 129 chung cư có tranh chấp khiếu kiện và 22 chung cư có hoạt động phức tạp về an ninh trật tự.
Tình trạng "tự xưng" hoặc "loạn" xưng danh chung cư cao cấp, hạng sang, siêu sang đang diễn ra khá phổ biến đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của khách hàng khi mua chung cư.
Ngày 22/10, tại huyện Sóc Sơn, Thanh Tra thành phố Hà Nội đã chính thức công bố quyết định thanh tra số 5129/QĐ - TTLN về việc thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn hai xã Minh Phú và Minh Trí (huyện Sóc Sơn) và Ban quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Hà Nội trong việc quản lý, sử dụng rừng giai đoạn từ năm 2008 - 2018.
Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) sẽ tiếp tục bồi dưỡng cho các cán bộ quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý xây dựng.