Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có Văn bản số 138/2025/CV-HoREA gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các bộ, ngành liên quan, đề xuất chính sách tính tiền sử dụng đất phù hợp với người tái định cư.
Thời gian qua, thông qua phản ánh của các cơ quan báo chí và người dân, chính quyền TP Hồ Chí Minh đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.
Trên thực tế, Luật Đất đai năm 2013 đã tiếp cận và thể hiện vấn đề tài chính đất đai theo cơ chế thị trường, nhưng càng thực hiện càng bộc lộ những bất cập về khung giá đất Nhà nước quy định có khoảng cách khá xa so với giá thị trường.
Theo báo cáo của UBND huyện Hàm Tân, vừa qua Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba tổ chức rao bán và đưa khách đi tham quan “Dự án Alibaba Newtimes City Thắng Hải” tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân (Bình Thuận); tuy nhiên, đây là dự án không có thật, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.
Tại tỉnh Bình Thuận, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số bất cập trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật đất đai và triển khai thi hành Luật Đất đai, dẫn đến có khó khăn khi giải quyết đối với trường hợp phát sinh các dự án, công trình chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.
Các nhà đầu tư đang ồ ạt đổ vốn vào bất động sản du lịch ở các tỉnh có bờ biển đẹp để đón nguồn du khách trong và ngoài nước đến nghỉ dưỡng.
Ngày 17/6, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết, Sở đã gửi các văn bản yêu cầu các chủ đầu của 4 dự án bất động sản tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ngừng giao dịch vì chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.
Vừa qua, nhiều đợt thanh kiểm tra, thậm chí khởi tố bắt giam một số lãnh đạo TP Hồ Chí Minh liên quan đến quản lý đất đai đã khiến hồ sơ dự án nhà ở bị "ngâm", làm nhiều doanh nghiệp lao đao.
Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh đề xuất UBND thành phố phê bình nghiêm khắc đối với ông Nguyễn Hoài Nam, nguyên Phó Giám đốc và ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố do chưa làm hết trách nhiệm trong việc tham mưu cho UBND thành phố điều chỉnh tầng cao tối đa xây dựng công trình có sai sót.
Hiện nay, tình hình thị trường bất động sản tại một số nơi trong tỉnh Bình Thuận vẫn còn phức tạp, đặc biệt là khu vực phường Phú Hài, phường Mũi Né (2 bên đường Võ Nguyên Giáp, khu vực quy hoạch Sân bay Phan Thiết…), xã Thiện Nghiệp, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết.
Ngày 27/5, Sở Xây dựng Bình Thuận cho biết vừa ký nhiều văn bản gửi các công ty kinh doanh địa ốc, bất động sản đang đầu tư dự án về nhà ở, biệt thự trong toàn tỉnh để chấn chỉnh việc mua bán, chuyển nhượng bất động sản.
Thời gian gần đây, giá đất tại nhiều khu vực từ thành thị cho đến nông thôn tại tỉnh Tây Ninh bỗng dưng lên cơn “sốt” bất thường. Nguyên nhân được cho là do môi giới ("cò" đất) đồn thổi có dự án này, dự án kia sắp hình thành, đã đẩy giá đất tăng cao từ 3-5 lần so với thời điểm cuối năm 2018.
Liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh vừa kiến nghị UBND thành phố đề xuất trình Chính phủ sớm ban hành các văn bản quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với các trường hợp được bố trí sử dụng nhà để ở từ sau ngày 19/1/2007 (là ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước).
Việt Nam đang có tốc độ đô thị hoá đứng đầu khu vực Đông Nam Á, cùng với sự gia tăng số lượng lớn các công nhân, kỹ sư nước ngoài làm việc tại Việt Nam và dòng vốn đầu tư từ nước ngoài (FDI) đổ vào ngày càng nhiều. Những yếu tố này đang tạo ra sức cầu lớn cho bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng – du lịch.
Lãnh đạo các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về tình trạng tồn tại hoặc phát sinh các trường hợp công trình "siêu mỏng, siêu méo" trên các tuyến đường.
Thời gian gần đây, vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang gia tăng làm ảnh hưởng an ninh trật tự xã hội cũng như bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội của đảo Phú Quốc. Trước thực trạng này, huyện Phú Quốc đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp chấn chỉnh, siết chặt quản lý, xử lý vi phạm trong lấn chiếm đất, xây dựng trái phép.
Bất động sản (BĐS) xanh, BĐS công nghiệp, BĐS nghỉ dưỡng – du lịch là ba xu thế sẽ được các nhà đầu tư tiềm năng định hướng chiến lược phát triển bắt đầu từ quý II/2019, nhằm đón đầu cơ hội thực hiện lộ trình thị trường theo Chỉ thị 11/CT-TTg (ngày 24/3/2019) của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy thị trường BĐS phát triển ổn định, lành mạnh.
Thời gian qua, dư luận xôn xao việc “cò” bất động sản ngang nhiên nhận đặt cọc, thu phí làm hồ sơ, chọn căn đẹp tại các tòa nhà ở xã hội thuộc dự án nhà ở Ecohome 3 (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) nhằm thu lợi bất chính.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có Chỉ thị số 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.
Vụ việc tại dự án 76 Tôn Thất Thuyết, dự án Vinafood 2, khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện những nhức nhối về quản lý tài sản nhà nước; trong đó có đất công.