Người Bí thư ưu tú của buôn Toát

Ông Ksor Dơn là Bí thư Chi bộ buôn Toát xã Ia Siơm, huyện Krông Pa (Gia Lai). Ông còn được nhiều người yêu mến gọi với cái tên A Ma Khôn - cách gọi bày tỏ sự thân thương, gần gũi của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên. Ông là tấm gương tiêu biểu đi đầu trong bảo vệ trật tự, an ninh nông thôn và gương mẫu vận động người dân trong buôn phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo.

Nói về buôn làng của mình, ông Ksor Dơn cho biết: 100% dân số trong buôn là đồng bào dân tộc thiểu số J’rai, trong đó 80% bà con theo đạo. Cách đây khoảng 10 năm, hầu hết các hộ dân đều là hộ nghèo. Nhiều năm liền buôn Toát là "điểm nóng" về an ninh, trật tự. Trước tình hình đó, là Bí thư chi bộ, ông Ksor Dơn rất băn khoăn, trăn trở làm sao giúp dân mình sống tốt đời, đẹp đạo, cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo tiến đến xây dựng buôn làng ngày một giàu mạnh. Ông Ksor Dơn luôn nhớ tới lời Bác Hồ từng dạy: “Muốn thực sự gần gũi quần chúng thì phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm mới biết nguyện vọng của quần chúng thế nào…".

Không những gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của địa phương, ông Ksor Dơn còn chủ động vận động bà con phát triển kinh tế gia đình.

Ông cho rằng, muốn nói cho dân hiểu thì cần phải hiểu dân, vì vậy ông luôn kiên trì vận động, thuyết phục dân làng mọi lúc, mọi nơi. Ông phân công từng đảng viên, người có uy tín trong buôn thường xuyên gần gũi để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân để có hướng hỗ trợ, giúp đỡ một cách thiết thực. Ông cũng đề xuất thành lập các tổ, hội tại buôn như: Tổ an ninh nông thôn, tổ hòa giải, tổ vay vốn giúp nhau xây dựng kinh tế hộ tạo không khí gần gũi gắn bó, đoàn kết cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Để những việc làm mang lại hiệu quả, ông Dơn cho biết: "Đối với dân mình, họ chỉ tin khi họ thấy", chính vì vậy, gia đình ông luôn sống mẫu mực, các con của ông đều kinh qua đại học và có việc làm ổn định. Ngoài tích cực hoạt động công tác xã hội, ông còn rất quan tâm đến phát triển kinh tế gia đình nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện nay, gia đình ông đang sở hữu 2 ha sắn (mỳ), 1 ha vừng (mè), 1 ha điều và đầu tư mô hình trồng rau sạch với tổng thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Bà con khu tái định cư ở xã Đăk Smar (tỉnh Gia Lai) thu hoạch ngô.

Không những gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của địa phương, ông còn chủ động vận động bà con phát triển kinh tế, lấy cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” làm kim chỉ nam để hướng tới cuộc sống ổn định. Ông cùng với cán bộ tỉnh, huyện trực tiếp “cầm tay chỉ việc” giúp nhân dân cải tạo vườn tạp, hướng dẫn cách trồng trọt, chăn nuôi, nhờ đó dân ngày càng tin và làm theo.

Về buôn Toát hôm nay, sự đổi mới đang hiện hữu khắp buôn làng, số hộ nghèo đã giảm còn 56% (theo tiêu chí mới), trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường học chữ, nhà xây kiên cố ngày một nhiều. Điện, nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng đầy đủ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của bà con dân làng.

Với sự nỗ lực phấn đấu, ông Ksor Dơn đã tạo dựng được niềm tin yêu với người dân buôn Toát và được chính quyền địa phương đánh giá cao. Ông vinh dự được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai chọn đi tham dự Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì “đã có nhiều thành tích trong thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nguyễn Hoài Nam
Truyền dạy văn hóa truyền thống dân tộc Bố Y
Truyền dạy văn hóa truyền thống dân tộc Bố Y

Theo Kế hoạch số 927/KH-BVHTTDL ngày 22/3/2016 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, vào khoảng cuối tháng 4/2016, sẽ mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể của dân tộc Bố Y (gồm các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống…) cho đồng bào dân tộc Bố Y, tại tỉnh Lào Cai. Lớp học dự kiến được thực hiện trong 3 ngày, có khoảng 70-100 học viên tham gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN