Xem chiến đấu cơ không người lái cất cánh từ tàu sân bay

Máy bay không người lái X-47B đã lần đầu tiên cất cánh lên thẳng bầu trời từ tàu sân bay USS George H.W.Bush trên vùng biển ngoài khơi bang Virginia (Mỹ) ngày 14/5, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong ngành hàng không hiện đại.



Hai phi công thử nghiệm của Northrop Grumman, nhà thầu chế tạo loại máy bay X-47B, Bruce McFadden (trái) và Dave Lorenz, cùng bộ điều khiển từ xa bằng tay.


Máy bay chiến đấu không người lái X-47B với đôi cánh gập trước khi cất cánh.


X-47B chuẩn bị cất cánh.


X-47B là loại máy bay không có đuôi, cánh dơi, được đánh giá là bước tiến lớn của công nghệ máy bay không người lái.


X-47B bay phía trên tàu sân bay USS George H.W.Bush.


Nó được trang bị cả khả năng tấn công lẫn do thám.


Các nhân viên thuộc hải quân Mỹ và phóng viên truyền thông quan sát toàn bộ quá trình cất cánh của X-47B.


Phi công Bruce McFadden giơ ngón tay cái thể hiện X-47B đã cất cánh thành công.


Hai chiếc X-47B dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2019.



H.Linh (theo Reuters)

Máy bay không người lái Mỹ cất cánh thành công từ tàu sân bay
Máy bay không người lái Mỹ cất cánh thành công từ tàu sân bay

Trong một bước đi được mô tả là mang tính lịch sử trong ngành hàng không, ngày 14/5, Hải quân Mỹ đã lần đầu tiên cất cánh thành công một máy bay chiến đấu không người lái từ tàu sân bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN