Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có Văn bản số 138/2025/CV-HoREA gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các bộ, ngành liên quan, đề xuất chính sách tính tiền sử dụng đất phù hợp với người tái định cư.
Biển hồ nước mặn đầu tiên với các bãi cát trắng ven hồ, cảnh quan biển tự nhiên vốn là mơ của nhiều người dân Thủ đô, nay đã trở thành hiện thực tại Đại đô thị VinCity Ocean Park.
Trong những năm qua công tác quản lý nhà nước về đất đai đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc quản lý sử dụng đất đai ngày càng có hiệu lực góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng.
Những sai phạm trong quản lý đất đai sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người dân bị có đất bị thu hồi, hiệu quả dự án, chính sách thu hút đầu tư, gây thất thu ngân sách Nhà nước, dẫn tới khiếu nại khiếu kiện kéo dài.
Dọc bờ Bắc và bờ Nam sông Rạch Chiếc - TP Hồ Chí Minh là những dự án hạ tầng, bất động sản lớn được triển khai. Tuy nhiên, những sai phạm trong quản lý đất đai xảy ra tại đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến diện mạo đô thị khu vực.
Tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, UBND TP Hồ Chí Minh đã vi phạm trong việc thu hồi đất ngoài ranh (ngoài quy hoạch), không có quyết định thu hồi đất đối với người dân có đất bị thu hồi. Trong khi vi phạm này chưa được giải quyết, xử lý dứt điểm thì điều tương tự cũng đã xảy ra ở dự án Khu Công nghệ cao (quận 9).
Bằng nhiều cách khác nhau, không ít mảnh đất “vàng” ở TP Hồ Chí Minh đã rơi vào tay doanh nghiệp một cách khó hiểu. Điều đáng nói, để xảy ra sai phạm này không chỉ liên quan đến cơ quan quản lý mà còn có cả doanh nghiệp Nhà nước.
Với tốc độ đô thị hoá nhanh, lĩnh vực đất đai nói chung, bất động sản nói riêng luôn là vấn đề “nóng” tại TP Hồ Chí Minh.
Thị trường bất động sản quý 4/2018 dự báo sẽ có lượng giao dịch tăng mạnh nhất trong năm và nhiều hơn so với quý 4/2017.
Theo dự kiến, kể từ ngày 01/01/2019, việc hạn chế tín dụng vào bất động sản sẽ được áp dụng theo lộ trình của Thông tư 19/2017/TT-NHNN và Thông tư 16/2018/TT-NHNN. Nhằm giúp doanh nghiệp BĐS chủ động nguồn vốn đầu tư, Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) đã đưa ra 8 khuyến nghị cho các doanh nghiệp.
Giao dịch mua bán đất, nhà xây trên đất nông nghiệp trái phép với đủ loại, đất quây tôn chưa xây móng, đất đã xây xong móng, nhà xây trái phép đã hoàn thiện… là sự việc đã tồn tại nhiều năm qua tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Dự báo thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm phát triển ổn định, giá căn hộ chung cư khó giảm do thị trường đã thiết lập mặt bằng giá theo khu vực.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về kết quả kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện Dự án Khu dân cư phía Nam phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Từ năm 2016 - 2020, thành phố Hà Nội có 52 dự án trọng điểm, trong đó có 36 dự án liên quan đến phát triển hạ tầng đô thị. Nhìn chung các dự án liên quan đến phát triển hạ tầng đô thị đều vướng giải phóng mặt bằng, gây chậm và nguy cơ chậm tiến độ so với mục tiêu đề ra.
Ngày 27/9, tại cuộc họp thường kỳ UBND thành phố Hải Phòng tháng 9, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu ngành xây dựng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và các thủ tục liên quan khác nhằm đảm bảo đủ điều kiện để khởi công các dự án xây dựng lại các chung cư cũ theo kế hoạch.
Theo ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), để ngăn ngừa lãng phí trong sử dụng đất, cần phải làm tốt từ khâu lập quy hoạch sử dụng đất, đấu giá đất. Bên cạnh đó, cần tăng cường áp dụng các công cụ tài chính như áp thuế lũy tiến đối với trường hợp để đất hoang, chậm đưa đất vào sử dụng để ngăn chặn tình trạng đầu cơ.
Câu nói vui: "Vị trí, vị trí và vị trí" của các chủ đầu tư dự án dường như vẫn đúng bởi theo ghi nhận tại thị trường Việt Nam, vị trí địa lý là yếu tố được người mua nhà coi trọng nhất.
Dư chấn động đất tại Trung Quốc khiến nhiều chung cư Hà Nội 'đung đưa nhẹ'. Sự việc này khiến cư dân sống tại các nhà cao tầng cảm thấy lo lắng. Các chuyên gia xây dựng nói gì?
Hội nghị bất động sản quốc tế (IREC 2018) đang diễn ra tại Hà Nội là cơ hội cho các nhà đầu tư, kinh doanh BĐS trong nước và nước ngoài gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và đổi mới tư duy trong phát triển BĐS.
Nếu được tạo điều kiện về quỹ đất, TP.HCM có thể làm khoảng 10.000 căn nhà ở xã hội giá 200 triệu đồng/căn, đáp ứng nhu cầu cho người thu nhập thấp, công nhân lao động
Vào cuối những năm 1980 đầu những năm 1990, Nhật Bản bước vào thời kỳ kinh tế bong bóng hay thời kỳ giá đất tăng cao do có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mua nhiều tòa nhà cao ốc.