Xe buýt Hà Nội chở không quá 20 người/ chuyến, không đi qua vùng dịch

Sau khi nới lỏng cách ly, xe buýt Hà Nội đã hoạt động trở lại, tất cả hành khách đi xe buýt đều tuân thủ quy định ngồi giãn cách để phòng dịch, không chở quá 20 người trên xe. Cùng với đó, xe buýt cũng được yêu cầu không đi qua các vùng đang có dịch.

Trên mỗi chuyến xe buýt, nhân viên phục vụ sắp xếp khách vào vị trí đã đánh số thứ tự và kiểm soát việc khách lên xuống. Hành khách lên xe được nhắc nhở phải đeo khẩu trang, dùng dung dịch sát khuẩn để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh xe buýt Hà Nội hoạt động trở lại sau khi được nới lỏng cách ly:

Chú thích ảnh
Xe buýt Hà Nội đã hoạt động trở lại bình thường trên nhiều tuyến.
Chú thích ảnh
Phụ xe thường xuyên lau chùi tay vịn bằng dung dịch diệt khuẩn.
Chú thích ảnh
Các bảng, biển khuyến cáo cách phòng chống dịch COVID-19 được dán ở những vị trí dễ nhìn nhất trên xe. 
Chú thích ảnh
Để giãn cách phòng dịch theo quy định, các ghế trên xe được dán thông báo để khách ngồi đúng chỗ.
Chú thích ảnh
Hành khách lên xe đều được yêu cầu sát khuẩn tay.
Chú thích ảnh
Mỗi người ngồi cách nhau một hàng ghế, đảm bảo giãn cách
Chú thích ảnh
Mọi hành khách đều được nhắc nhở đeo khẩu trang khi ngồi trên xe.
Chú thích ảnh
Lượng khách lên xe tại điểm bến xe Mỹ Đình khá vắng.
Chú thích ảnh
 Trong quá trình hoạt động, xe buýt cũng tránh đi qua khu vực các xã có ổ dịch tại thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín) và Thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh).


 

Lê Phú/ Báo Tin tức
Tám ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mới mắc COVID-19; khôi phục một số hoạt động KT-XH
Tám ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mới mắc COVID-19; khôi phục một số hoạt động KT-XH

Ngày 23/4, Việt Nam đã có 8 ngày không ghi nhận ca mới mắc COVID-19, tổng số trường hợp mắc vẫn giữ nguyên 268 ca. Các địa phương bắt đầu khôi phục một số hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp sau thời gian giãn cách xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN